Nữ VĐV Phan Thị Hà Thanh: Bông hồng đỏ thắm

09/02/2013 19:20 GMT+7 | Thể thao

Hiếm VĐV nào ở các môn thể thao Olympic của Việt Nam lại đạt được nhiều thành tích quốc tế nổi bật như Phan Thị Hà Thanh. Năm 2011, Hà Thanh đoạt HCĐ nội dung nhảy ngựa giải vô địch thể dục dụng cụ (TDDC) thế giới tại Nhật Bản để giành tấm vé đến thẳng Olympic London 2012. Dù thi đấu không thành công ở London nhưng ngay sau đó Hà Thanh đã giành HCV Cúp thế giới và giải vô địch châu Á 2012 cũng ở nội dung sở trường này. Bông hồng nhỏ đất Cảng thực sự đỏ thắm.

Điền kinh, bơi lội, TDDC là môn nền tảng của mỗi kỳ Thế vận hội. TDDC là môn thể thao đặc thù và khó đào tạo nên ở Việt Nam chỉ có Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM và Quân đội đầu tư. Nhưng với thể thao Hải Phòng, TDDC lại là một thế mạnh.

Đào tạo căn cơ, bài bản và không làm theo kiểu “mặt trận”, mỗi khi hè về, bộ môn TDDC thu hút rất nhiều trẻ em 5-6 tuổi đến tập thể dục nhịp điệu và uốn dẻo. Kết thúc hè, các HLV TDDC Hải Phòng bắt đầu tuyển quân. Những VĐV nhí được tuyển sẽ bước vào giai đoạn tập luyện gian khổ. Các cô bé treo ngược người trên cái thang gỗ, tập luyện uốn dẻo, xoãi chân… đến nhừ người. Ai chịu được thì người đó trụ lại.


Hà Thanh là VĐV tiêu biểu của năm 2012. Ảnh: VSI

VĐV được tuyển đều tập toàn năng, sau đó “vót nhọn” ở từng nội dung đã giúp TDDC Hải Phòng đứng vững suốt mấy chục năm qua. Chính nhờ kiểu đào tạo đó mà Nguyễn Thị Nga, Hải Ninh đã đoạt huy chương TDDC đầu tiên ở SEA Games 19 ở Jakarta năm 1997, cứu bộ môn này khỏi bị xóa sổ sau nhiều năm không giành nổi một huy chương SEA Games. Chuyện “nội bộ” của năm 1997 thấm thía lắm, nếu TDDC bị xóa sổ như quyền Anh trước đó, có lẽ sẽ chẳng có những Hà Thanh như hôm nay.

Năm 1997, cô bé Hà Thanh, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương (quận Hồng Bàng) được HLV Hùng Thắng phát hiện cũng phải qua những nấc thang đào tạo khổ ải của TDDC Hải Phòng để rồi dấn thân vào tập độ khó dưới sự huấn luyện của thầy Hoàng Bảo, cô Thanh Thúy. Năm 2002, chuyên gia Trung Quốc A Sinh tới Hải Phòng huấn luyện là thời điểm Thanh được lên đội 1 chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 4 năm 2002. Đội tuyển Hà Nội lúc đó rất mạnh, gồm toàn VĐV tập huấn dài hạn tại Trung Quốc trở về. Cánh chim đầu đàn Ngân Thương đã giúp Hà Nội đoạt ngay 3 HCV, nhưng ở ngày thi đấu cuối cùng đơn môn, các VĐV Hải Phòng đã vượt lên, trong đó Hà Thanh bé nhỏ giành 2 HCV. Đầu tiên là tấm HCV thể dục tự do, sau đó Thanh vượt qua người đồng đội Thu Hà giành HCV cầu thăng bằng. Đoạt HCB, Thu Hà khóc nức nở và sau giải đã chuyển sang môn Sport Aerobic.

Thành tích này đưa Hà Thanh vào ĐTQG chuẩn bị cho SEA Games 23 năm 2005 tại Manila. Tại Manila, lẽ ra Thanh đã đoạt HCV cầu thăng bằng, nhưng rơi cầu đúng đoạn cuối bài thi khiến Thanh ngậm ngùi với tấm HCĐ. Đây là bài học kinh nghiệm giúp Hà Thanh bước trên con đường chinh phục đỉnh cao của mình. 2 năm sau, ở SEA Games 24 tại Korat, Thái Lan, Thanh đã đoạt HCV, mở đầu cho con đường tiến vào châu lục của bản thân và không còn núp bóng sau đàn chị Ngân Thương.

Tại giải vô địch TDDC châu Á năm 2009, Thanh đoạt HCĐ, tấm HCĐ lịch sử của TDDC nước nhà tại đấu trường châu lục. Năm 2010, bông hồng nhỏ đoạt HCB tại World Cup thể dục thế giới tổ chức tại Porto (Bồ Đào Nha), trở thành VĐV thể dục Việt Nam đầu tiên đoạt huy chương ở đấu trường thế giới. Tháng 10/2011, tại giải vô địch TDDC thế giới tổ chức tại Nhật Bản, Hà Thanh đã giành HCĐ nhảy ngựa, đoạt vé đi thẳng tới Olympic London 2012. Tới SEA Games 26, Hà Thanh đoạt 3 HCV và trở thành VĐV thể thao số 1 Việt Nam 2011.

Với thế mạnh sở trường nội dung nhảy ngựa, Hà Thanh gây sửng sốt với nhiều người ở năm 2012 này. Tại giải vô địch TDDC châu Á ở Phúc Kiến, Hà Thanh đoạt HCV và 9 ngày sau tại Cúp thế giới 2012 tổ chức tại CH Czech, Thanh cũng bước lên bục huy chương cao nhất. Hà Thanh trở thành VĐV TDDC đầu tiên của Việt Nam có tấm HCV châu lục và thế giới. Nhưng khi trò chuyện, bông hồng nhỏ vẫn tiếc bởi không đoạt huy chương tại Asian Games 2010 ở Quảng Châu. Thanh bảo: “Đó là tự mình gây áp lực tâm lý nên sau sự cố này tôi đã rút kinh nghiệm. Giờ đây ra thi đấu chỉ chú tâm vào bài thi mà thôi. Ước mơ của Thanh sau đời VĐV là HLV của bộ môn TDDC Hải Phòng”.

Bông hồng nhỏ sở hữu thành tích và gây tiếng vang lớn vì thế Sở VH,TT-DL Hải Phòng đã xét biên chế đặc cách cho Thanh. Việc giờ đây của Hà Thanh là chu toàn cho luyện tập và hướng tới thành tích cao dù tuổi đời của Thanh còn rất ngắn với thi đấu TDDC.

Đỗ Hân
Thể thao & Văn hóa Xuân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm