Olympic Brazil trước nguy cơ bị loại sau hai trận hòa liên tiếp

08/08/2016 15:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển bóng đá nam Olympic Brazil đang đứng trước nguy cơ rất cao bị loại ngay từ vòng bảng sau hai trận hòa liên tiếp.

Sau trận hòa thất vọng với đội tuyển Olympic Nam Phi, đội tuyển Olympic Brazil không thay đổi đội hình trong trận gặp đội tuyển Olympic Iraq. Những cái tên gây thất vọng ở trận đấu trước như Gabriel Jesus, Renato Augusto hay Anderson vẫn được tin tưởng. Và việc không thay đổi ấy một lần nữa khiến Olympic Brazil bị cầm chân với tỷ số 0-0.

Thực tế trong suốt cả trận đấu, Brazil vẫn luôn là đội cầm nhiều bóng hơn, thi đấu lấn lướt và tạo được ra nhiều cơ hội. Thế nhưng, những pha dứt điểm của Brazil luôn thiếu đi sự chuẩn xác và sắc nhọn cần thiết. Nếu phải chọn ra cầu thủ thi đấu tốt nhất ở Selecao thì đó chỉ có thể là Neymar. Tuy nhiên, những nỗ lực cá nhân của Neymar là không đủ để giúp Brazil khoan thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của Olympic Iraq. Kết quả hòa 0-0 như một lẽ tất yếu phải xảy ra bởi màn trình diễn nhạt nhòa của các vũ công samba.


Một mình Neymar là không đủ để giúp Brazil giành chiến thắng

Sau 2 trận hòa liên tiếp, Brazil đang xếp ở vị trí thứ 2 với hai điểm. Trong lượt cuối, họ sẽ gặp đội đầu bảng Olympic Đan Mạch. Lúc này, “Những chú lính chì” đang có 4 điểm. Nếu muốn giành quyền đi tiếp, Brazil cần phải giành một chiến thắng hoặc chí ít là một trận hòa có bàn thắng, với điều kiện Iraq và Nam Phi kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

Rõ ràng, khả năng bị loại của Brazil là không hề thấp. Họ đã tự đặt mình vào thế khó. Điều này khiến các CĐV rất thất vọng. Bởi Brazil là nước chủ nhà nhưng có vẻ họ không tận dụng được lợi thế này. Thậm chí, Brazil còn bị la ó bởi chính các CĐV của mình do màn trình diễn quá nhạt nhòa. Trong khi trận đấu diễn ra, các CĐV Brazil đã liên tục hô vang “Marta, Marta”. Đây là tên nữ cầu thủ Brazil từng 5 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trong trận đấu với Thụy Điển ở môn bóng đá nữ, Marta đã lập được cú đúp trong chiến thắng 5-1 của đội tuyển nữ Brazil.

“Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các CĐV, tới những người dân Brazil. Đội tuyển đã không thi đấu với phong độ cao nhất. Chúng tôi đã khiến mọi người cảm thấy thất vọng”, HLV Rogerio Micale của Brazil phát biểu sau trận đấu.


HLV Micale chưa tìm ra công thức chiến thắng cho Brazil

Cơ hội tốt nhất của Brazil đến trong thời gian bù giờ của hiệp 2. Từ một pha phản công, cầu thủ vào sân thay người William có tình huống đối mặt với thủ môn Iraq. Thay vì dứt điểm, cầu thủ này chuyền sang bên cạnh cho Renato Augusto. Thế nhưng, trong tư thế không ai theo kèm, cầu thủ người Brazil vẫn đưa bóng lên trời dù trước mặt là khung thành bỏ trống. “Khi không thể ghi bàn thì chúng ta rất dễ dàng để phạm phải những sai lầm khi càng về cuối trận”, HLV Micale bảo vệ học trò của mình.


Augusto đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất trong trận đấu của Brazil


BXH bảng A bóng đá nam Olympic Rio 2016

Đội hình ra sân 

Brazil: Weverton, Zeca, Rodrigo, Marquinhos, Renato, Douglas, Barbosa, Neymar, Jesus, Thiago Maia, Felipe Anderson.

Iraq: Hameed, Ibrahim, Nadhim, Adnan, Abdulraheem, Kareem, Natiq, Ismael, Abdulamir, Ali, Attwan.

Kết quả các trận đấu khác (lượt trận 2)

Bảng A

Brazil 0-0 Iraq

Đan Mạch 1-0 Nam Phi

Bảng B

Thụy Điển 0-1 Nigieria

Nhật Bản 2-2 Colombia

Bảng C

Fiji 1-5 Mexico

Đức 3-3 Hàn Quốc

Bảng D

Honduras 1-2 Bồ Đào Nha

Argentina 2-1 Algeria


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm