Sài Gòn Heat – Laskar Dreya: 75-65: Thắng tại sân nhà

31/08/2014 05:50 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Jason đã "giải hạn" trên sân nhà trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất giải đến từ Indonesia. Đánh bại Laskar Dreya lần thứ 3 trong mùa giải này, Sài Gòn Heat chắc một suất trong tốp 4 đội dẫn đầu.

Hơn 1000 CĐV có mặt ở Nhà thi đấu Trường Đại học Quốc tế Canada như muốn nổ tung bởi màn trình diễn thuyết phục của Sài Hòn Heat. Justin Williams lại là nguồn cảm hứng chính của Sài Gòn Heat khi ghi được đến 18 điểm cho đội nhà. Cùng với tiền đạo cao trên 2m khác là Dustin Scott với 10 điểm trận này, cả 2 đã góp công lớn vào chiến thắng của Sài Gòn Heat. 

Nhưng có lẽ người làm các CĐV chủ nhà phải reo hò không ngớt là cầu thủ người Mỹ gốc Việt, Việt Arnol. Cầu thủ đeo áo số 33 của Sài Gòn Heat càng chơi càng hay. Không những giỏi luồn lách, phát động tấn công, Việt Arnol còn thực hiện không ít những cú ném rổ 3 điểm hoặc đột phá khéo léo xé toang hàng thủ đội khách. Việt Arnol ghi được tới 18 điểm, bằng với tiền đạo chủ lực Justin Williams. 



Sài Gòn Heat (áo trắng) tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng thuyết phục

Trận này, đội bóng Indonesia chịu thiệt thòi lớn khi Moustapha Ndoye gặp chấn thương phải ngồi ngoài. Dustin Scott mở đầu với cú ném 3 điểm. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 31-12 nghiêng về Sài Gòn Heat.

2 trận thua liên tiếp trước đó cũng là vấn đề khiến Laskar Dreya không thể có tâm lý tốt nhất đương đầu với chủ nhà. Bộ tứ Justin-Dustin-Arnol-Baguion đã khiến hàng thủ đội khách nhiều lần phải bất lực. Leo Avenido trận này cũng đóng góp đến 11 điểm còn Baguion ghi 8 điểm cho đội nhà. Cách biệt sau hiệp 2 là 46-34. Khoảng cách hiệp 3 được nới rộng thêm 67-46.

Khi thế trận đã gần như an bài sau đó, HLV Jason tung các cầu thủ nội vào sân để giữ sức cho các trụ cột nhưng trong một ngày hưng phấn, các cầu thủ hiếm hoi được ra sân như Ryan Lê và Trần Mẫn cũng đã kịp có 10 điểm cho Sài Gòn Heat. 

Những phút còn lại, đội bóng đến từ Indonesia chỉ có thể thu hẹp khoảng cách xuống còn 10 điểm (55-65). Người chơi hay nhất của đội khách hôm qua là tiền đạo Jones với 22 điểm, đó cũng là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất trận.

Thắng trận thứ 5 trong mùa giải này, Sài Gòn Heat củng cố chắc vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Quan trọng hơn, trận thắng vừa qua giúp thầy trò HLV Jason có được sự tự tin sau chuỗi ngày  thi đấu liên tiếp trên sân khách. 

Sài Gòn Heat sẽ được nghỉ đến 1 tuần lễ để hồi phục thể lực trước khi bước vào trận tiếp đón Malaysia Dragons vào ngày chủ nhật (7/9) trên sân nhà. 

Hiện tại, Malaysia Dragons đang xếp hạng 2 với 5 trận thắng và 3 trận thua. Họ đã thắng Sài Gòn Heat 2 trận liền, trong đó có 1 trận thắng khá may mắn tại TP.HCM giữa tháng 8 vừa qua. Sài Gòn Heat rất muốn đòi lại món nợ đó.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm