Người da màu không thể làm HLV và quan chức bóng đá: Dù thế nào, sự phân biệt vẫn tồn tại

16/02/2012 15:05 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH)- Việc chỉ phạt tiền các CLB không phải là cách làm thực sự tốt. Dừng trận đấu cho đến khi việc lạm dụng phân biệt chấm dứt đang là cách được áp dụng hiệu quả tại Hà Lan, Italia và nhiều nơi khác.

Hệ quả là phần lớn CĐV sẽ khó chịu với những kẻ có hành vi phân biệt chủng tộc bởi vì họ làm cho trận đấu bị dừng lại. Một giải pháp khác là duy trì việc phạt tiền nhưng sẽ sử dụng tiền đó để xây dựng một hệ thống “những quan sát viên” trong các trận đấu nhằm phát hiện những cá nhân cá biệt và cấm họ đến sân.



Ruud Gullit chỉ là một HLV da màu hiếm hoi hành nghề tại Anh- Ảnh Getty

Nguy cơ thực sự đối với tình trạng hiện nay là suy nghĩ rằng bằng việc cấm những hành vi phân biệt chủng tộc công khai là chúng ta đã loại trừ được nạn phân biệt chủng tộc. Bởi vì đừng tưởng không thấy ai ném chuối vào các cầu thủ ở Premier League mà chúng ta cho rằng công việc đã được làm tốt. Điều đó là sai lầm! Thành kiến về chủng tộc vẫn còn đó. Đơn giản là nó chỉ đang ngấm ngầm mà thôi. Sự thật của vấn đề là bạn hoàn toàn có thể “nhét” tất cả những người da màu làm HLV ở Premier League, những trọng tài cấp một, những quan chức cấp cao ở các CLB, ở FA, LMA và PFA vào vừa một chiếc xe tải loại mini. Tất nhiên, đó không phải là vấn đề riêng ở nước Anh.

Gần một nửa dân số Brazil là người da đen hoặc lai da đen, nhưng có bao nhiêu HLV người Brazil không mang màu da trắng? Có bao nhiêu người Pháp nữa, trừ Jean Tigana và Antoire Kombouare? Người Hà Lan nào nữa ngoài Ruud Gullit và Frank Rijkaard? Lịch sử Serie A thậm chí còn chưa bao giờ có một HLV da đen nào, dù trong nước hay nhập khẩu. Bundesliga cũng vậy. Liga chỉ từng có 2 người: Rijkaard và Francisco Maturana, trong khi Anh đến giờ nhiều nhất mới đến con số 4 (Gullit, Tigana, Chris Hughton và Paul Ince). Sự thật là, trừ phi bạn là cầu thủ, người đại diện hoặc nằm trong Ban điều hành của FIFA, người da đen – với chỉ một vài trường hợp ngoại lệ - không có vai trò trong bóng đá.

Và cuối cùng, việc chiến đấu chống lại một vấn đề như thế này khó khăn hơn rất nhiều so với việc chỉ phạt những kẻ tạo ra những âm thanh giống loài khỉ.

M.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm