Nguyễn Huy Hoàng: Nhà vô địch phấn khởi vì được… lên TV

26/08/2017 20:33 GMT+7 | SEA Games 29

(Thethaovanhoa.vn) - Giành HCV và phá kỷ lục SEA Games, kình ngư Huy Hoàng còn tỏ ra rất phấn khởi vì được lên truyền hình để chia sẻ cảm xúc chiến thắng.

* Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình về thành tích giành HCV và phá kỷ lục SEA Games nội dung bơi 1500m?

- Tôi rất bất ngờ với thành tích ngày hôm nay. Đây là thành tích tốt nhất của tôi từ trước đến nay. Tôi thực sự cảm thấy vui mừng vì điều đấy.

* Trước đây ở giải VĐQG bạn từng vượt qua Lâm Quang Nhật cũng ở nội dung này?

- Giải VĐQG là giải đấu bình thường nên thành tích đó không quan trọng. Đấy chưa phải là đỉnh cao của anh Nhật nên tôi chưa chắc chắn điều đó.

SEA Games ngày 26/8: Huy Hoàng bứt tốc mạnh mẽ, phá kỷ lục SEA Games 1500m tự do

SEA Games ngày 26/8: Huy Hoàng bứt tốc mạnh mẽ, phá kỷ lục SEA Games 1500m tự do

Huy Hoàng đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games với thành tích 15 phút 20 giây 10. Kỷ lục cũ 15 phút 31 giây 03 còn Lâm Quang Nhật về nhì và đoạt HCB.

* Vậy bí quyết nào giúp bạn có được thành tích hôm nay?

- Tôi tập luyện hàng ngày, nỗ lực cố gắng, cố gắng không ngừng để có thể vươn lên.

* Việc phải đấu loại nội bộ để chọn người tham dự SEA Games ngay trước thềm Đại hội đã ảnh hưởng với bạn như thế nào?

- Sự kiện đó đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của tôi. Tôi chưa điều chỉnh điểm rơi phong độ nhưng buộc phải điều chỉnh chỉ để cho một cuộc kiểm tra rất nhỏ, nên điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của tôi.

Tuy nhiên, mặt khác đây cũng là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy hưng phấn hơn để cố gắng đạt được phong độ tốt nhất ở SEA Games.

Chú thích ảnh
Huy Hoàng đang là người giữ kỷ lục SEA Games. Ảnh: Quốc Khánh

* Lâm Quang Nhật đã nói gì với Huy Hoàng sau khi 2 bạn kết thúc cuộc thi?

- Sau khi kết thúc loạt bơi chung kết, anh Nhật đã chúc mừng tôi phá kỷ lục SEA Games. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

* Huy Hoàng có thể giải nghĩa cho hành động ôm Quang Nhật trên bục huy chương?

- Hành động đó xuất phát từ tình cảm anh em thật sự. Chúng tôi đã gắn bó với nhau rất lâu qua bao nhiêu năm tập trung nên đó là tình cảm chân thành.

* Vậy các bạn đã giải quyết vụ đấu loại nội bộ trước thềm SEA Games như thế nào?

- Chỉ là cuộc đấu loại giữa tôi với Kim Sơn để kiểm tra thành tích, ai có thành tích tốt hơn sẽ đi thi đấu ở SEA Games 29.

* Sinh năm 2000, Huy Hoàng có thấy mình còn khá trẻ để trở thành một kỷ lục gia SEA Games hay không?

- Tôi cũng thấy mình còn rất trẻ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng để SEA Games sau duy trì được phong độ.

Chú thích ảnh
VĐV quê Quảng Bình đang nổi lên như là thần đồng mới của bơi Việt Nam. Ảnh: Quốc Khánh

* Phải chăng vì nhà Huy Hoàng ở cạnh sông Gianh nên bạn bơi giỏi hơn người khác?

- Điều đó không quan trọng, vì có những người ở thành phố nhưng cũng vẫn bơi rất giỏi. Tôi nghĩ rằng bơi giỏi hay không tuỳ vào năng khiếu của từng người.

* Thế Huy Hoàng đã đến với bơi lội như thế nào?

- Cuối năm lớp 5 tôi được tuyển chọn vào đội bơi của tỉnh Quảng Bình. Tình cờ đang đi chơi thấy tuyển chọn VĐV thì tôi ghé vào, và lúc được chọn thì tôi rất vui. Sau đấy 2 tháng thi đấu kiểm tra thì tôi cũng có kết quả bình thường, vì thời gian đầu tôi chỉ ăn với chơi. Thật sự tôi không nghĩ tới việc thi đấu chuyên nghiệp, chỉ biết cố gắng.

* Huy Hoàng có thể cho biết thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của bạn là lúc nào?

- 3 tháng vừa qua là thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Lúc đấy tôi phải tập rất nhiều, mỗi ngày 2 buổi tập, mỗi buổi tập phải bơi tới 10km, mỗi ngày bơi 20km nên rất mệt. Đấy là quãng thời gian mà tôi tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games.

Chú thích ảnh
Huy Hoàng sẽ được đầu tư nhiều hơn để hướng tới ASIAD Indonesia. Ảnh: Quốc Khánh

* Ai là người ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của Hoàng?

- Chắc là đối thủ của tôi, đối thủ càng mạnh thì tôi càng thích, như thế tôi càng hào hứng để thi đấu với đối thủ.

* Sau khi giành HCV SEA Games thì Huy Hoàng muốn tặng thành tích này cho ai?

- Tôi muốn dành tặng thành tích này cho ba mẹ tôi vì tôi đã xa ba mẹ rất lâu, một năm tôi chỉ được về nhà một lần nên tôi muốn dành tặng phần thưởng này cho ba mẹ tôi.

* Qua sóng truyền hình thì Huy Hoàng muốn nói gì với ba mẹ ở nhà?

- Bố mẹ ơi con được lên TV rồi. Con chúc bố mẹ có sức khoẻ dồi dào để được sống lâu với con.

* Huy Hoàng có bạn gái chưa? Mẫu bạn gái lý tưởng của Hoàng là như thế nào?

- Một người giản dị, bình thường, nếu được là đồng hương thì càng tốt.

* Mơ ước của Huy Hoàng là gì?

- Mơ ước của tôi là có thể đạt chuẩn A để đi thi Olympic, thành tích hiện tại của tôi còn kém chuẩn A khoảng 5 giây. 

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm