Sirivannavari: Nàng công chúa mê thể thao

21/09/2014 13:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khi cái tên Sirivannavari Nariratana được điền vào danh sách 518 VĐV Thái Lan tham dự ASIAD 17, có thể không ít người sẽ nghĩ rằng đoàn thể thao nước này quyết định “chấp người” vì áp lực từ phía Hoàng gia. Thật ra không hẳn như vậy…

Cần nhắc lại rằng đây không phải lần đầu tiên Sirivannavari tham dự một đại hội thể thao tầm cỡ khu vực hay châu lục. Cô từng tham dự SEA Games 2005 và ASIAD 2006 ở môn cầu lông, còn ở SEA Games 2013 và ASIAD 2014 là một trải nghiệm hoàn toàn khác: đua ngựa.

Niềm đam mê thể thao

Sirivannavari Nariratana sinh năm 1987 và là con gái duy nhất của thái tử Maha Vajiralongkorn, cháu ruột của nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej. Trong thập niên 60 của thế kỷ trước, đức vua Bhumibol Adulyadej từng tham dự SEAP Games 1967 (tiền thân của SEA Games), còn sau này, cô cháu gái của ông đã quyết định tham dự SEA Games 2005 tại môn cầu lông. Dù không giành được danh hiệu cá nhân nào, nhưng Sirivannavari đã góp phần giúp Thái Lan giành tấm HCV đồng đội, xếp trên những đối thủ rất mạnh như Singapore, Indonesia, và Malaysia.  

Một năm sau chiến tích ấy, người ta lại thấy Sirivannavari xuất hiện ở ASIAD Doha 2006. Dù được quyền hưởng sự ưu đãi đặc biệt về điều kiện ăn ở, nhưng cô nhất quyết ở trong làng vận động viên cùng các đồng đội. Tất nhiên, ở sân chơi lớn hơn như ASIAD, sự kỳ vọng là không nhiều, với sự hiện diện của các tay vợt rất mạnh từ Trung Quốc, và Thái Lan đã không giành được huy chương nào ở kỳ Á vận hội ấy cả

Tại Incheon lần này, Sirivannavari không tham dự ở môn cầu lông mà lại đăng ký ở môn đua ngựa, với chú ngựa quen thuộc có tên Prince Charming. Mặc dù cưỡi ngựa từ nhỏ, nhưng thật ra, Sirivannavari chỉ bắt đầu tập nhảy biểu diễn cách đây vài năm, khi cô theo học mỹ thuật và thiết mẫu tại Paris.

Năm ngoái, Sirivannavari cũng thi đấu ở SEA Games 2013 nhưng chỉ kết thúc ở vị trí thứ 10 nội dung trình diễn cá nhân và thứ 5 ở nội dung đồng đội. Tuy nhiên, đó là kỳ Đại hội mà Sirivannavari phải thi đấu với ngựa của ban tổ chức và chỉ có ba ngày để làm quen, chứ không được thi đấu với ngựa của mình. Đó là lý do Sirivannavari hạ quyết tâm ở kỳ ASIAD này, dù đây là một sân chơi lớn hơn.

Tham dự để làm một tấm gương

“Tôi đã tập luyện chăm chỉ từ sau khi kết thúc SEA Games với mục tiêu đại diện cho Thái Lan ở Incheon Games”, Sirivannavari phát biểu trên tờ Bangkok Post. “Đó sẽ là thử thách lớn hơn nhiều ở SEA Games, nhưng tôi sẽ gắng hết sức”. Tại Incheon, Sirivannavari sẽ thi đấu ở hai nội dung biểu diễn cá nhân và đồng đội.

“Tôi thích nội dung biểu diễn vì nó là nền tảng cho đua ngựa, và cần sự tập trung rất lớn. Nài và ngựa cần phải có sự gắn kết đặc biệt, đặc biệt hơn nhiều so với những nội dung khác”, Sirivannavari lý giải cho lựa chọn của mình. “Và vì rất yêu nghệ thuật, nên tôi thấy nội dung biểu diễn này thật đẹp và lịch lãm, cả nài nựa nữa. Tất nhiên, tôi cũng thích nội dung tự do vì khi đó nài phải kiểm soát được ngựa theo nền nhạc đã bật”.

Ngày hôm qua, nội dung biểu diễn đồng đội đã kết thúc với tấm huy chương vàng thuộc về đoàn chủ nhà Hàn Quốc. Tiếp đó là Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Việc Thái Lan thất bại là chuyện không có gì bất ngờ, và ít người tin Sirivannavari cùng các nài ngựa Thái Lan có thể làm được điều thần kỳ ở nội dung biểu diễn cá nhân.

Mặc dù vậy, việc Sirivannavari tham dự ASIAD vẫn có một ý nghĩa rất lớn với các vận động viên Thái Lan. Theo báo chí Thái Lan, công chúa Thái Lan vốn được coi là một biểu  tượng của giới trẻ nước này, và sự hiện diện của cô ở Incheon đã được coi là một nguồn động viên lớn cho các VĐV xứ Chùa vàng. 

3 Sirivannavari là nhân vật hoàng gia thứ tư trong vòng hơn 2 năm qua tham dự các kỳ Đại hội thể thao. Trước đó, công chúa Zara Phillips (Vương quốc Anh), và hai hoàng tử Abdullah bin Miteb, Faisal Al Shalan (Saudia Arabia) đều tham dự Olympic London 2012.

4 Đây là kỳ Đại hội thứ 4 mà Sirivannavari tham dự với tư cách vận động viên. Trước đó, cô từng dự SEA Games 2005, 2013 và ASIAD 2006.

16 Năm 2009, Sirivannavari đã được tạp chí Forbes bình chọn xếp hạng 16 trong số 20 nhân vật hoàng tộc đáng chú ý nhất thế giới.


Phương Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm