Serena có đuổi kịp Steffi Graf?

09/09/2014 20:05 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Chris Evert, Martina Navratilova, Serena Williams đang đứng ngang hàng với nhau với 18 danh hiệu Grand Slam. Evert và Navratilova đã hết hy vọng nâng cao thành tích của mình. Còn Serena, liệu cô có thể chạm vào kỷ lục 22 chức vô địch Grand Slam mà huyền thoại Steffi Graf đang nắm giữ?

US Open là thánh địa của Serena. Không chỉ vì đó là quê hương cô và cô nhận được sự ủng hộ của khán giả nhà, mà còn là giải Grand Slam Serena giành được nhiều danh hiệu nhất. Ở Australian Open và Wimbledon, cô “chỉ” giành 5 chức vô địch. Trong khi con số tại Roland Garros là 2 lần.

Trước khi chiến thắng ở trận chung kết vừa qua, Serena đã có những khoảng thời gian không thực sự suôn sẻ ở các giải lớn khác. Cô không hề vượt qua vòng 4 ở bất kỳ giải Grand Slam nào trước đó và từng bộc lộ rằng mình chỉ muốn năm 2014 qua đi thật nhanh. Bởi đó là thành tích tệ nhất của tay vợt 32 tuổi này kể từ năm 1998, khi cô mới 16 tuổi. Nhưng US Open đã cứu rỗi tất cả. Serena bước vào giải đấu và được coi là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Cô tỏ ra vượt trội hơn phần còn lại, không để thua bất kỳ set đấu nào xuyên suốt giải và mỗi set đều không cần hơn 9 jeux đấu.

Chỉ còn 4 danh hiệu nữa, Serena sẽ san bằng kỷ lục mọi thời đại của Steffi Graf, huyền thoại cựu số 1 thế giới người Đức. Cuối tháng này cô sẽ tròn 33 tuổi, liệu Serena có đủ thời gian để làm việc đó hay không? Với những gì đã và đang diễn ra trong suốt những năm tuổi 30 của Serena, chẳng có lý do gì để người hâm mộ không tin vào điều ấy. Trong khoảng 26 tháng qua, Serena đã giành được 5 danh hiệu  Grand Slam trong 10 giải đấu tham gia. Nếu giữ được phong độ và tốc độ này, cô có thể sánh ngang với Graf vào Roland Garros năm 2017, khi đã 35 tuổi. Chưa một tay vợt nữ nào có thể vô địch Grand Slam ở độ tuổi đó.

Nhưng với Serena, tuổi tác dường như không phải vấn đề. Cả thể lực lẫn trí lực của cô đều ngày càng vượt trội phần còn lại của quần vợt nữ thế giới. Những gì đã diễn ra tại US Open vừa qua cho thấy rằng, khi Serena đạt đỉnh cao phong độ, sẽ chẳng có tay vợt nào xứng đáng là đối thủ của cô, bất kể cô đang ở tuổi mới lớn, thời 20 hay 30 tuổi.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm