Nhiều ngôi sao Premier League cùng từng dùng ma túy

10/09/2012 18:54 GMT+7 | Thể thao

Cùng thời điểm với việc báo chí Việt Nam rộ lên thông tin cựu thủ quân đội tuyển Việt Nam, trung vệ Nguyễn Huy Hoàng của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An gây tai nạn giao thông tại Thanh Hóa trong tình trạng không tỉnh táo, tờ Daily Mail ở Anh cũng đã công bố thông tin gây sốc về các cầu thủ từng sử dụng ma túy tại Premier League.



Garry O'Connor từng dính ma túy - Ảnh: Getty

Điều tra của tờ báo hàng đầu của nước Anh đã phát hiện ra chi tiết các cuộc kiểm tra được thực hiện bởi một cơ quan giám sát do Chính phủ tài trợ từ năm 2010 đến nay.

Theo báo cáo, hàng năm trung bình có 6-7 trường hợp bị phát hiện sử dụng ma túy, bao gồm cả trường hợp của tiền đạo từng chơi cho Chelsea là Adrian Mutu - người từng bị phát hiện dương tính với cocaine vào năm 2004.

David Bernstein, chủ tịch hiệp hội bóng đá Anh cho biết có phát hiện ra những trường hợp "dính chàm" trong hai năm qua nhưng không cho biết chi tiết cụ thể.

Phóng viên của Daily Mail đã liên lạc với tất cả 20 câu lạc bộ của Premier League, trong đó có 9 câu lạc bộ cho rằng họ không biết cầu thủ nào liên quan, 8 câu lạc bộ không có phản hồi, trong khi Reading, Sunderland và Manchester United từ chối đưa ra bình luận.

Đến đầu năm 2012, Cơ quan phòng chống doping trong thể thao của Vương quốc Anh (UKAD), thường xuyên công bố chi tiết tất cả các trường hợp bị phát hiện không vượt qua được cuộc xét nghiệm ma túy.

Daily Mail còn dẫn lại nguồn tin mà Channel 4 đã công khai công bố trước đó, năm 2009, Birmingham City từng thông báo cầu thủ Garry O'Connor phải bỏ lỡ trận đấu vì chấn thương nhưng thực tế, khi đó anh đã bị FA đình chỉ vì không qua được buổi kiểm tra liên quan đến cocaine.

UKAD được thành lập từ năm 2009, nhưng trước đó, cơ quan tiền nhiệm đã từng phát hiện 43 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp sử dụng cocaine, thuốc lắc, cần sa.

Theo quy định hiện hành, thì có hai dạng bị phát hiện sử dụng chất bị cấm. Một là có dương tính với những chất làm tăng khả năng vận động, thông qua xét nghiệm nước tiểu ngẫu nhiên sau các trận đấu.

Hai là có dương tính với các chất ma túy gây ảo giác trong thời gian không thi đấu (trường hợp của Mutu là theo dạng này).

Trong khi đó, các cuộc xét nghiệm khác được thực hiện bởi một cơ quan đặc biệt của FA để kiểm tra liệu cầu thủ đó có liên quan đến ma túy hay không.

Tuy nhiên, FA lại không được phép thực hiện xét nghiệm các loại thuộc liên quan đến chất tăng cường thể lực. Những cầu thủ không qua được buổi kiểm tra phải chịu tiền phạt cũng như lệnh cấm thi đấu.

Danh sách các cầu thủ đã dùng chất cấm:

Elvis Hammond: Tiền đạo của Fulham khi đó bị treo giò 6 tháng sau khi FA phát hiện có sử dụng chất cấm năm 2003.

Shaun Newton: Sau khi giúp West Ham thắng Middlesbrough tại bán kết cúp FA năm 2006, Newton đã bị phát hiện có sử dụng chất cấm và bị treo giò 2 năm.

Adrian Mutu: Năm 2004, Adrian Mutu bị phát hiện sử dụng cocaine nên bị phạt 20.000 bảng và bị treo giò 7 tháng.

Rio Ferdinand: Cuối tháng 9/2003, vì... quên không tham gia buổi kiểm tra doping, Rio Ferdinand đã bị FA treo giò 9 tháng.

Kolou Toure: Cách đây nửa năm, Kolo Toure có kết quả dương tính với doping. Khi đó, ngôi sao của Man City cho rằng anh bị oan bởi đang sử dụng thuốc giảm béo của vợ. Sau đó, Kolou bị treo giò 6 tháng.



Trung vệ Huy Hoàng

Khoảng 16 giờ chiều 7/9, nhiều người dân đang lưu thông trên tuyến phố Bà Triệu (thành phố Thanh Hóa) bị một phen hoảng hồn vì chiếc ôtô CRV mang biển kiểm soát 37N-6752 chạy với tốc độ cao trong thành phố theo hướng Bắc - Nam. Vừa chạy tài xế vừa cho chiếc xe lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông đồng thời va phải một người đi xe đạp.

Sau đó, người dân cùng đội Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã chặn được chiếc ôtô và phát hiện lái xe đang ở trong tình trạng không tỉnh táo. Người đàn ông điều khiển chiếc xe được xác định là cầu thủ Huy Hoàng của Sông Lam Nghệ An.

Một ngày sau khi xảy ra sự việc, Huy Hoàng cũng đã có mặt tại cơ quan cảnh sát giao thông Thanh Hóa để xử lý vụ việc. Theo kết luận của công an Thanh Hóa thì Huy Hoàng đã sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, gây tai nạn. Tuy nhiên, tai nạn không quá nghiêm trọng nên đội CSGT đã để hai bên tự ý thỏa thuận đền bù.

Theo infonet, Tổng giám đốc CLB Sông Lam Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh cho biết "câu lạc bộ sẽ xử lý Huy Hoàng theo biên bản do công an cung cấp, chứ không phải làm theo ý kiến dư luận."

Huy Hoàng từng là trụ cột của đội tuyển quốc gia, lần gần nhất khoác áo đội tuyển Việt Nam là ở AFF Cup 2010. Khi gây tai nạn tại Thanh Hóa, cầu thủ này mặc chiếc áo màu đỏ có gắn cờ đỏ sao vàng trên ngực.


Theo VietnamPlus

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm