Phát hiện xe đạp gắn... động cơ ở giải đua xe đạp địa hình nữ thế giới

31/01/2016 06:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà vô địch đua xe đạp địa hình lứa tuổi U23 của Châu Âu Femke Van den Driessche vừa bị phát hiện gian lận công nghệ tại giải đua xe đạp địa hình U23 nữ thế giới diễn ra tại Zolder (Bỉ).


Femke Van den Driessche có thể bị phạt nặng

Đây có lẽ là vụ bê bối lớn bị phát hiện trong môn đua xe đạp địa hình nhưng cũng là bước đột phá lớn trong cuộc đấu tranh chống lại tình trạng gian lận về công nghệ.

Từ khi xuất hiện các trường hợp xe có động cơ bị nghi ngờ, đây là lần đầu tiên Ủy ban đua xe đạp quốc tế (UCI) phát hiện ra một trong những thiết bị được sử dụng cho xe đạp trong cuộc thi xe đạp địa hình thế giới khởi tranh hôm qua ở Zolder (Bỉ).

Cua rơ bị phát hiện gian lận là Femke Van den Driessche, đã bị giữ xe để tiếp tục kiểm tra. Cô được coi là một trong những cua rơ nữ đầy triển vọng nhưng UCI ra thông báo cho biết là không có cua rơ nào có mặt trên bục podium (dành cho 3 tay đua dẫn đầu) bị nghi ngờ gian lận.

Giờ thì chuyện những chiếc xe đạp có gắn động cơ không chỉ là chuyện viễn tưởng nữa mà là sự thật. Hiện UCI vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về trường hợp của Femke Van den Driessche. Nếu chính thức bị kết luận là gian lận, cô có thể bị loại khỏi giải đấu, bị cấm thi đấu tối thiểu 6 tháng và bị phạt tiền từ 20.000 đến 200.000 Franc Thụy Sỹ.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm