Ngày thứ 4 Olympic trẻ thế giới lần 1-2010: Vũ Thị Trang tranh HCĐ cầu lông

19/08/2010 11:02 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Ở ngày thi đấu thứ 4 của giải, đoàn thể thao VN (TTVN) chỉ có 2 nữ VĐV tranh tài ở môn cầu lông và bơi. Mọi hy vọng của TTVN trong ngày đấu này được dồn hết vào tay vợt cầu lông Vũ Thị Trang ở vòng bán kết nội dung đơn nữ. Dù không được đánh giá cao tại giải nhưng việc tay vợt VN lọt tới vòng bán kết được cho là một bất ngờ lớn tại giải. Toàn thắng cả 3 trận ở vòng đấu bảng trước Choe Hye In (Hàn Quốc), Zhakar Yelyzaveta (Ukraina) và Fukuman Naoko (Nhật Bản), đặc biệt là việc vượt qua tay vợt hạt giống số 2 cua giải là Fukuman Naoko (Nhật Bản), Vũ Thị Trang đã gây ra cú “sốc” với làng cầu lông trẻ thế giới.

Tại vòng tứ kết, tay vợt VN tiếp tục tạo nên bất ngờ khi đánh bại tay vợt Lene Clausen (Đan Mạch) với tỷ số 2-0 để giành quyền vào vào bán kết gặp tay vợt Thái Lan Taerattanachai Sapsiree, người đã loại Cheah Sys (Malaysia) ở tứ kết. Sau kỳ tích vượt qua vòng tứ kết, khả năng giành huy chương của Vũ Thị Trang theo nhận định từ chính bài viết trên website Liên đoàn Cầu lông thế giới BWF là rất lớn.
Hôm nay, kình ngư trẻ Hoàng Quý Phước sẽ xuất trận ở
nội dung 100m tự do nam. Ảnh: N.V
Tuy nhiên, có vẻ dồn sức quá nhiều cho những trận trước đó nên Vũ Thị Trang không có được thể lực tốt nhất trong trận bán kết. Như thường lệ, Vũ Thị Trang chủ động lên lưới tấn công ngay từ đầu, nhưng tay vợt người Thái Lan phòng thủ rất hay. Không chiếm được thế trận như mong muốn, tay vợt VN dần đuối sức ở thời gian cuối hiệp 1, để rồi thua đối thủ 18/21.

Sang hiệp 2, dù rất cố gắng nhưng Vũ Thị Trang cũng chỉ cầm cự đối thủ ở những phút đầu, trước khi thua chóng vánh với tỷ số 8/21, chung cuộc thua 0-2 sau 29 phút tranh tài. Như vậy, Vũ Thị Trang đã không thể góp mặt trong trận chung kết lịch sử mà phải tranh HCĐ với Miline (tay vợt người Anh thua Deng Xuan của Trung Quốc ở trận bán kết còn lại).

Dù không thể đi tới trận cuối cùng, nhưng sau những gì mà VĐV quê Bắc Giang này thể hiện tại giải, người hâm mộ cầu lông VN đang rất kỳ vọng vào khả năng kế thừa, thậm chí vượt qua các đàn chị Hồng Gấm, Nguyên Nhung... của Vũ Thị Trang. Nhiệm vụ trước mắt của Trang sẽ là trận tranh HCĐ. Hy vọng, Trang sẽ giành chiến thắng để đóng góp vào bảng thành tích huy chương của đoàn TTVN tại giải này.

Cũng trong ngày hôm qua, ở môn bơi lội, Trần Tâm Nguyện bước tranh tài ở vòng loại 200m tự do nữ. Tâm Nguyện không được đánh giá cao tại giải lần này và chỉ tham dự với mục đích cọ xát. Tại vòng loại nội dung 100m tự do nữ trước đó, dù đang là VĐV từng phá KLQG (59’’70, HCB lứa tuổi 14 các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 33-2009) nhưng trước các đối thủ rất mạnh trên thế giới, VĐV người TPHCM chỉ kết thúc ở vị trí thứ 7.

Chiều qua, ở nội dung 200m tự do không phải là sở trường, Tâm Nguyện phải đọ tài cùng các tay bơi mạnh khác như 2 VĐV của Mỹ là Janzen Kier và Mattern Jordan, Villards Danielle (Thụy Sỹ), Mc Keon Emma (Australia)… nên chỉ xếp chót với thành tích 2’ 07’’93, thua người về đầu Janzen Kier đến 5’’84. Với thành tích như trên, Tâm Nguyện bị loại khỏi nội dung này (HCV thuộc về VĐV Tang Yi – Trung Quốc; HCB và HCĐ là Kapas Boglakar - Hungaria và Mc Keon Emma - Australia).

Hôm nay, đoàn TTVN tiếp tục tranh tài ở môn bơi lội với 2 VĐV rất được kỳ vọng là Hoàng Quý Phước (100m tự do nam) và Nguyễn Thị Kim Tuyến (100m bướm nữ). Ở nội dung sở trường, Kim Tuyến hứa hẹn sẽ tạo nên bất ngờ. Thành tích gần đây nhất của Kim Tuyến chính là kỷ lục ĐNA tại giải bơi các nhóm tuổi vô địch ĐNA lần thứ 34 (Philippines) với thành tích 1’02’’09. Trong khi đó, vào lúc 18g, Vũ Thị Trang sẽ tranh HCĐ ở môn cầu lông.

Gia Minh




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm