Phát hiện mới ở Copa America 2015: Murillo điểm 7, Falcao điểm 3

05/07/2015 20:50 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu chấm theo thang điểm 10, Jeison Murillo xứng đáng nhận được 7 điểm sau màn trình diễn ở Copa America 2015. Murillo hệt như một thủ lĩnh của Colombia, tại giải đấu mà Radamel Falcao hay James Rodriguez chỉ đáng điểm 3 và 4.

Sự thể hiện của Murillo phần nào khiến Inter hài lòng, khi đã bỏ ra 8 triệu euro mua anh trước ngày khai mạc giải đấu lớn nhất Nam Mỹ.

Phát hiện mới của Colombia

Thế hệ của những trung vệ Aquivaldo Mosquera, Amaranto Perea và Mario Yepes đã đi qua. Điều này đặt ra câu hỏi về chất lượng hàng thủ Colombia khi bước vào Copa America 2015. Jose Pekerman đã có câu trả lời đầy thuyết phục, khi đặt niềm tin vào Jeison Murillo - một cầu thủ mới bước sang tuổi 23 chỉ vài ngày và không nhiều kinh nghiệm quốc tế.

Murillo là ai trong thành phần 23 tuyển thủ Colombia đến Chile?

Không những thiếu kinh nghiệm với Colombia, khi ra mắt ĐTQG tháng Mười năm ngoái, Murillo cũng chỉ thi đấu cho các CLB hạng Nhì ở Tây Ban Nha, như Cadiz, Las Palmas. Anh chỉ nổi bật thời gian gần đây với Granada, đội bóng mà mỗi mùa luôn hãnh diện nếu giành quyền trụ hạng.

Chỉ có một điểm đáng chú ý nhất ở Murillo: Được phát hiện bởi các chuyên gia săn tài năng trẻ Udinese, đội bóng trung bình của Serie A (Italy). Ở châu Âu hiện nay, Udinese là một trong những đội săn tài năng trẻ người Nam Mỹ tốt nhất.

Ở giải đấu mà Colombia thất bại, Murillo là một ngôi sao. Anh cùng David Ospina là hai cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình “những người trồng cà phê”. Sự xuất sắc của họ thể hiện qua việc Colombia chỉ thủng lưới 1 bàn, trước khi bị loại. Murillo chững chạc như một bức tường phía trước Ospina.

Murillo cũng là người ghi bàn duy nhất cho Colombia trên hành trình ở Chile. Đội trưởng Falcao chỉ biết phá đi những cơ hội của đội nhà. James Rodriguez bỏ quên thước ngắm tại Madrid. Juan Cuadrado đánh mất chính mình sau nửa năm dự bị ở Chelsea. Murillo đã cứu vãn Colombia khỏi thảm kịch không có bàn thắng nào tại Copa America 2015.

“Của hiếm” ở Copa America 2015

Copa America luôn là nơi trình diễn những tài năng trẻ. Bao giờ cũng vậy, các đội bóng châu Âu vẫn luôn cử chuyên gia sang Nam Mỹ để “nằm vùng” dịp Copa America.

Trước khi giải đấu ở Chile khởi tranh, Murillo không nằm trong số những cầu thủ trẻ được đánh giá cao. Người ta quan tâm nhiều hơn đến Brazil, Mexico, Uruguay (riêng Argentina chỉ mang theo các cựu binh; Erik Lamela trẻ nhất, nhưng là một tài năng đã được khẳng định từ lâu). Trong đó, được chú ý hơn cả là Coutinho, Roberto Firmino hay Fred của Brazil. Kết quả, không một cầu thủ trẻ nào của Brazil tỏa sáng, thậm chí sánh với một người tưởng như đã “về vườn” là Robinho.

Trong một mùa Copa America khô hạn tài năng, Murillo chính là “của hiếm”. Theo cuộc bầu chọn do BTC Copa America 2015 tổ chức, Murillo là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất với trên 46.000 lượt đánh giá. Đứng sau là Derlis Gonzalez của Paraguay, với lượt bầu chọn khiêm tốn trên 7.900. Coutinho chưa được 500 người chọn. Những cầu thủ trẻ mà Mexico mang đến Chile đã về nước sớm, sau màn trình diễn tệ hại và đứng cuối bảng A.

Với dấu ấn của Murillo trong những trận đấu ở Chile, Inter là đội vui mừng hơn cả. Đầu năm nay, Inter đã hoàn tất các thủ tục mua Murillo từ Granada. HLV Roberto Mancini đánh giá cao Murillo, nên thuyết phục Chủ tịch Erick Thohir bỏ 8 triệu euro mua anh. Kèm theo đó là mức lương 1 triệu euro mỗi mùa.

Khi Inter đạt thỏa thuận với Murillo, đã có nhiều hoài nghi về khả năng thành công của cầu thủ này. Tuy vậy, Murillo đã cho thấy năng lực của mình ở một giải đấu cân bằng và đầy tính bất ngờ Copa America. Tất nhiên, tỏa sáng ở giải đấu ngắn ngày khác với cuộc đua đường dài. Nhưng ít nhất Murillo đã chứng tỏ anh đang trưởng thành và không ngại trước áp lực.

Murillo được kỳ vọng sẽ là một ngôi sao mới giàu triển vọng ở Serie A, mảnh đất đang bắt đầu tìm thấy dấu hiệu hồi sinh.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm