Ông Nguyễn Thế Long: “Nếu may mắn mới có huy chương tại Asian Games 16”

08/09/2010 10:56 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Vật VN nhiều năm qua luôn làm mưa làm gió tại đấu trường khu vực. Tuy nhiên, tại các đấu trường châu lục và thế giới thì thành tích của VN vẫn còn quá khiêm tốn. Theo lý giải của ông Nguyễn Thế Long, nguyên nhân chủ yếu cũng chỉ vì các đô vật của VN có ít cơ hội được thì đấu cọ xát tại các giải đấu lớn. Xung quanh giải vật trong chương trình ĐH TDTT toàn quốc, TT&VH có cuộc trao đổi với ông Trưởng bộ môn vật của Tổng cục TDTT, Nguyễn Thế Long để biết thêm sự chuẩn bị của bộ môn này.

* Nhìn vào số lượng VĐV và các đoàn tham gia, xin ông đánh giá về chất lượng của giải ĐH TDTT toàn quốc lần này?

- Nhìn chung các tỉnh tập trung rất nhiều các VĐV. Năm nay có 4 tỉnh và ngành gồm Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh và Quân đội đưa quân đi tập dài hạn tại Trung Quốc. Ngoài ra, các tỉnh khác cũng có sự chuẩn bị rất tốt cho ĐH TDTT toàn quốc, không chỉ từ năm nay, mà đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trước đây nhằm phát triển môn vật hơn nữa. Do vậy chắc chắn chất lượng giải sẽ rất cao.


* Xin ông cho biết thêm về tương quan lực lượng giữa các đoàn?


- Ở nội dung vật tự do nam thì đoàn Hà Nội có lực lượng đồng đều và mạnh nhất nên khả năng đứng đầu. Nội dung cổ điển là sự tranh chấp giữa Quân đội và Hà Nội. Về nữ, sự tranh chấp chia đều cho các đội vì có tới 8 hạng cân. Hà Nội tập trung một số hạng cân nhỏ còn các tỉnh còn lại như Thanh Hoá, Hà Nam, Nam Định, Thái Nguyên… đều có những VĐV thế mạnh ở hạng cân lớn đã từng tham dự các kỳ SEA Games.



Ở Asian Games 16, thể thao VN chỉ hy vọng huy chương ở các nội dung vật nữ

* Mục đích chính của bộ môn vật thông qua giải lần này là gì, thưa ông?

- Mục đích chính của chúng tôi tại giải lần này là rà soát lại để chuẩn bị lực lượng cho Asian Games 16 và các giải tiếp theo vào năm sau. Tất nhiên là đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã hình thành được bộ khung để tham dự Asian Games sắp tới.


* Bộ môn vật có chờ đợi gì ở việc phát hiện các nhân tố trẻ tại giải lần này. Và liệu những nhân tố đó sẽ có cơ hội tham dự Asian Games sắp tới?


- Việc tìm kiếm và đào tạo VĐV trẻ là công việc mà chúng tôi luôn luôn phải làm. Tuy nhiên, tất cả cũng phải có quá trình, phải có tích lũy hàng năm chứ không phải cứ vô địch ở Đại hội này là bổ sung vào thành phần ĐTQG đi thi đấu Asian Games.


* Xin ông cho biết sự chuẩn bị của vật Việt Nam cho Asian Games sắp tới?


- Đến thời điểm này thì chúng tôi đã có sự chuẩn bị khá tốt về mọi mặt. ĐTQG được tập trung từ tháng 3, đến ngày 31/7 thì ĐT trả quân về địa phương tham gia Đại hội. Sau ĐH, chúng tôi tiếp tục tập trung các VĐV xuất sắc nhất để chuẩn bị cho Asian Games và các giải tiếp theo như SEA Games 26, vòng loại Olympic 2012. Về các hạng cân thi đấu, nữ chúng tôi sẽ tham dự ở 4 hạng cân, còn nam thì cũng đang đắn đo lựa chọn những VĐV tốt nhất, dự kiến 2 hạng cân nhỏ dưới 60kg.


* Ông đánh giá thế nào về khả năng tranh chấp huy chương của vật VN tại Asian Games?


- Thực tế là trình độ của các nữ đô vật Việt Nam còn cách quá xa so với các đồng nghiệp châu Á của Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, Uzbekistan, Mông Cổ... Vì thế, cơ hội tranh chấp huy chương đã được khoanh vùng ấn định là chỉ có thể đến ở hai hạng cân là 48kg và 55kg. Những cái tên cũng đã được xác định là Nguyễn Thị Lụa (hạng 48kg), Lương Thị Quyên, Phạm Thị Huế (hạng 55kg)... Tuy nhiên, khả năng giành huy chương của Việt Nam còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là sự may mắn trong bốc thăm. Còn ở nội dung nam thì không có hy vọng.


* Xin hỏi ông câu cuối. Dù khả năng tranh chấp huy chương tại AsianGames không cao nhưng rõ ràng là vật VN, đặc biệt là vật nữ, đang đi xuống rất nhiều so với những năm trước đây. Ông đánh giá thế nào về điều này?


- Về trình độ chuyên môn, kỹ thuật ra đòn của các đô vật nữ Việt Nam không hề thua kém với đối thủ. Tuy nhiên, vấn đề khiến họ chưa thể giành chiến thắng nhiều khi lâm trận tại các giải đấu châu lục và quốc tế là kinh nghiệm và tâm lý thi đấu. Để giải quyết vấn đề này bắt buộc các VĐV phải được đi tập huấn tại các cường quốc về vật. Tuy nhiên, kinh phí có hạn nên rất nhiều kế hoạch bị huỷ bỏ. Tôi nghĩ đó là điều đáng tiếc với vật VN trong thời gian qua.

Xin cảm ơn ông!

Giải vật ĐH TDTT toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 12-23/9 tại Nhà thi đấu Hà Đông-Hà Nội với sự tham dự của 197 VĐV (127 nam, 70 nữ) đến từ 19 tỉnh thành, ngành trên cả nước. Các VĐV sẽ tranh tài ở 2 nội dung vật cổ điển và vật tự do.


Gia Minh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm