Sợ World Cup 2014 lỗi hẹn vì đình công, Tòa án Brazil phải vào cuộc

03/02/2012 09:58 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Một tòa án ở phía Đông Bắc Brazil đã yêu cầu nhóm công nhân chịu trách nhiệm xây dựng sân bóng cho World Cup 2014 ở thành phố Recife phải chấm dứt đình công.

Hôm 2/2, tòa án này đã tiết lộ tằng họ đang cân nhắc sử dụng các hình thức luật pháp để can thiệp vào vấn nạn đình công được tổ chức với sự tham gia của hơn 2.000 công nhân trong suốt hơn hơn một tuần qua.


Các công nhân đình công vì muốn nhận lương cao hơn - Ảnh Getty

Lý do mà số công nhân này đình công là họ muốn được nhận lương cao hơn. Tuy nhiên, theo tòa án này thì những gì mà những công nhân này nhận được là hoàn toàn xác đáng và yêu cầu họ nên chấp nhận.

Trong một thông báo của mình, tòa án cũng nói rằng các chủ đầu tư có thể rút số tiền lương của những công nhân trong những ngày họ không làm việc để tham gia vào quá trình đình công này.

Trường hợp đình công ở Recife không phải là duy nhất mà còn xảy ra ở ở nhiều công trình xây dựng nhằm phục vụ cho World Cup 2014 ở Brazil. Trước đó, một vụ đình công tương tự đã xảy ra ở Maracana. Tại thành phố Salvador, các công nhân cũng đã bắt đầu tiến hành đình công từ hôm 1/2.

N.Q (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm