SỐC: Rafael Nadal nghỉ thi đấu hết mùa giải 2016

21/10/2016 10:25 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Rafael Nadal đã tuyên bố nghỉ thi đấu đến hết mùa giải để dưỡng thương. Đó là hệ quả của việc liên tục gặp trở ngại do chấn thương, cùng với phong độ sa sút trông thấy.

Sau một ngày tràn ngập ánh sáng, hoa và những lời chúc mừng của buổi lễ khánh thành Học viện Rafa Nadal, cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha đã tuyên bố rằng anh sẽ nghỉ thi đấu đến hết mùa giải 2016.


Nadal trong buổi lễ khánh thành Học viện Rafa Nadal


Cùng với khách mời tham dự đặc biệt, Roger Federer

“Tôi đã tham dự Olympic Rio sau một thời gian dưỡng thương rất ngắn ngủi, vì tôi rất muốn có được một tấm huy chương cho đoàn thể thao Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sự cố gắng ấy đã khiến tình trạng chấn thương của tôi càng thêm tồi tệ và đau đớn, và vì vậy, tôi buộc phải dừng lại ở đây để có thời gian hồi phục, chuẩn bị cho mùa 2017. Tôi rất thất vọng khi không được thi đấu ở Basel tuần tới. Năm ngoái, cũng ở đó, tôi đã được đối đầu với Roger Federer, và đó là một kỷ niệm đẹp. Tôi cũng sẽ không thể góp mặt tại Paris-Bercy, một giải đấu với đông đảo người hâm mộ cuồng nhiệt, cùng với sự chu đáo từ Liên đoàn Quần vợt Pháp dành cho tôi. Đã đến lúc để dừng lại một chút, và tôi sẽ chuẩn bị để trở lại mạnh mẽ hơn vào năm tới”.


Năm nay, Nadal mới chỉ giành danh hiệu ATP 500 tại Barcelona...

Mùa giải năm nay, “Bò tót” mới chỉ thắng 2 danh hiệu, tại Barcelona (ATP 500) và Monte Carlo (Masters 1000). Gần đây nhất, anh cũng đã lên ngôi tại China Open, nhưng đó lại là một danh hiệu đôi nam. Tại Olympic, Nadal cùng Marc Lopez cũng đã đóng góp 2 chiếc Huy chương vàng đôi nam cho tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sự nỗ lực này cũng chính là nguyên nhân của việc quá tải trên chiếc cổ tay của anh.


...và Masters 1000 tại Monte Carlo

Thực ra, nếu để ý, có thể thấy rõ được phong độ của anh giảm sút đáng kể từ sau Thế vận hội kết thúc. Những giải đấu anh tham dự sau đó, hầu hết đều không đạt được kết quả tốt. Tại China Open, anh đã gây sốc khi để thua trước Grigor Dimitrov, tay vợt trước đây chưa từng một lần nếm mùi chiến thắng trước Nadal. Còn ngay sau đó, tại Thượng Hải, một kịch bản đã được vẽ nên, rằng anh sẽ gặp chút khó khăn trước Marin Cilic, trước khi đối đầu với Tsonga ở tứ kết, và sau đó sẽ là màn phân định thắng thua trước Djokovic ở bán kết. Tuy nhiên, kịch bản đó đã không thể xảy ra, trước một biến cố mang tên Viktor Troicki.


Nadal và đồng đội cũng đóng góp Huy chương vàng cho quốc gia tại Olympic Rio năm nay

“Năm nay là một năm đầy rẫy khó khăn đối với tôi”, Nadal chia sẻ. “Các giải đấu đều rất khắc nghiệt. Cộng thêm trở ngại về chấn thương, dường như tất cả đều thật khó. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng và nỗ lực. Tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra trong vài tuần tới. Tôi sẽ chỉ quay lại khi đạt được 100% hiệu suất”.

“Tôi sẽ nói chuyện với ê kíp và chú tôi, chuẩn bị một lịch trình phù hợp. Đôi khi, việc cạnh tranh để giữ thứ hạng không phải là giải pháp. Giải pháp phải là một điều gì đó thực tế, và phải là một quá trình tập luyện. Có lẽ, việc nghỉ ngơi sẽ là một cơ hội để tôi tìm ra được điều đó”.

Như vậy, cùng với Roger Federer, Nadal chắc chắn sẽ không thể có mặt tại giải ATP World Tour Finals cuối năm nay tại London. Trước đây, “Vua đất nện” từng 2 lần lọt vào chung kết giải đấu này, vào năm 2010 và 2013, nhưng đều về nhì. Thay thế cho vị trí của Nadal trên BXH ATP Race to London sẽ là những gương mặt tiềm năng như Dominic Thiem, David Goffin hay Roberto Bautista-Agut.

T.Tú
Tổng hợp

    


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm