Những trò bẩn của CĐV: Khiêu khích bằng bikini, khoe 'của quý'...

14/04/2014 18:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Diego Costa không phải là cầu thủ đầu tiên bị các CĐV chọc tức trên sân. Trước đây, Ronaldo và Messi từng nhiều lần bị CĐV đối phương quấy rối.

Diego Costa: Bị CĐV quấy rối khi đá 11m

Một nhóm các CĐV Getafe đã có những hành động được cho là ‘bẩn’ trong tình huống mà Diego Costa thực hiện quả đá 11m ở phút thứ 66 của trận đấu. Khi Costa đặt bóng vào chấm 11m, một CĐV của Getafe ở sau cầu môn đội nhà đã tụt quần, chổng mông quay về phía ngôi sao của Atletico. Một CĐV khác làm dấu “bàn tay thối”.

Costa đã làm như không quan tâm đến hành động điên rồ đó. Nhưng dường như đã bị phân tâm, anh sút 11m quá hiền và bị thủ môn đội chủ nhà cản phá thành công.

Alessandro Diamanti: Bị CĐV chọc tức vẫn đá 11m thành công

Ở trận tứ kết EURO 2012, ĐT Anh và ĐT Italy đã phân thắng bại bằng loạt sút luân lưu. Khi Diamanti lên thực hiện quả sút penalty cho ĐT Italy, một CĐV Anh ở phía sau cầu môn đã tụt quần. Theo tờ The Sun, cổ động viên này có tên Tim O'Leary, là một triệu phú, điều hành một công ty thương mại ở trung tâm London. Song Diamanti đã thực hiện thành công quả sút penalty và đưa ĐT Italy đi tiếp.


Ronaldo bị CĐV đối phương chọc tức

Vào tháng 6/2012, khi ĐT Bồ Đào Nha gặp ĐT CH Czech, Ronaldo đã được các CĐV đối phương chào đón theo cách đặc biệt. Họ đã giăng một tấm banner với dòng chữ "Messi vẫn giỏi hơn" và hy vọng khiến Ronaldo phân tâm. Nhưng ngôi sao của Real Madrid đã thi đấu tốt và ghi được 1 bàn thắng.


Tấm banner chọc giận Ronaldo của CĐV CH Czech

Cristiano Ronaldo cũng bị fan của Barca chế giễu bằng khẩu hiệu "Messi, Messi" khi ngôi sao người Bồ Đào Nha cùng các đồng đội tại ĐTQG hành quân đến đảo Síp tại chiến dịch vòng loại EURO 2012. Trận đấu đó, Ronaldo đã biến sự tức giận khi bị chế giễu như vậy thành sức mạnh trên sân và giúp BĐN đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 4-0.

Messi cũng bị CĐV đối phương chọc tức

Khi cánh báo chí tập trung tại Lima (Peru) để chào đón ĐTQG Argentina, đám đông CĐV Peru đã liên tục hô vang khẩu hiệu "Ronaldo, Ronaldo" với mục đích nhằm chế giễu Lionel Messi, đặc biệt là khi cầu thủ này bước xuống từ xe bus.


EURO 2004: Khiêu khích cầu thủ bằng...bikini

Hồi EURO 2004, CĐV Hà Lan đã lung lay tinh thần các cầu thủ Đức bằng phương pháp đặc biệt. 10 nữ CĐV xinh đẹp mặc bikini xuất hiện gần doanh trại của ĐT Đức và hát hò nhảy múa thâu đêm. Hệ quả là nhiều cầu thủ Đức mải vui đến nỗi sắp gần tới giờ ra sân mới về doanh trại.

EURO 2008: CĐV Đức chọc tức ĐT Italy bằng phim quảng cáo

Hồi EURO 2008, các siêu thị điện máy tại Đức đã cho chiếu một đoạn phim quảng cáo. Nhân vật chính trong đoạn phim này là Luca Toni (do một diễn viên người Đức đóng). Trong đoạn phim ấy đó, “Luca Toni” có nói một câu khiến các cầu thủ ĐT Italy giận tím mặt: “Người Đức mua tivi, tủ lạnh, vi tính. Còn người Italy mua gì, người Italy chúng ta mua trọng tài”. Câu thoại này khơi gợi tới cơn bão tiêu cực Calciopoli hồi năm 2006 ở Serie A.

CĐV Bayern Munich và tấm banner “'Oezil là một Pháo thủ... bị gay'

Mùa giải này, Bayern Munich đã bị UEFA phạt sau khi CĐV của họ đã treo tấm banner với dòng chữ “Gay Gunner” cùng hình ảnh Oezil đứng quay mông về phía khẩu pháo. Nhiều người hâm mộ ở Đức đã hoài nghi về khả năng góp mặt ở World Cup 2014 của Oezil. Và trận gặp Arsenal là cái cớ để họ thể hiện sự căm ghét với Oezil. 

Tấm banner chọc tức Oezil của CĐV Bayern Munich

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm