Serena Williams làm... ca sĩ

22/08/2014 14:45 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Serena Williams đã thay thế cây vợt của mình bằng microphone tại một sự kiện karaoke trước thềm US Open. Tay vợt số 1 thế giới đã trổ tài ca hát khiến nhiều người bất ngờ.

Tối thứ Tư tại Arena ở thành phố New York, nhà đương kim vô địch Cincinnati Masters đã thể hiện ca khúc: "Diamobds Are a Girl's Best Friend". Không chỉ hát, Serena còn thực hiện màn vũ đạo rất quyến rũ trong chiếc váy ngắn. Dù bài hát này có những đoạn nốt cao nhưng Serena vẫn tỏ ra đầy tự tin khi biểu diễn.

Trước khi hát, cô em nhà Williams đã nói trước đám đông: "Tôi thực sự đang rất hồi hộp".

Sự kiện này còn có sự tham gia của các tay vợt người Mỹ khác. Như là Jack Sock với "Orange Is the New Black". Ngoài ra còn có sự xuất hiện của một vài ngôi sao giải trí như Laverne Cox và Uzo Aduba, diễn viên phim "Glee" Darren Criss, nghệ sĩ hài Kathy Griffin.

Serena là người rất hay hát karaoke. Cô coi việc hát cũng là một môn thể thao và là sở thích của cô.

"Tôi thực sự thích nhạc Rock những năm 80, 90 bởi nó phù hợp với giọng của tôi. Bạn luôn được lựa chọn những ca khúc hợp với mình khi hát karaoke. Vì thế kể cả khi bạn hát như mèo kêu giống tôi thì vẫn ổn", Serena nói trước màn biểu diễn.

Serena là hạt giống số 1 tại US Open năm nay và mục tiêu của cô là giành được danh hiệu thứ 3 tại Flushing Meadow trong sự nghiệp. Dù cho rằng chiến thắng là điều cực kỳ quan trọng nhưng tay vợt 32 tuổi cũng cho biết cô không đặt nhiều áp lực cho bản thân.

"Tôi cảm thấy ổn, rất tốt. Tôi đang mong chờ từng ngày. Tôi sẽ thả lỏng bản thân hơn", Serena phát biểu khi được hỏi về sự chuẩn bị cho US Open sắp diễn ra.

Tay vợt trẻ Sock, 21 tuổi nói rằng anh và Serena sẽ thi đấu cùng nhau vào năm sau tại giải Hopman Cup. Trong bữa tiệc karaoke, anh thể hiện ca khúc của R.Kelly "Ignition".

Aduba, người đã giành chiến thắng ở giải Creative Emmy thì không biểu diễn nhưng đồng đội của cô, Cox thì đã thể hiện bài "One Moment In Time" của huyền thoại Whitney Houston

"Làm ơn đừng tải màn biểu diễn lên You Tube", cô đùa.

Cô cũng tham gia cùng với Griffin và Criss trong ca khúc "Say My Name" của Destiny's Child. "Mọi người hãy cùng chào đón Beyonce Knowles", Criss đã xướng tên Griffin như vậy trước khi họ hát.

Serena được biết đến như một tay vợt với cuộc sống rất phong phú và sôi động. Trước đây, cô từng được báo chí nhắc tới trong những buổi hát karaoke với người thân. Có lần Serena còn hát song ca với cựu số 1 thế giới Martina Hingis.

Ở Cincinnati Masters vừa qua, Serena đã lần đầu tiên giành chức vô địch sau chiến thắng trước Ana Ivanovic, giải cơn khát danh hiệu trong suốt mùa hè, cởi bỏ được những gánh nặng tâm lý về một mùa giải thất thu. Bây giờ cô sẽ tới US Open với tư cách ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm