Ronaldo dẫn đầu Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất 2014 của The Guardian

25/12/2014 14:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ba cái tên xếp đầu danh sách Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất 2014 do tờ The Guardian bầu chọn là 3 ứng viên cuối cùng cho QBV FIFA 2014: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Manuel Neuer.

Cristiano Ronaldo đã kết thúc năm 2014 với 61 bàn thắng, 21 pha kiến tạo trong trong 60 lần ra sân. Trong số 61 bàn thắng trên của Ronaldo, có 56 bàn được anh ghi ở Real Madrid và 5 bàn ở đội tuyển Bồ Đào Nha. 

Trong năm nay, Ronaldo đã ghi 38 bàn ở La Liga, 13 bàn ở Champions League, 3 bàn ở Cúp nhà Vua Tây Ban Nha và 2 bàn ở Siêu Cúp châu Âu. Năm 2014 là năm đáng nhớ của ngôi sao người Bồ Đào Nha khi anh giành các danh hiệu như chức vô địch Champions League, Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, Siêu Cúp châu Âu và chức vô địch FIFA Club World Cup (Cúp thế giới các CLB). Dễ hiểu vì sao Ronaldo xếp thứ nhất trong Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất 2014 củaThe Guardian.

Xếp thứ 2 là Lionel Messi. Messi đã kết thúc năm 2014 với 58 bàn thắng và 22 pha kiến tạo trong 66 trận thi đấu. Trong đó, anh ghi được 50 bàn cho Barca (52 trận) và 8 bàn (14 trận) cho đội tuyển Argentina. Đây là một năm đáng nhớ với Lionel Messi khi anh vượt qua 2 huyền thoại là Telmo Zarra và Raul Gonzalez để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử La Liga và Champions League. Bên cạnh đó, Messi còn giành giải thưởng QBV tại World Cup 2014.


Ronaldo, Messi và Neuer đứng đầu Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất 2014 của Guardian

Xếp thứ ba là Neuer, thủ môn đã giành chức vô địch World Cup với đội tuyển Đức vào mùa Hè vừa qua. Ngoài ra, Neuer còn nhận giải Chiếc găng vàng ở World Cup 2014. Bên cạnh đó, anh còn giành cú đúp danh hiệu ở Bundesliga và Cúp quốc gia Đức với Bayern Munich.

Vị trí thứ tư và thứ năm lần lượt thuộc về Arjen Robben và Thomas Mueller, đồng đội của Neuer ở Bayern Munich. Luis Suarez, chủ nhân Chiếc giày vàng châu Âu 2013-14, xếp ở vị trí thứ 6. Sau anh là người đồng đội ở Barca Neymar. Vị trí thứ 8 thuộc về Gareth Bale, cầu thủ đã góp phần quan trọng giúp Real Madrid giành chức vô địch Champions League mùa trước. Trong khi đó, Philipp Lahm, người giành chức vô địch World Cup 2014 với đội tuyển Đức, xếp thứ 9. Vị trí thứ 10 thuộc về Aguero, chân sút chủ lực của nhà ĐKVĐ Premier League Man City.

Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất 2014 của Guardian

1. Cristiano Ronaldo

2. Lionel Messi

3. Manuel Neuer

4. Arjen Robben

5. Thomas Mueller

6. Luis Suarez

7. Neymar

8. Gareth Bale

9. Philipp Lahm

10. Sergio Aguero

Toni Kroos (Real Madrid/đội tuyển Đức) xếp thứ 11. Diego Costa, chân sút chủ lực của Chelsea ở mùa giải này xếp thứ 12. Angel Di Maria, bản hợp đồng đắt giá của Man United vào mùa Hè vừa qua, xếp thứ 14. Mario Goetze, cầu thủ ghi bàn thắng quyết định giúp đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014, lại xếp thứ 24, sau Luka Modric (Real Madrid) và Alexis Sanchez (Arsenal). Mặc dù giành được chức vô địch Serie A 2013-14, Andrea Pirlo lại chỉ xếp thứ 29, sau bộ đôi của Barca là Javier Mascherano và Andres Iniesta.


Danh sách các vị trí từ 11 đến 31 trong Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất 2014 của The Guardian

Sergio Ramos dù giành 4 danh hiệu với Real Madrid trong năm 2014 nhưng chỉ xếp thứ 32, sau Thiago Silva và Lewandowski. Cesc Fabregas, vị trí thứ 36, xếp trên cả Arda Turan và Koke (Atletico Madrid), dù trong năm nay cựu cầu thủ của Arsenal không giành được danh hiệu gì.

Marco Reus, cầu thủ kiến tạo nhiều nhất ở Bundesliga mùa giải 2013-14, xếp thứ 40. Trong khi đó, Wayne Rooney (Man United) xếp ở vị trí 43, còn Van Persie ở vị trí thứ 45. Tiền vệ của Barca, Xavi đứng ở vị trí thứ 50, ngay sau người đồng đội Ivan Rakitic.


Danh sách các vị trí từ 32 đến 52 trong Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất 2014 của The Guardian

Một điều bất ngờ khác là De Gea (Man United) xếp ở vị trí thứ 55, cao hơn so với Buffon (xếp thứ 72), dù thủ môn người Tây Ban Nha không giành được danh hiệu nào trong năm nay. Falcao, tiền đạo đang thi đấu cho Man United dưới dạng cho mượn, xếp ở vị trí 63.

Wilfried Bony (Swansea) gây bất ngờ khi xếp ở vị trí 67, cao hơn cả Ramsey (75) và Isco (84). Trong khi đó Iker Casillas (Real Madrid) dù có 1 năm thi đấu thành công cho Real Madrid nhưng chỉ đứng thứ 88, sau cả De Gea và Buffon. Hậu vệ của Barca, Pique xếp ở vị trí thứ 93.




Danh sách các cầu thủ ở vị trí 53 đến 100 trong danh sách Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất 2014 của The Guardian

Sơn Tùng
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm