Ronaldinho: 'Bóng đá cho tôi tất cả, không lấy đi thứ gì'

13/04/2017 16:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa) - Ronaldinho trong lần thứ 2 trở lại Việt Nam đã có những chia sẻ về Messi, Neymar, CLB Barcelona …và những câu chuyện về gia đình cùng sự ấn tượng trước giao thông Việt Nam.

Ronaldinho "ấn tượng" về giao thông Việt Nam

Trong buổi Ronaldinho trả lời truyền hình Tuổi trẻ ngày hôm nay 13/4, điều để lại ấn tượng ban đầu trong anh về Việt Nam chính là sự choáng ngợp về giao thông.

“Tôi vẫn chưa có nhiều thời gian để đi khám phá đất nước bạn, nhưng tôi đang rất nôn nóng được “giết chết sự tò mò” dành cho Việt Nam. Ấn tượng ban đầu là tôi khá choáng ngợp trước tình trạng giao thông ở đây, với rất nhiều người điều khiển xe máy lưu thông trên đường. Trong những ngày tiếp theo, tôi sẽ tìm hiểu thêm về ẩm thực và văn hóa của đất nước các bạn.

Bên cạnh đó, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhận tình cảm nống nhiệt của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tôi còn cảm thấy hạnh phúc hơn cả lần tới Việt Nam lần đầu năm 2008, bởi lần này tôi sẽ có nhiều thời gian để thăm thú các địa danh của Việt Nam hơn nữa.

Nếu được, tôi mong sẽ có thêm nhiều lần nữa quay trở lại đất nước các bạn”.

Ronaldinho có lần thứ 2 quay trở lại Việt Nam

Barcelona sẽ lội ngược dòng trước Juventus

Khi được hỏi về khả năng đi tiếp của Barca ở Champions League, Ronaldinho cho rằng thất bại 0-3 trước Juventus ở tứ kết lượt đi đã đẩy đội chủ sân Nou Camp vào tình thế khó khăn. Tuy nhiên, anh vẫn tin rằng CLB cũ sẽ tạo nên cú sốc như ở vòng 1/8 gặp PSG.

“Thật khó để Barca lật ngược tình thế trước Juventus. Nhưng tôi vẫn dành chọn niềm tin rằng CLB có thể làm nên điều thần kỳ một lần nữa. Điều gì có thể xảy ra trong bóng đá, Barca vẫn còn cơ hội vô địch Champions League và biết đâu Messi hay Neymar sẽ giành danh hiệu Quả bóng Vàng năm nay".

 

Ronaldinho là một trong những cầu thủ xuất sắc trong lịch sử bóng đá thế giới. Bộ sưu tập danh hiệu của siêu sao này dài dằng dặc với đủ các Cúp danh giá như Champions League, La Liga, Serie A...Anh cũng đã có 14 năm khoác áo đội tuyển Brazil (từ 1999 đến 2013). Trong màu áo Barca, Ronaldinho giành được vô số danh hiệu cao quý như quả bóng vàng thế giới, vô địch Champions League, Laliga ...

Ngoài ra, Rô “vẩu” tiết lộ rằng, Barca chính là CLB vĩ đại nhất với anh.

“Dù thế nào đi chăng nữa, CLB mà tôi yêu mến và vĩ đại nhất trong tôi luôn là cái tên Barcelona. Theo tôi, các cầu thủ Brazil có phong cách chơi bóng khá giống các cầu thủ Tây Ban Nha. Vì thế, tôi cho rằng các cầu thủ người Brazil như Neymar dễ thành công ở CLB Barcelona nói riêng và bóng đá Tây Ban Nha nói chung. Trong tương lai, Neymar sẽ vươn tới đẳng cấp của các huyền thoại bóng đá như Pele hay Zico…

Còn với đội tuyển bóng đá Brazil, tôi nghĩ để Brazil thành công thì họ phải quay trở lại với phong cách chơi bóng theo kiểu Samba như mọi người vẫn hay muốn. Nó từng giúp đội bóng của chúng tôi gặt hái rất nhiều danh hiệu. Hiện tại, tôi đang nhìn thấy lối chơi của tuyển Brazil đang quay lại phong cách quen thuộc samba và tôi tin Brazil sẽ thành công trong thời gian tới”.

Thân thiện như Ronaldinho Gaucho

Thân thiện như Ronaldinho Gaucho

Trong khi anh em nhà Ronald và Frank de Boer quần áo chỉnh tề thì Ronaldinho, Ronaldo “nhỏ” hay còn được gọi bằng một cái tên thân mật khác được Việt hoá là “Rô vẩu” áo bỏ ngoài quần.

Gia đình là điều quan trọng nhất

Với tôi, gia đình luôn là điều quan trọng nhất. Không chỉ có mẹ mà những anh em ruột thịt thân thiết. Tất nhiên, mẹ là người luôn quan tâm tới tôi nhiều nhất và bà có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi.

Bóng đá đã cho tôi tất cả và chẳng lấy đi bất cứ thứ gì. Như các bạn đã thấy tất cả những gì mà các bạn biết về tôi. Tất cả những gì các bạn thấy ở tôi lúc này là đều do trái bóng đá tròn đem lại.

Barcelona sở hữu nhiều cầu thủ có tầm vóc  giống người Việt Nam như Iniesta, Xavi. Tôi tin bóng đá Việt Nam có thể áp dụng mô hình đào tạo của Barca để có thể thành công trong tương lai không xa.

 

Mạnh Đức (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm