Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn: 'Thêm động lực cho các VĐV giành thành tích'

18/09/2014 06:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Có mặt tại buổi họp báo, công bố chương trình "Chung sức cùng Thế thao Việt Nam tại ASIAN Games 17 và ASIAN PARA Games 2014" Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn đã có những chia sẻ về ý nghĩa cao cả của chương trình này.

“Cùng với đất nước, với kinh tế xã hội, thể thao Việt Nam cũng đang đổi mới. Từ năm 1990 tới nay, ngành TDTT đã từng bước hội nhập vào đấu trường khu vực. Dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội, ngành thể thao đã đạt được một số thành tích nhất định.

Ở đấu trường Đông Nam Á, chúng ta đã vững vàng trong nhóm 3 nước dẫn đầu. Song hành với sự phát triển kinh tế, xã hội, thể thao Việt Nam sẽ không dừng lại ở đấu trường Đông Nam Á mà phải vươn cao hơn ở đấu trường châu Á.

Đất nước ta còn nghèo, còn nhiều khó khăn. Đảng và Nhà nước đầu tư chưa tương xứng cho thể thao. Người làm thể thao chúng ta cũng phải chia sẻ với những khó khăn chung của đất nước. Bản thân ngành thể thao không thể tự tổ chức, tự quản lý, tự giành thành tích cao nếu không có sự chăm lo cho đội ngũ VĐV, HLV một cách tốt nhất. Vì thế, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương xã hội hóa thể thao.

Trong nhiều năm qua, ngành thể thao được sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội đã đồng lòng cùng làm thể thao. Đặc biệt, khi đội ngũ HLV, VĐV còn gặp nhiều khó khăn nhưng các anh chị em vẫn nỗ lực, vẫn cống hiến, mang vinh quang về cho đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực.

Ý tưởng giúp đỡ cho đoàn thể thao để giành thành tích cao tại ASIAD và Para Games sắp tới tại Incheon (Hàn Quốc) do báo Thể thao & Văn hóa tổ chức là rất đáng quý. Chúng tôi hy vọng rằng những giải thưởng này sẽ là động lực cho các VĐV giành thành tích cao nhất. Chúng tôi cũng hy vọng rằng giải thưởng về vật chất và tinh thần (bằng những bài báo, những tin, những phóng sự...) sẽ mang tới sự động viên lớn cho các VĐV thể thao, các VĐV người khuyết tật Việt Nam tham gia Đại hội thể thao châu Á. Đó sẽ là động lực cho họ nỗ lực cao nhất, tận tâm nhất, cống hiến cao nhất để giành thành tích, mang vinh quang về cho đất nước, đáp ứng mong mỏi của người hâm mộ.

Xin thay mặt cho Tổng cục TDTT, thay mặt Ủy ban Olympic, thay mặt cho Hiệp hội thể thao người khuyết tật, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Thông tấn xã Việt Nam, cảm ơn báo Thể thao & Văn hóa, Tổng công ty bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội và đặc biệt là anh em phóng viên báo chí đã đồng lòng giúp đỡ cho đoàn thể thao Việt Nam và đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam trước khi lên đường ở trận tuyến châu Á đầy khó khăn và vất vả. Chúng tôi hy vọng qua sự động viên và khích lệ này, đoàn thể thao Việt Nam sẽ mang vinh quang lớn nhất về cho đất nước.

Trong xu thế chung của xã hội, Nhà nước đầu tư cho thể thao còn nhiều cái chưa đầy đủ. Bản thân thể thao cũng phải được sự góp sức từ cộng đồng xã hội thì mới chăm lo được cho thể thao Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, những giải thưởng này của các nhà tổ chức không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là động lực tinh thần cho đoàn thể thao Việt Nam và đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam gặt hái được những thành công trong kỳ thi đấu Đại hội thể thao châu Á này, góp phần cho nhà tổ chức, doanh nghiệp có cái nhìn đầy đủ hơn cho thể thao Việt Nam.

Tôi cho rằng ý nghĩa của giải thưởng này là rất đáng trân trọng. Mỗi HLV, mỗi VĐV đều phải đem hết sức mình, phải tận tâm cống hiến để giành những thành tích cao cho thể thao nước nhà, qua đó, góp phần nâng cao vị thế đất nước ta, nâng cao lòng tự hào đất nước ta.

Do đó, những giải thưởng của báo Thể thao & Văn hóa cùng với nhà tài trợ BSH là hết sức ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay. Tôi tin tưởng rằng những hoạt động của báo Thể thao & Văn hóa trong thời gian qua sẽ góp phần thúc đẩy thể thao Việt Nam phát triển nói chung và góp phần cụ thể giúp các vận động viên đạt những thành tích cao nhất”.

Thanh Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm