Roger Federer bị loại từ vòng 3 Australian Open 2015: Sao thế Federer?

24/01/2015 07:21 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Federer thua người anh chưa từng thua trước đó. Federer chưa từng rời Australian Open sớm như lần này trong suốt hơn một thập kỷ. Giấc mơ 18 Grand Slam trở nên xa vời. Vì sao?

Câu hỏi thứ hai trong cuộc họp báo sau trận dành cho Federer là liệu anh có thể bắt volley sau cú cứu bóng dọc dây ngoạn mục để kết thúc trận đấu của Seppi. Federer nước đôi: Anh nghĩ nó đi ra ngoài, nhưng đồng thời, anh trần tình mình trên đà di chuyển vào trong sân để đón một cú chéo sân.

Tức là, nếu đặt sang một bên việc Seppi đã chơi khá tốt (chứ chưa xuất thần), cũng có cả hai vấn đề từ phía Federer: Cảm giác bóng và giới hạn về thể lực?

Rõ ràng rằng là vì cảm giác bởi không chỉ một lần trong trận đấu, Federer thả trôi sau khi phán đoán bóng đi ra ngoài nhưng rốt cuộc lại là một pha bóng tốt của đối thủ. Lần đầu tiên khiến Federer bị bẻ game giao bóng 4-5 set 2. Và cả trận Federer cho thấy anh không ở trạng thái sung sức, đã chơi trận đấu kém cỏi nhất trong khoảng nửa năm qua (từ sau Roland Garros 2014). Federer không chỉ thua vì một hai pha bóng, mà là suốt cả quá trình trận đấu.

Có những bước ngoặt mà từ đó Federer lạc lối. Thứ nhất, anh đã thua trong loạt tiebreak của set thứ hai dù cho đã dẫn điểm 5-3 rồi thua 5-7. Thua trước hai set trong một ngày khó khăn tạo ra những sức ép tâm lý rất lớn.

Suốt sự nghiệp, Federer đã từng có chín lần lội ngược dòng sau khi đã thua hai set đầu. Lần gần nhất tại US Open mới đây khi anh gặp Monfils ở tứ kết. Nhưng Federer lúc đó đã chơi cực hay trong ba set cuối. Còn lần này anh chỉ thể hiện phần nào đẳng cấp trong set 3, thời điểm mà Seppi có phần suy yếu.

Những điểm yếu chết người

Điều kém cỏi đầu tiên là khâu giao bóng. 9 lỗi giao bóng kép. Tỉ lệ giao bóng một vào sân 59%. Tỉ lệ giao bóng hai ăn điểm 48%. Seppi cũng chẳng khá hơn ở giao bóng. Nhưng Federer lại còn có hai vấn đề "chết người" khác.

Một là Federer chỉ thành công trong 29 sau 50 lần lên lưới (58%). Nó kém xa trận thắng ngược Monfils (được đánh giá cao hơn Seppi) ở US Open, Federer lên lưới tới 74 lần và thành công tới 53 lần (gần 72%).

Hai là Federer cắt trái quá nhiều và đó hầu hết là các pha phòng thủ chứ không phải phục vụ cho lối chơi cắt bóng tràn lưới (chip & charge). Nguyên nhân: Federer không di chuyển đủ nhanh để thực hiện các pha né trái đánh phải sở trường để tấn công trở lại, còn bóng của anh không đủ sâu và hiểm để chiếm thế chủ động.

Ba là sức ép tâm lý của một tay vợt đã gần ba năm không vô địch Grand Slam (từ sau Wimbledon 2012). Federer không thể làm được điều mà các tay vợt lớn (như Nadal, Djokovic và chính anh) vẫn thường thể hiện: Biết cách thắng trong một trận đấu chơi không tốt.

Rơi vào tình trạng này vì tuổi tác (sinh tháng 8/1981) thì khó thay đổi, kể cả Federer với tư cách là một trong những VĐV giàu nhất trong giới thể thao để thoải mái áp dụng các chế độ tập luyện, dinh dưỡng tối ưu.

Nhưng thất bại đau đớn này có làm anh phải cân nhắc, rằng phương pháp tiếp cận với Grand Slam của HLV Stefan Edberg có thực sự thích hợp khi ông đã và đang cho Federer dự càng nhiều giải càng tốt và bung sức tối đa dù cho nó đã giúp anh hồi sinh trong năm 2014?

Có thể khi nỗi ngậm ngùi nguôi ngoai sẽ là lúc anh trả lời câu hỏi này.

Phạm Tấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm