Ngày 30/4 khai mạc VCK Futsal châu Á 2014: Đẳng cấp và tham vọng

23/04/2014 16:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 30/4 tới, Vòng chung kết (VCK) Futsal châu Á 2014 với sự tham dự của 16 đội tuyển xuất sắc của châu lục sẽ chính thức khởi tranh tại NTĐ Phú Thọ & NTĐ ĐH Tôn Đức Thắng - thành phố Hồ Chí Minh.

Anh tài hội ngộ

16 đội tuyển xuất sắc góp mặt tại VCK gồm: Việt Nam, Kuwait, Tajikistan, Iraq (Bảng A); Iran, Australia, Trung Quốc, Indonesia (Bảng B); Thái Lan, Lebanon, Đài Loan TQ, Malaysia (Bảng C); Nhật Bản, Kyrgyzstan, Uzbekistan và Hàn Quốc (Bảng D). Trong số này có tới 5 đội tuyển đã vươn lên đẳng cấp thế giới khi từng nhiều lần tham dự VCK FIFA Futsal World Cup. Đó là Australia (6 lần), Trung Quốc (3 lần), Iran (6 lần), Nhật Bản (4 lần), Thái Lan (4 lần). Ngoài ra, còn có 3 đội tuyển khác cũng đã từng 1 lần được thử sức tại sân chơi đỉnh cao của Futsal thế giới là Đài Loan Trung Quốc, Malaysia và Kuwait.

Kết quả bốc thăm chia bảng:
- Bảng A: Việt Nam, Kuwait, Tajikistan, Iraq
- Bảng B: Iran, Australia, Trung Quốc, Indonesia
- Bảng C: Thái Lan, Lebanon, Đài Loan TQ, Malaysia
- Bảng D: Nhật Bản, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Hàn Quốc
Tại đấu trường châu Á, với 10 lần đăng quang vô địch kể từ năm 1999 đến nay, Iran tiếp tục thể hiện là ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua đến ngôi cao nhất của giải đấu năm nay. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối diện với thử thách rất lớn đến từ hai đối thủ đáng gờm là ĐKVĐ Nhật Bản và đương kim Á quân Thái Lan. Sở hữu lực lượng đồng đều với nhiều hảo thủ từng chinh chiến ở nhiều mặt trận lớn trong làng futsal châu lục và thế giới như Nobuya Osodo, Shota Hoshi, Kazuhiro Nibuya, Jun Fujiwara, Kotaro Inaba, Manabu Takita..., cộng thêm lối chơi đậm chất kỹ thuật, bài bản và rất gắn kết, đội bóng xứ mặt trời mọc xứng đáng là tân vương của làng futsal châu Á.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan từ lâu đã bất khả chiến bại tại đấu trường Đông Nam Á. Mục tiêu của họ đã ở tầm cao và xa hơn, đó là cạnh tranh danh hiệu tại giải đấu hàng đầu châu lục và thế giới: 2 lần về nhì, 4 lần cán đích ở vị trí thứ 3 trong 12 lần tham dự VCK Futsal châu Á; ở các giải vô địch thế giới FIFA Futsal Worldcup, Thái Lan cũng góp mặt 4/7 lần, đặc biệt năm 2012, họ cùng với Iran và Nhật Bản là 3 đại diện xuất sắc nhất của châu Á giành quyền vào vòng 2.

Với thực lực và thành tích ấn tượng, không ngạc nhiên khi bộ 3 anh tài này được lựa chọn là nhóm hạt giống số 1 tại VCK Futsal châu Á 2014. Nếu thể hiện đúng phong độ thì ngôi đầu tại các bảng B, C và D khó lọt khỏi tay 3 đại diện này. Khi đó, dựa theo nguyên tắc phân cặp xếp lịch thi đấu, họ chỉ có thể chạm trán nhau ở vòng knock out dành cho tốp 4 đội mạnh nhất. Đây cũng là thời điểm để cho đẳng cấp lên tiếng.

Tham vọng của đội tuyển Futsal Việt Nam

Trong vòng 5 năm trở lại đây, Futsal Việt Nam đã thể hiện những bước chuyển mình ấn tượng. Từ một đội bóng thuộc hàng nhược tiểu trong khu vực, nhưng với sự đầu tư có chiều sâu và bài bản, ĐT Futsal Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc cả về trình độ chuyên môn lẫn thành tích thi đấu. Ở thời điểm hiện nay, tại đấu trường khu vực, ĐT Futsal Việt Nam vượt qua Indonesia và Malaysia để xác lập vị trí thứ hai Đông Nam Á, đồng thời thu hẹp đáng kể khoảng cách về trình độ so với “ông Kẹ” Thái Lan.

Ông Lê Hùng Dũng (trái), Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam trao tặng áo và cờ lưu niệm cho HLV Bruno Garcia (giữa) của đội tuyển nam Futsal Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Ông Lê Hùng Dũng (trái), Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam trao tặng áo và cờ lưu niệm cho HLV Bruno Garcia (giữa) của đội tuyển nam Futsal Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt

Ông Trần Anh Tú - Trưởng Ban Futsal LĐBĐVN và hiện là Trưởng đoàn ĐT Futsal Việt Nam tham dự VCK Futsal châu Á - chia sẻ: “Để Futsal Việt Nam có được vị trí như ngày hôm nay là một sự nỗ lực lớn trong thời  gian dài. Vì vậy, chúng ta cần phải tiếp tục tập trung đầu tư và phát triển hơn, nếu không muốn tụt lại phía sau. Ở đấu trường Đông Nam Á, mục tiêu hiện tại của Futsal Việt Nam là tiếp tục rút ngắn khoảng cách với Thái Lan và sẽ phấn đấu vượt qua Australia vào năm sau. Riêng ở châu lục, Việt Nam sẽ phấn đấu lọt vào Top 4 châu Á, nghĩa là sau những Nhật Bản, Thái Lan và Iran. Nếu làm được điều này, Việt Nam sẽ giành một vé dự World Cup 2016”.

Tuy nhiên, với năng lực hiện tại của ĐT Futsal Việt Nam, ông Trần Anh Tú cho rằng, đặt mục tiêu lọt vào Top 8 tại VCK Futsal châu Á 2014 sẽ thực tế và mang tính khả thi hơn. Điều này là hoàn toàn có cơ sở, bởi với ưu thế là chủ nhà, ĐT Futsal Việt Nam được đặc cách lựa chọn vào nhóm hạt giống số 1, qua đó tránh được hàng loạt các đối thủ mạnh tại vòng đấu bảng. Cụ thể, trong số các đội cùng bảng A với ĐT Việt Nam, chỉ có Kuwait là được đánh giá cao hơn cả. Tuy nhiên, đối thủ này đã từng 2 lần là bại tướng trước ĐT Việt Nam khi sang tham dự giải Futsal quốc tế mở rộng 2012. Trong khi đó, hai đối thủ còn lại là Tajikistan và Iraq vẫn chưa tạo được nhiều ấn tượng ở môn Futsal.

Nếu giành ngôi nhất bảng, ĐT Việt Nam có thể tránh được ứng cử viên vô địch Iran (nhiều khả năng sẽ nhất bảng B) tại Tứ kết và chỉ phải đối đầu với một trong số 3 đội có khả năng nhì bảng B là Australia, Trung Quốc và Indonesia. Đây đều là các đối thủ được đánh giá là không quá sức đối với ĐT Futsal Việt Nam.

Để chuẩn bị cho cuộc đua vượt vũ môn tại VCK Futsal châu Á 2014, ĐT Futsal Việt Nam đã ký hợp đồng với HLV nổi tiếng Bruno Garcia, đồng thời lên kế hoạch rèn quân tại cường quốc Futsal thế giới Tây Ban Nha- quê hương của HLV Bruno Garcia trong thời gian 2 tuần. Tại chuyến tập huấn này, ĐT Futsal Việt Nam đã thi đấu tổng cộng 6 trận và để gây ấn tượng mạnh với chức vô địch tại giải Tứ hùng do Tp. Naron tổ chức. Điểm đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên ĐT Futsal Việt Nam giành được chiến thắng trong một số lần thử sức với các đội bóng tại Tây Ban Nha. Dù chỉ là các trận đấu mang tính giao hữu kiểm nghiệm đội hình, nhưng vẫn mang dấu ấn đậm nét về tài cầm quân của tân HLV trưởng Bruno Garcia cũng như sự trưởng thành rõ nét của các tuyển thủ.

Kết thúc thành công chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha, tối ngày 22/4 vừa qua, ĐT Futsal Việt Nam đã trở về đóng quân tại TP.HCM và có thêm quỹ thời gian 1 tuần nữa để chuẩn bị cho trận đấu khai màn VCK Futsal châu Á 2014, diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) vào ngày 30/4 tới.

Hy vọng, với đội hình giàu sức cạnh tranh và diện mạo mới đến từ chiến lược gia tài năng Bruno Garcia, ĐT Futsal Việt Nam sẽ tiếp tục có những màn trình diễn ấn tượng tại VCK Futsal châu Á 2014, hiện thực hoá mục tiêu ít nhất lọt vào đến Tứ kết và đáp ứng sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ môn thể thao quyến rũ này.

VCK FUTSAL CHÂU Á 2014 - MỘT SỐ THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý:
Kết quả bốc thăm chia bảng
:
- Bảng A: Việt Nam, Kuwait, Tajikistan, Iraq
- Bảng B: Iran, Australia, Trung Quốc, Indonesia
- Bảng C: Thái Lan, Lebanon, Đài Loan TQ, Malaysia
- Bảng D: Nhật Bản, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Hàn Quốc
Thời gian thi đấu:
- Vòng bảng: Từ ngày 30/4 đến ngày 5/5
- Tứ kết: Ngày 7/5
- Bán kết: Ngày 8/5
- Chung kết: Ngày 10/5
Địa điểm thi đấu:
- Nhà thi đấu Phú Thọ Tp.HCM
- Nhà thi đấu trường ĐH Tôn Đức Thắng Tp.HCM
Giá vé: 50.000đ/vé (chỉ áp dụng đối với các trận đấu tại NTĐ Phú Thọ, các trận đấu tại NTĐ trường ĐH Tôn Đức Thắng BTC không bán vé và mở cửa cho khán giả vào xem nhưng dưới sự điều tiết của BTC để đảm bảo an ninh, an toàn)
Thời gian và địa điểm bán vé:
- Bán vé từ ngày 26/4 đến ngày 10/5 hoặc đến lúc hết vé. Tùy thực tế, ban tổ chức sẽ có những điều chỉnh phù hợp để đảm bảo quyền lợi người hâm mộ.
- Thời gian dự kiến: sáng từ 08h30 - 11h30; chiều từ 14h00 - 16h00
- Địa điểm: Nhà thi đấu Phú Thọ, số 1 Lữ Gia, Phường 15, Q.11, TP. HCM

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm