Rogers Cup công bố hạt giống: Đầy đủ anh hào

30/07/2014 13:56 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Đến hẹn lại lên, Rogers Cup sắp trở lại, và thứ tự hạt giống của các tay vợt tham dự cũng đã được công bố vào ngày hôm qua

Không có những thay đổi lớn so với thứ tự ở 2  BXH WTA và ATP, Novak Djokovic vẫn là hạt giống đầu tiên của giải nam và Serena Williams là “nữ hoàng” ở giải nữ. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 8 này. Các tay vợt nữ sẽ chơi ở sân Uniprix tại Montreal, trong khi các tay vợt nam thì sẽ bắt đầu cuộc hành trình chinh phục đỉnh cao từ ngày mùng 2 tại Rexall Centre ở Toronto.

Có 15 tay vợt ở cả đơn nam và đơn nữ được xếp loại hạt giống. 8 tay vợt giữ thứ hạng đầu tiên của mỗi nhánh đấu sẽ không phải thi đấu ở vòng 1. Năm ngoái tại đây, cô em nhà Williams đã lên ngôi vô địch. Tại giải năm nay, tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal là đương kim vô địch đơn nam. Anh đánh bại Raonic tại trận chung kết năm 2013 với cùng tỷ số 6-2 sau 2 set đấu.

Sau khi để thua Djokovic tại chung kết Wimbledon vừa qua, Nadal tụt xuống thứ 2 trên BXH ATP. Ở giải năm nay, anh cũng xếp loại hạt giống số 2, trước Roger Federer, Stanislas Wawrinka của Thụy Sỹ và Tomas Berdych của Cộng hòa Séc. Phía các tay vợt nữ, top 5 gồm có Li Na của Trung Quốc, Petra Kvitova của CH Czech, Agnieszka Radwanksa của Ba Lan và Maria Sharapova của Nga. Ở giải năm nay, Rogers Cup có sự xuất hiện của 38 trên 40 tay vợt đầu tiên của WTA.

 Á quân Wimbledon Eugenie Bourchard của Canada với những thành công đạt được gần đây trở thành hạt giống số 6 của giải. Cô đã thể hiện phong độ rất ấn tượng tại All England Club trước khi để thua đương kim vô địch Petra Kvitova ở trận chung kết. Còn nhớ hồi đầu mùa giải, Bouchard thậm chí không có mặt trong top 10, cô đứng thứ 31 thế giới và không có vẻ gì sẽ là một triển vọng của quần vợt Canada. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác.

Trong khi đó, người đồng hương của cô Milos Raonic cũng được xếp loại hạt giống số 7 ở giải nam. Anh cũng lọt vào tới vòng bán kết trước khi bị Roger Federer đánh bại, người sau đó để thua Djokovic ở trận chung kết. Tay vợt số 8 thế giới, nhà cựu vô địch US Open 2009 Martin Del Potro xin rút lui khỏi giải vì chưa kịp bình phục sau ca phẫu thuật chấn thương. Tay vợt người Bulgaria Grigor Dimitrov thay thế anh trở thành hạt giống số 8.

Dù là giải đấu diễn ra ở Canada nhưng Rogers Cup không phải miền đất lành cho các tay vợt chủ nhà. Tay vợt nữ cuối cùng của họ giành chức vô địch tại đây là Faye Urban Mlacek, nhưng là từ tận năm 1969.

Lễ bốc thăm chia nhánh Rogers Cup sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu tuần này.

Y.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm