Nhạc cụ của World Cup 2014: Caxirola còn "điếc tai" hơn Vuvuzela

27/04/2013 13:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bạn từng đinh tai nhức óc vì tiếng kèn vuvuzela ở World Cup 2010 tại Nam Phi, có thể bạn sẽ phải trải qua cảm giác khó chịu đó lần nữa, với tiếng caxirola, nhạc cụ chính thức của World Cup 2014 tại Brazil.

World Cup ở Brazil vẫn còn một năm nữa, và chiến dịch quảng bá cho âm thanh của giải đấu đã được bắt đầu. Trong suốt chiều dài của World Cup, các trận đấu có âm thanh không khác gì những trận đấu bóng đá bình thường: tiếng hát, tiếng vỗ tay, tiếng la ó, tiếng huýt sao và cả những khoảnh khắc im lặng nín thở (như trong loạt đá penalty).

Và rồi đến World Cup 2010 ở Nam Phi với tiếng kèn vuvuzela, một nhạc cụ tựa như một chiếc tù và bằng nhựa, dài 1 mét, phát ra âm thanh váng óc giống như tiếng đập cánh của hàng triệu con côn trùng với cường độ lên đến 127 decibel. Nhiều khán giả và cầu thủ đã phàn nàn về tiếng ồn này. Một số người khác thì cho rằng tiếng vuvuzela khiến các trận đấu trên TV thú vị hơn tiếng bình luận viên thông thường. UEFA không nghĩ thế, và đã cấm vuvuzela xuất hiện ở mọi trận đấu tại Cúp Châu Âu.

Các CĐV Nam Phi tận hưởng kì World Cup trên đất nước của họ theo cách rất riêng. Tiếng vuvuzela đã tạo ra một kì World Cup đặc biệt, giống như những làn sóng người ở Mexico '86, hay tiếng hát của Pavarotti ở Italia '90. Nếu vuvuzela là sản phẩm của một chiến dịch marketing, thì đó quả là một chiến dịch tuyệt vời, dù cho nhiều CĐV bóng đá trên toàn thế giới cảm thấy như lỗ tai bị tra tấn trong suốt cả giải đấu.

Khi mà chúng ta nghĩ rằng đã thoát được vuvuzela, thì caxirola xuất hiện. Khác với vuvuzela, một nhạc cụ truyền thống của người Nam Phi, caxirola do nghệ sĩ người Brazil Carlinhos Brown chế tạo ra theo đơn đặt hàng của Bộ thể thao Brazil. Caxirola là một miếng nhựa tái chế màu vàng và xanh, nhỏ vừa bằng lòng bàn tay, trông giống như một quả lựu đạn, phát ra những tiếng lạo xạo như trống lắc, nhưng dồn dập và ồn ào hơn. Các CĐV sẽ cầm 2 chiếc caxirola ở 2 tay, lắc và đập vào nhau.

Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff, đánh giá: “Caxirola là nhạc cụ có khả năng kết hợp giữa âm thanh và hình ảnh”. Người phát ngôn của FIFA thì đảm bảo rằng nhạc cụ này sẽ “mang đến những trải nghiệm mới cho các CĐV” trong suốt giải đấu, và “tạo ra bầu không khí mang đậm chất Brazil trên các khán đài”.

Caxirola sẽ chính thức được sử dụng tại Confederations Cup diễn ra vào mùa hè năm nay. Một cặp caxirola phát ra âm thanh không chát chúa như một chiếc kèn vuvuzela. Nhưng thử tưởng tượng hàng vạn chiếc cùng được sử dụng một lúc, âm thanh phát ra có lẽ sẽ ồn ã chẳng khác gì những chiếc vuvuzela cả. Có lẽ, người chịu thiệt nhất sẽ là các cầu thủ, bởi ngoài tiếng ồn từ các CĐV trên khán đài, họ sẽ phải nghe thêm những âm thanh không lấy gì làm dễ chịu từ những chiếc caxirola.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm