Roger Federer bị chỉ trích chỉ vì một chiếc áo

25/02/2015 14:51 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tai nạn thường ập tới với những VĐV nổi tiếng. Đôi khi nó là chuyện tưởng chừng như vô hại nhưng vì lý do nào đó, nó bị làm rùm beng khiến bản thân các VĐV phải sống trong khổ sở. Roger Federer mới đây đã rơi vào hoàn cảnh đó.

Chuyện bắt đầu từ cuộc phỏng vấn của tay vợt Thụy Sỹ trên kênh truyền hình IBN. Trong chương trình này có đoạn Federer cầm trên tay chiếc áo của đội cricket Ấn Độ. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như một sinh viên người Pakistan đang theo đuổi học vị Tiến sĩ tại Đại học Cambridge không viết một bài xã luận sắc bén chỉ trích với Federer.

Trong bài viết được đăng tải trên Express Tribune- tờ báo tiếng Anh ở Pakistan-sinh viên của Đại học Cambridge cho biết tình yêu của anh dành cho Federer "đã chết". Người này cũng thừa nhận rằng anh đã xóa hết mọi bức ảnh hay chia sẻ về Federer trên trang cá nhân của mình.

Bài viết lập tức khiến dư luận Pakistan dậy sóng. Federer bị CĐV ở quốc gia này tẩy chay vì thời điểm Federer "trưng áo đấu" là trước thềm trận đấu cricket giữa Ấn Độ và Pakistan ở Adelaide. Một cuộc bình chọn được tổ chức trên Twitter cho thấy cứ 12 người Pakistan thì 10 người cảm thấy "đau lòng" trước cách cư xử của Federer.

Nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, Federer lập tức phát đi thông điệp hối lỗi. "Tàu tốc hành" đổ lỗi cho hãng Nike đã gây ra sự việc chẳng hay này. Nike vốn là nhà tài trợ chung của Federer và đội tuyển cricket Ấn Độ. Hãng này được cho đã dàn xếp để Federer trưng chiếc áo màu xanh trên truyền hình.

"Thành thật mà nói, lỗi ở đây thuộc về Nike. Đó là chiến lược của họ. Tôi đã gặp một số cầu thủ Ấn Độ trong thời gian lưu lại đây nên họ tặng chiếc áo cho tôi"- Federer nói.

Federer cũng khẳng định rằng đội tuyển anh hâm mộ là Nam Phi chứ không phải Ấn Độ. "Tôi ủng hộ cho tuyển cricket Nam Phi. Tất cả mọi người đều biết điều đó. Tôi không hề có ý định châm ngòi cho đám cháy nào và tôi xin lỗi nếu đã làm điều đó".

Cũng theo Federer, không thể bắt một VĐV phải dành sự ủng hộ cho thể thao của một quốc gia mỗi khi họ tới thăm đất nước đó.

K.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm