Serena Williams trở lại Indian Wells sau 14 năm tẩy chay: Liều thuốc mang tên thời gian

06/02/2015 08:32 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 14 năm bị phân biệt chủng tộc ở trận chung kết Indian Wells năm 2001, tay vợt số 1 thế giới Serena Williams sẽ lần đầu tiên trở lại mảnh đất này.

Tay vợt 33 tuổi từng 2 lần lên ngôi tại Indian Wells, California khi vẫn còn tuổi ‘teen’. Cô đánh bại Steffi Graf năm 1999 và Kim Clijsters năm 2001. Tuy nhiên những gì đã diễn ra trong trận với Clijsters đã làm tổn thương Serena sâu sắc khiến cho cô và cả chị gái Venus “từ mặt” giải đấu trong hơn thập kỷ qua. Ngày ấy, người chị Venus đã xin rút lui 4 phút trước khi trận bán kết bắt đầu và Serena nghiễm nhiên lọt vào chung kết. Người hâm mộ đã tỏ ra khá bức xúc với nhận định rằng hai chị em này không hề muốn thi đấu với nhau và những trận đấu trước có nhà Williams đều là dàn xếp tỷ số. Khi Venus và ông bố Richard tới xem trận chung kết của Serena, họ đã bị khán giả chế nhạo còn Serena thì bị hầu hết đám đông trên sân gây ức chế.

Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Australian Open cho biết cô muốn “viết một kết thúc khác” cho Indian Wells.  Cô đã khẳng định điều đó trên tạp chí Time và sẽ trở lại khi giải đấu bắt đầu từ ngày 11-22/3. Serena chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình may mắn khi đã đạt được những gì đang có. Tôi thi đấu vì yêu những trận đấu và điều đó khiến cho tôi hiểu ra ý nghĩa thực sự của lòng vị tha. Tôi tự hào tuyên bố rằng mình sẽ trở lại Indian Wells 2015 tới đây”.

Serena Williams và chức vô địch tại Indian Wells cách đây 14 năm

Hẳn là tay vợt của 19 giải Grand Slam này muốn dành cho BNP Paribas Masters (tên khác của Indian Wells) một cơ hội mới dù rằng chính cô đã thừa nhận những gì đã diễn ra 14 năm trước là sự thất bại lớn nhất cuộc đời cô. “Trước đó, những cáo buộc về sự trong sạch trong các trận đấu của chị em tôi khiến chúng tôi tổn thương sâu sắc. Là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc là một nỗi đau lớn. Bố tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình để chuẩn bị cho chúng tôi những chuyến đi vui vẻ tại các giải đấu. Thế rồi đổi lại, Indian Wells ngày ấy chỉ cho ông ấy thấy các cô con gái của ông bị người ta chỉ trích, phản đối. Đó là những kỷ niệm hết sức đau lòng mà chúng tôi có được ở miền Nam. Indian Wells là một phần quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Vì thế, tôi muốn cả đôi bên có thể có một kết thúc khác”, Serena tâm sự.

Sự thống trị gần như tuyệt đối của Serena khiến không ít khán giả ngao ngán khi cho rằng chất lượng của quần vợt nữ đang giảm đi trông thấy. Ở tuổi 33 nhưng cô vẫn là số 1 thế giới, vẫn vô địch Grand Slam đều đều và rất nhiều tay vợt tài năng khác dường như chẳng có cơ hội nào thể hiện mình.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm