Người Hà Lan hoang mang và tức điên khi sắp không được dự World Cup 2018

26/03/2017 08:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Danny Blind nói rằng ông sẽ suy nghĩ liệu có nên tiếp tục dẫn dắt Hà Lan hay không sau trận thua 0-2 trước Bulgaria tại bảng A vòng loại World Cup 2018.

Sau khi về thứ 3 tại World Cup 2014 dưới thời Louis van Gaal, Hà Lan đã bỏ lỡ EURO 2016 và hiện tại mới xếp thứ 4 trong nửa hành trình của vòng loại World Cup tại Nga, kém đội đầu bảng 6 điểm và kém suất play-off tiềm năng 3 điểm.

Spas Delev lập một cú đúp cho Bulgaria ngay ở 20 phút đầu tiên và thầy trò Blind không có bất cứ một lời đáp trả nào. Và việc HLV này cân nhắc về tương lai mặc dù vẫn chưa sẵn sàng từ chức là điều dễ hiểu.

* Xếp hạng bảng A:





“Tôi nên trách bản thân mình”, ông chia sẻ với kênh NOS. “Mọi thứ không thể cứ tiếp tục như thế này. Cần phải thay đổi điều gì đó”.

Khi được hỏi về tương lai, Blind nói: “Tôi cần phải suy nghĩ về điều này. Tôi không chấp nhận thất bại lúc này. Tôi vô cùng thất vọng, tôi đã có linh cảm rất tốt về trận đấu này. Tôi phải nhìn lại bản thân mình trước gương, điều đó là hợp lý”.

Blind thừa nhận rằng trước khi trận đấu bắt đầu, ông đã đánh liều sử dụng Matthijs De Ligt, 17 tuổi, cầu thủ trẻ nhất ra mắt ĐT Hà Lan kể từ năm 1931 và đã mắc những sai lầm nghiêm trọng. Nhưng vị HLV này khẳng định những chấn thương ở hàng hậu vệ đã buộc ông phải mạo hiểm.


“Tất nhiên, thật dễ dàng để phán xét vào lúc này nhưng cũng có thể là hơi sớm”, ông nói về De Light.

Mặc dù gọi thất bại này là “ác mộng” nhưng đội trưởng Arjen Robben vẫn đứng về phía De Light và HLV Blind khi nói rằng các cầu thủ “cùng chơi trên sân và tất cả phải cùng thể hiện”.


“Có rất nhiều sai lầm”, Robben nói. “Chúng tôi có thể hướng mũi rìu về ai đó nhưng điều đó là không hợp lý”.

“Điều đó sẽ không thay đổi được kết quả. Chúng tôi thất bại, đó là một sự thật khó khăn. Nếu chúng tôi chơi tốt, chúng tôi sẽ thắng tại đây. Nhưng chúng tôi đã không chơi tốt, thậm chí là tệ. Đúng là một ngày tồi tệ”.

Bên cạnh việc chỉ trích HLV Blind, cộng đồng Twitter còn không khỏi tiếc nuối với một đội tuyển Hà Lan hùng mạnh của quá khứ.

Chuyên gia phân tích @SimonGleave chia sẻ: “Hà Lan để thua 0-2 ngay trong 20 phút đầu tiên trước Bulgaria. Họ chưa bao giờ thua 0-2 nhanh đến thế trong một trận đấu chính thức”.

Cựu cầu thủ Jan Aage Fjortoft‏ bày tỏ: “Ngày xưa, Hà Lan tạo nên những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ngày nay, họ chỉ biết tạo ra hoa Tulip và những chính trị gia kỳ lạ”.

Trang OptaJohan‏ thống kê: “ĐT Hà Lan dưới thời HLV Danny Blind đã để thủng lưới 25 bàn trong 1460 phút thi đấu (17 trận)”.

Tài khoản @adityawarty chia sẻ: “HLV kiểu gì mà tệ vậy. Cầu thủ 17 tuổi De Light mới chỉ ra sân 7 lần cho CLB. Thảm hoạ thực sự. #DannyBlindOut”.

Một CĐV có tên @King__Danny bày tỏ: “Bulgaria đang dẫn Hà Lan 2-0. De Light là trung vệ tệ nhất tôi từng thấy kể từ khi chứng kiến Koulibaly”.

Tài khoản @EredivisieMike chia sẻ: “Tội nghiệp De Light, anh không nên được đá chính ở trận này. Quá trẻ nên mới bất ổn trong một trận đấu lớn như thế này. Blind không có chút ý tưởng nào”.


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm