Play-off nhóm 2 Davis Cup 2014: Mong manh cơ hội trụ hạng

06/04/2014 05:38 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Những tưởng thắng lợi trận mở màn của Minh Quân sẽ giúp ĐT Việt Nam thi đấu khởi sắc ở giải này, nhưng 2 thất bại liên tiếp sau đó đã khiến cánh cửa trụ hạng của thầy trò HLV Baroch trở nên mịt mờ.

Không giống như người đàn anh Đỗ Minh Quân, Nguyễn Hoàng Thiên mặc dù được xếp là hạt giống số một của ĐT Việt Nam nhưng so với tay vợt số 2 Harshana Godamana của Sri Lanka thì Hoàng Thiên vẫn rất non nớt.

Với thể lực và chiều cao lý tưởng, thêm vào đó là những cú trái tay hiệu quả, nên đã không khó cho Harshana Godamana có được chiến thắng trong set đầu với tỷ số khá cách biệt là 6/2.

Hoàng Thiên được nghỉ một ngày để rút kinh nghiệm và hồi phục thể lực do thời tiết xấu. Nhưng sáng qua, tay vợt này cũng không thể làm cục diện đảo chiều.

Đến game thi đấu thứ 7 set 2, với pha quyết định nhạy cảm của trọng tài khi cho Harshana Godamana thắng, Hoàng Thiên đã có vấn đề về tâm lý và nhanh chóng để thua với tỷ số 6/3. Trong set 3 quyết định, Hoàng Thiên gần như không còn động lực thi đấu và đành gác vợt với tỷ số 6/2.

Trả lời buổi họp báo sau trận đấu, Hoàng Thiên cho biết: “Tôi không có chút áp lực nào khi bước vào trận đấu này. Bước vào set 2 tôi đã bắt nhịp được với trận đấu và thi đấu hết khả năng, nhưng do đối thủ quá xuất sắc nên đành chịu thua”.

Còn HLV Michael Baroch cho rằng: “Hoàng Thiên đã có trận đấu tốt. Tôi không nghĩ Thiên có vấn đề gì về tâm lý bởi cậu ấy đã có nhiều kinh nghiệm khi thi đấu tại các giải quốc tế và đã góp phần rất lớn giúp ĐT Việt Nam thăng hạng lên nhóm 2”.

Tỷ số lúc này là 1/1, trọng trách nặng nề hơn cho cặp Minh Quân/Quốc Khánh khi đối thủ của 2 tay vợt chủ nhà là Harshana Godamana/Sharmal Dissanayake. Dù nỗ lực vượt bậc, nhưng với năng lực chuyên môn kém hơn đối thủ, đôi VĐV chủ nhà đã chịu khuất phục trước đối thủ với tỷ số là 0-3 (6/4, 7/5, 6/3).

Phát biểu sau trận đấu, Đỗ Minh Quân cho biết: “Hôm nay tôi và Khánh đã tiếp cận trận đấu không tốt và đã để đối thủ giành break ngay ở game đấu đầu tiên khi được cầm giao bóng. Giành được break này nên cặp của Sri Lanka tự tin thi đấu và tâm lý thoải mái hơn nhiều. Nếu được làm lại, tôi và Khánh sẽ thi đấu tốt hơn bởi đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với cả 2 đội”.

Với 2 thất bại trong ngày hôm qua, Việt Nam đã bị Sri Lanka dẫn trước 2-1. Kết quả này khiến cho cuộc chiến trụ hạng nhóm 2 Davis Cup khu vực châu Á - Thái Bình Dương của quần vợt Việt Nam thêm mong manh hơn bao giờ hết. Tuy thế, dù cửa trụ hạng đã hẹp nhưng cơ hội vẫn còn bỏ ngỏ với ĐT Việt Nam.

Trong hôm nay (6/4), Hoàng Thiên và Minh Quân tiếp tục lãnh trọng trách đánh đơn để níu kéo hy vọng cho đội chủ nhà. Đối thủ của Hoàng Thiên là Sharmal Dissanayake và Minh Quân đối đầu với Harshana Godamana.

Cuộc đối đầu giữa Nguyễn Hoàng Thiên và tay vợt mới 18 tuổi Sharmal Dissnayake có ý nghĩa quyết định, bởi nếu thắng đối thủ, Hoàng Thiên sẽ cân bằng tỷ số cho đội Việt Nam. Nếu Hoàng Thiên thua, trận đấu của Minh Quân với Godamana tiếp đó chỉ mang tính thủ tục.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm