Rio Ferdinand chịu chung số phận với John Terry

31/07/2012 16:12 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online)- Rio Ferdinand khó có thể thoát khỏi án phạt từ LĐBĐ Anh (FA) bởi những lời lẽ mang ý kỳ thị chủng tộc trên trang cá nhân Twitter theo sau phiên tòa xét xử John Terry với tội danh tương tự.

Cách đây vài tuần, John Terry đã phải hầu tòa sau cáo buộc phân biệt chủng tộc nhằm vào cầu thủ của QPR, Anton Ferdinand, em trai Rio Ferdinand. Trong phiên tòa, hậu vệ Ashley Cole một mực bảo vệ người đồng đội của mình và liên tục khẳng định rằng anh không nghe thấy Terry có bất kì lời nói hay hành vi nào có tính phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand qua đó giúp thủ quân Chelsea được xử trắng án.



Rio Ferdinand- Ảnh Getty

Điều này khiến Rio Ferdinand vô cùng tức giận và bày tỏ sự bức xúc của mình trên tài khoản Twitter khi gọi Ashley Cole bằng cái tên "choc ice", có nghĩa là người da màu nhưng mất gốc đi bênh người da trắng.

Ngay sau bình luận của Rio, FA đã đưa ra thông báo: “FA buộc tội cầu thủ của Manchester United Rio Ferdinand đã có những hành động không phù hợp liên quan đến bình luận trên Twitter. Ferdinand đã cư xử theo một cách không hề phù hợp, thiếu tôn trọng khi đưa ra những bình luận mang tính kỳ thị màu da, nguồn gốc và chủng tộc.”

Trung vệ 33 tuổi này sẽ có thời gian từ nay đến thứ Năm (2/8) để kháng án. Trong trường hợp kháng án bất thành, Rio sẽ bị phạt tiền hoặc treo giò một số trận trong mùa giải mới.

Trong khi đó, dù được xử trắng án tại tòa, John Terry cũng khó tránh khỏi án phạt từ FA.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm