Olympics 2012 qua con mắt những người chủ nhà

06/07/2012 06:41 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Có ở Anh và tham gia ủng hộ cho hành trình rước ngọn lửa thiêng  tôi mới cảm nhần được một không khí rất đặc biệt khi đất nước này đang thay đổi để chào đón Olympics đang cận kề. Một Olympics được đánh giá là sự kiện hoành tráng và tốn kém nhất của Xứ sở sương mù trong lịch sử thế giới cận đại, nó hứa hẹn sẽ đem đến rất nhiều thay đổi cho chủ nhà.

1. Lợi ích về mặt kinh tế

Trong thời kỳ kinh tế suy thoái, không phải ngẫu nhiên mà Anh Quốc bỏ ra một số tiền không nhỏ để mang về cho mình quyền đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Tờ Daily Mail dự đoán chi phí cho kỳ  thế vận hội sắp tới có thể lên đến 24 tỷ bảng, gấp 10 lần so với kế hoạch được đưa ra năm 2005. Những ý kiến trái chiều cho rằng tiêu tốn số tiền đó là quá lãng phí trong tình trạng nền kinh tế khó khăn và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao hiện nay. Tuy nhiên, thế vận hội đối với phần lớn người dân Anh và những những người trực tiếp tham gia tổ chức hy vọng sẽ mang lại nhiều hiệu ứng tích cực và lâu dài cho sự phát triển của đất nước.

Bà Rt Hon Tessa Jowell Chủ tịch hội đồng Olympics London tin rằng Olympics không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần,việc tổ chức được một thế vận hội thành công sẽ mang đến nhiều những lợi ích lâu dài.

Một điều hiển nhiên rằng các sự kiện thể thao lớn rất đòi hỏi phải nâng cấp cơ sở giao thông đường bộ và truyền thông, đầu tư vào nó sẽ để lại một di sản rất lớn cho toàn bộ nền kinh tế. Những sân vận động và khách sạn được xây mang đến rất nhiều cơ hội việc làm cho người dân ngay từ lúc nước Anh bắt đầu nhận được quyền đăng cai. Thêm vào đó là hàng triệu lượt du khách nước ngoài đem lại động lực để thúc đẩy nền kinh tế địa phương. Nhất là thương mại du lịch, các cửa hàng / khách sạn sẽ được hưởng lợi từ việc tăng số lượng khách lưu trú. 

2. Một Olympics vì môi trường

Đi qua khu Olympics tại London mới thấy nước chủ nhà cực chú trọng đến việc nâng cấp môi trường xanh. Hàng ngàn cây xanh được phủ kín khu vực làng Olympics nơi những sự kiện chính được diễn ra. 45 héc ta môi trường sống nhân tạo của động vật hoang đã được xây dựng bao gồm rừng sậy, đồng cỏ, ao hồ,  tổ chim v..v. Nhiều triệu bảng được bỏ ra nhằm cải thiện môi trường nước, nạo vét sông ngòi,  cải thiện chất lượng nước và tạo ra một môi trường sống tự nhiên cho động vật hoang dã. Đáng chú ý hơn, 90% chất thải xây dựng của những công trình phục vụ Olympics sẽ được tái chế thay vì đưa ra bãi rác.

3. Phát triển con người

Theo như báo cáo của Bộ Sáng tạo Doanh nghiệp và Đào tạo Kỹ năng (Department for Business Innovation and Skills) dự báo nếu không có những biện pháp thay đổi kịp thời để khuyến khích việc luyện tập thể thao của người dân Anh thì 40 năm nữa số người mắc chứng béo phì sẽ là 60% ở nam giới và 50% ở nữa giới. Vì vậy việc tham gia đăng cai  thế vận hội sẽ giúp truyền cảm hứng tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi tham gia vào một loạt các hoạt động nâng cao sức khỏe nhằm hướng đến cuộc sống lành mạnh cho mọi người dân trên đất nước. Hàng loạt những môn thể thao được đưa vào chương trình hoạt động của các trường phổ thông qua đó tạo thói quen rèn luyện cơ thể cho thế hệ trẻ.

Một mục tiêu nữa của nước Anh mong muốn có được từ việc tổ chức thế vận hội là thay đổi cái nhìn của giới trẻ tới cộng động. Nếu như vài tháng trước tại Anh, số người bị bắt giữ vì tham gia bạo động tuổi từ 10-20 là gần 50%, điều đó khiến chính phủ Anh lo ngại về lối suy nghĩ xấu về xã hội của bộ phận thanh thiếu niên . Thì cho đến ngày hôm nay nhờ những hoạt động của Olympics đã tạo ra cơ hội cho hàng chục nghìn tình nguyện viên trẻ hào hứng và sẵn sàng tham gia đóng góp công sức cho hình ảnh và sự phát triển của đất nước.


Dominic MacGowan, 12 tuổi là người rước đuốc trẻ nhất đại diện cho giới trẻ Anh Quốc trong lễ rước đuốc lần này

Bỏ qua những số liệu trên giấy tờ, khi ngọn đuốc cùng với tinh thần Olympics đựoc diễu hành qua những thành phố ở vương quốc Anh, không có bất kỳ một hành động phản đối nào được diễn ra. Có khá nhiều những người Anh tôi tiếp xúc vào thời điểm này thuộc mọi tầng lớp xã hội từ những người thất nghiệp, thợ sửa ống nước, những người cầm đuốc hay những vận động viên đều cảm thấy tự hào khi được sống, được tham gia và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước mình đến với thế giới. Với sự đồng lòng của toàn xã hội và quyết tâm từ những nhà tổ chức, một Olympics thành công và ý nghĩa chắc chắn sẽ được diễn ra trên đất nước này.


2 vận động viên thể dục dụng cụ chụp ảnh lưu niệm với CTV báo Thể thao và Văn hóa – họ rất vui khi biết hình ảnh của đất nước  mình được những trang báo quốc tế quan tâm

Hưng Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm