Những điểm nhấn Copa America 2015

07/07/2015 21:11 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Phiên bản thứ 44 của giải vô địch Nam Mỹ, sau 99 năm kể từ ngày ra đời, đã khép lại với rất nhiều điểm nhấn. Đó có thể là nét tích cực, hay những rắc rối đậm chất Nam Mỹ.

1. Chiến thắng của Chile

Đội chủ nhà Chile đã làm nên lịch sử cho mình. “La Roja” (đội quân đỏ) trở thành đội thứ 8 trong lịch sử chạm tay vào chiếc Cúp danh giá nhất Nam Mỹ. Chile đã vô địch sau 570 phút bất bại.

2. Messi và Argentina

Một giải đấu xuất sắc về mặt cá nhân của Leo Messi. Thế nhưng, Argentina đã không thể bước lên đỉnh cao vinh quang. Người hâm mộ tiếc cho Argentina, nhưng tiếc nhiều hơn cho Messi. Chỉ ghi 1 bàn trong 6 trận, nhưng Messi vẫn là ngôi sao của giải đấu với vai trò của người kiến tạo lối chơi.

3. Nỗi thất vọng Brazil

Không ai nhận ra Brazil, một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Neymar không phải vấn đề, cho dù anh bị treo giò 4 trận. HLV Dunga đã không kiểm soát hết các vấn đề, thiếu giải pháp về chiến thuật. Brazil chỉ như đội bóng hạng hai của thế giới, để rồi dừng bước ngay từ Tứ kết. Cách Brazil bị loại cũng không thể thanh minh là may rủi, sau khi thua Paraguay trên loạt luân lưu.

4. Dấu ấn Peru

Ricardo Gareca, một người Argentina, chỉ có 3 tháng chuẩn bị trước khi bước vào Copa America 2015. Dù vậy, khoảng thời gian ấy vừa đủ để ông biến Peru thành một tập thể gắn kết. Từ một đội bóng bị xem thường, sau khi không thể cạnh tranh vé play-off World Cup 2014, Peru gây tiếng vang lớn khi giành ngôi thứ Ba chung cuộc, còn Paolo Guerrero thì trở thành cầu thủ duy nhất ghi hat-trick.

5. Nỗi buồn Colombia

Một năm sau khi làm nên lịch sử với việc vào tứ kết World Cup 2014, và trình diễn lối đá đẹp mắt, những gì Colombia thể hiện tại Chile chỉ là thất vọng đến thất vọng. Colombia rất bạc nhược trong khả năng tấn công. Không ai nhận ra được James Rodriguez, Juan Cuadrado hay Radamel Falcao.

6. Khách mời chỉ đến góp vui

Mexico mang đến đội hình không tệ, với nhiều trụ cột được chuẩn bị cho Cúp vàng CONCACAF. Nhưng Mexico - khách mời thường xuyên của Copa America, đã phải về nước ngay sau vòng bảng, khi xếp sau cả Bolivia. Jamaica thì chia tay giải đấu mà không ghi nổi bàn nào. Những vị khách mời như chỉ đến góp mặt cho đủ quân số.

7. Những ngôi sao rắc rối

Arturo Vidal bùng nổ với 3 bàn ở vòng bảng, nhưng “im lặng” trong 3 trận sau đó. Vấn đề của Vidal đến từ tâm lý, sau khi anh liên quan đến vụ tai nạn giao thông và có thái độ không chấp nhận được trước lực lượng an ninh. Gonzalo Jara phản cảm với pha “quấy rối” Edinson Cavani. Neymar bất chấp lời khuyên từ BHL đã tấn công đối thủ và bị treo giò 4 trận.

8. Ít bàn thắng

59 bàn sau 20 trận đấu không phải một hiệu suất cao. Trong đó, có 7 bàn đến từ chấm 11m, và 2 bàn từ các tình huống phản lưới nhà. Copa America 2015 trở thành giải đấu của thực dụng.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm