TTK Liên đoàn quần vợt Bình Dương: 'Hoàng Nam sốc, buồn và thất vọng'

19/04/2014 08:02 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay khi nghe thông tin về án phạt cho VĐV Lý Hoàng Nam và HLV Trần Đức Quỳnh, ông Lê Việt Cường - Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Bình Dương cho biết “Hoàng Nam vẫn là một cậu bé đang tuổi trưởng thành. Và theo tâm lý bình thường, Hoàng Nam sốc, buồn và thất vọng. Nó cũng như một đứa trẻ con bị cha mẹ đánh đòn nhưng không hiểu lý do vì sao nó bị như thế”.

* Xin ông cho biết thái độ của đơn vị chủ quản Lý Hoàng Nam và HLV Trần Đức Quỳnh sau khi đón nhận tin tức trên?

- Nghe qua báo chí cập nhật, tôi hơi ngạc nhiên chứ không bất ngờ về quyết định của VTF. Tôi đã làm việc với tổ chức này ở Bình Dương cách đây không lâu và đã hiểu ra cách nhìn nhận sự việc của họ. Ở Bình Dương, tưởng chừng mọi chuyện sẽ có lối ra êm thấm nhưng thực tế quyết định mới đây lại không như cách VTF đã từng làm việc với chúng tôi.

* Có ý kiến cho rằng VTF đưa ra quyết định đường đột này vì tâm lý ức chế sau khi ĐT quần vợt Việt Nam bị rớt hạng nhóm 2 Davis Cup khu vực châu Á - Thái Bình Dương vừa qua?

- Tôi không bàn về điều này và cũng không đọc được suy nghĩ của VTF.

* Ông nghĩ gì về án phạt dành cho người nhà mình và nó có nặng quá không?

- Về trường hợp của Hoàng Nam, tôi không hiểu tại sao người lớn lại đối xử với một tài năng như thế. Cách đây không lâu, Hoàng Nam bị tước danh hiệu VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam 2013.

Điều này thì cả xã hội đã có phản ứng rồi. Còn phạt Hoàng Nam cấm thi đấu quốc gia trong một năm thì tôi nghĩ không ảnh hưởng gì. Vừa rồi, Hoàng Nam không đi tập huấn hay thi đấu quốc tế thì trở về nhà tập luyện riêng.

Chúng tôi cũng không đưa Nam đi dự giải quần vợt đồng đội toàn quốc ở Huế cũng vì thấy không cần thiết chạy theo thành tích. Chúng tôi đầu tư cho Nam một cách kiên nhẫn chứ không nóng vội.

Hoàng Nam nếu không đánh trong nước thì chúng tôi đã bố trí đầy đủ các giải đấu quốc tế và tập huấn nước ngoài để tốt cho sự phát triển của Nam. Anh hãy nghĩ xem một giải đấu mà thiếu vắng Nadal, Federer hay Djokovic thì chắc chắn nó sẽ chẳng thu hút được nhiều khán giả. Sự so sánh nào cũng khập khiễng nhưng trường hợp Hoàng Nam thì có lẽ cũng như vậy.

Còn với án phạt cho HLV Trần Đức Quỳnh, anh ấy là người lao động bình thường, hoàn thành mọi nghĩa vụ của một công dân, đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước. Tôi nghĩ chỉ có Bộ Lao động Thương binh Xã hội mới có quyền ra quyết định với anh ấy.

* Hoàng Nam và gia đình của cậu ấy phản ứng như thế nào khi nghe thông tin từ phía VTF?

- Hoàng Nam vẫn là một cậu bé đang tuổi trưởng thành. Và theo tâm lý bình thường, Hoàng Nam sốc, buồn và thất vọng. Nó cũng như một đứa trẻ con bị cha mẹ đánh đòn nhưng không hiểu lý do vì sao nó bị như thế. Hoàng Nam suy nghĩ rất nhiều nhưng chúng tôi sẽ dùng lời lẽ thuyết phục em hiểu và quên đi chuyện buồn này, tiếp tục bước lên phía trước.

Gia đình Hoàng Nam rất mệt mỏi vì quanh năm suốt tháng bị VTF gây áp lực. Nhiều đêm cha mẹ Hoàng Nam nhận điện thoại của anh Nguyễn Quốc Kỳ lúc 11h đêm. Không hiểu tại sao một Liên đoàn của quốc gia lại đi gây áp lực với một đứa trẻ. Cha mẹ Hoàng Nam mệt mỏi đến nỗi giờ họ cũng không biết nói gì nữa.

Sắp tới, khi VTF gửi công văn chính thức về án phạt Hoàng Nam và HLV Đức Quỳnh cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục có công văn trả lời. Trước đây, đã có lần Hoàng Nam và HLV Đức Quỳnh bị phạt nhưng tôi không hề nhận được công văn chính thức nào của Liên đoàn.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Hội nghị Ban thường vụ VTF được tổ chức định kỳ 3 tháng một lần với mục đích cụ thể hóa nghị quyết, chủ trương của Ban chấp hành. Hội nghị Ban thường vụ VTF lần VIII diễn ra ngày 10/4/2014 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Danh Thái.

Ban thường vụ đã thảo luận và cân nhắc các khía cạnh để quyết định hình thức xử lý kỷ luật đối với trường hợp HLV Trần Đức Quỳnh và VĐV Lý Hoàng Nam cũng như Liên đoàn quần vợt Bình Dương đã đưa ra những lý do không chính đáng 2 lần liên tiếp không chấp hành quyết định triệu tập vào ĐTQG của Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành là Tổng cục TDTT.

Với VĐV Lý Hoàng Nam: cấm thi đấu các giải đấu trong nước do VTF tổ chức trong năm 2014, không triệu tập vào ĐTQG từ nay đến hết năm 2014. Với HLV Trần Đức Quỳnh: cấm toàn bộ các hoạt động chuyên môn liên quan tới quần vợt của HLV Trần Đức Quỳnh trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam trong vòng 2 năm từ 1/5/2014 đến 1/5/2016.

Việt Hòa (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm