Quần vợt Việt Nam chuẩn bị cho trận play-off trụ hạng Davis Cup nhóm 2: Sẵn sàng cho thử thách

02/04/2014 06:00 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Hoàng Thiên đã chấp nhận bỏ giải Men’s Future tại Malaysia để trở về Việt Nam hội quân cùng ĐTQG. Sau chuyến tập huấn trở về từ Singapore, thầy trò HLV Michael Baroch đang rất sẵn sàng cho mục tiêu trụ hạng.

Tập trung từ đầu tháng 3, ĐT quần vợt Việt Nam lần này được bổ sung thêm Đỗ Minh Quân. Tay vợt cựu số 1 quốc gia tỏ ra rất hào hứng trong trận đấu play-off với Sri Lanka trên sân nhà từ ngày 4 đến ngày 6/4 tới.

Minh Quân cho biết: “Tôi rất háo hức muốn thi đấu theo thể thức 5 set xem nó sẽ như thế nào. Đây là cơ hội để tôi thử thách bản lĩnh của mình. Sẽ rất khó khăn cho ĐT Việt Nam vì chúng ta chưa biết nhiều về đối thủ. Ngoài ra, không khí ở Đà Lạt cũng không dễ để thích nghi”.

Lúc còn học bằng HLV ở Mỹ, Minh Quân vẫn tập luyện quần vợt đều đặn. Khi ĐT Việt Nam cần đến mình, Minh Quân sẵn sàng tạm gác việc học để về tập trung cùng các đồng đội. Có Minh Quân, sức mạnh đánh đôi của ĐT Việt Nam sẽ tăng lên đáng kể vì tay vợt này rất ăn ý với Quốc Khánh. Theo tính toán của BHL, trận đánh đôi có thể quyết định chiến thắng của đội chủ nhà.

Để chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Sri Lanka, thầy trò HLV Michael Baroch đã sang Singapore tập huấn. Sau khi trở về Việt Nam, toàn đội đã di chuyển lên Đà Lạt để tập huấn tại đây. Với nhiều tay vợt đã tập trung lần trước như Hoàng Thiên, Quốc Khánh, Linh Giang… thì họ không mất nhiều thời gian thích nghi do trước đó, những cái tên này đã có mặt trong thành phần ĐT Việt Nam gặp ĐT Pakistan.

Trong chuyến đi Singapore cách đây không lâu, HLV Michael Baroch đã tính toán rất kỹ lưỡng cho các tay vợt Việt Nam. Đối thủ chỉ có một tay vợt rất mạnh thuận tay trái nên khi sang Singapore, HLV Baroch đã mời một tay vợt thuận tay trái để các tuyển thủ Việt Nam thi đấu cho quen.

Ông Baroch cho hay: “Điều tôi muốn làm cho các tay vợt là muốn họ có tâm lý thoải mái nhất trước trận gặp Sri Lanka. Thế nên, tôi đã chọn Singapore là địa điểm để ĐT Việt Nam tập huấn”.

“Điều đáng ngại lúc này là chúng tôi không biết rõ về đối thủ. Dù vậy, hy vọng kinh nghiệm từ trận đấu với Pakistan cách đây không lâu sẽ có ích cho chúng tôi ở trận gặp Sri Lanka”, ông Baroch cho biết thêm.

Ngày 31/3 vừa qua, tay vợt được đánh giá mạnh nhất trong thành phần ĐT Việt Nam hiện tại là Nguyễn Hoàng Thiên cũng đã chấp nhận bỏ giải Men’s Future tại Malaysia để về nước tập trung. Có Hoàng Thiên, sức mạnh của ĐT Việt Nam sẽ tăng lên ở nội dung đánh đơn.

Trùng với thời điểm Hoàng Thiên về nước tập trung, ĐT quần vợt Sri Lanka đã đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào ngày 31/3. Ngay tối cùng ngày, họ đã di chuyển đến Đà Lạt để làm quen với điều kiện nơi đây.

Sri Lanka đến Việt Nam với 8 người, trong đó có 5 VĐV. Xét về lực lượng thì Sri Lanka cũng không nhỉnh hơn nhiều so với Việt Nam. Sri Lanka hiện xếp hơn Việt Nam 10 bậc trên bảng xếp hạng thế giới.

Người nổi bật nhất của ĐT Sri Lanka sang Việt Nam lần này có lẽ là HLV Dominik Guido, HLV của Roger Federer thời niên thiếu. Trả lời giới truyền thông, ông Guido tỏ ra rất khiêm tốn: “Tôi không đánh giá được khả năng của quần vợt Việt Nam và rất khó dự đoán trận đấu này. Tôi đã gặp tay vợt Lý Hoàng Nam tại Thái Lan trong một giải đấu trẻ đầu tháng 3 vừa qua. Tôi đánh giá cậu ấy có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Tôi rất vui vì Hoàng Nam không tập trung ĐT Việt Nam lần này, điều này có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của các bạn”.

Trận đấu giữa Việt Nam và Sri Lanka sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 6/4 sắp tới tại TP.Đà Lạt. 2 đối thủ này có thừa khát khao giành chiến thắng để có vé trụ hạng nhóm 2 khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nếu tiếp tục để thua trên sân nhà, Việt Nam sẽ lại rớt xuống nhóm 3 quen thuộc, một viễn cảnh mà không CĐV Việt Nam nào mong muốn.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm