Ngân hàng Công Thương trở lại ngôi vô địch VTV Bình Điền Cup sau 9 năm

28/03/2016 09:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Từng giành ngôi vô địch ở giải đấu lần đầu tiên năm 2006 khi vẫn còn là sân chơi của các đội bóng trong nước, Ngân hàng Công Thương phấn đấu không miệt mài để tìm lại vầng hào quang ngày cũ và thành công khi giải bước sang tuổi lên 10.

Đúng với tính chất của một trận chung kết, cả Ngân hàng Công Thương và Giang Tô chứng tỏ họ là hai đội bóng mạnh nhất giải lần này. Trong khi Ngân hàng Công Thương còn có chút sơ sẩy khi để thua ngược đầy toan tính Thông tin LV Post Bank ở lượt trận cuối vòng bảng thì Giang Tô thậm chí còn chưa thua trận nào từ đầu giải.

Đoàn quân của HLV Shen Mang thực sự khiến cho mọi đối thủ tại giải phải nể vì khi sở hữu những tay đập khó có thể cản phá như Guan Yiu (5) và Wei Yu-xin (12) hay mũi đánh nhanh Zhou Xin-yi (6) hầu như chưa bao giờ thất bại mỗi khi lên lưới.


Ngọc Hoa (phải) là phụ công xuất sắc nhất giải

Không hề ngán ngại đối thủ, Ngân hàng Công Thương đã tung hết lực lượng của mình để khắc chế đối phương. Các cựu binh như Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thu Hòa đã kết hợp cùng những tay đập trẻ Đoàn Thị Xuân, Đinh Thị Thúy tạo nên thế trận tấn công liên hoàn, hiệu quả.

Tuyến sau, libero Thanh Tuyền có lẽ đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của mình khi cô bay lượn suốt chiều ngang sân, đón đỡ các cú đập bóng nặng ký của CLB Giang Tô.

Các học trò của HLV Lê Văn Dũng đã làm bùng nổ cả Nhà thi đấu Ninh Bình chật kín 5.000 chỗ ngồi. Họ dẫn điểm liên tiếp hai ván với các điểm số 25/23 và 26/24.

Đến lúc này, ý thức được việc không còn gì để mất, đội bóng khách mời Giang Tô vùng lên tấn công dữ dội, rút ngắn cách biệt khi thắng lại ván thứ ba với điểm số 25/23.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền: Khát khao nâng tầm bóng chuyền Việt

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền: Khát khao nâng tầm bóng chuyền Việt

Khởi đầu từ một sân chơi dành cho các đội bóng nữ trong nước, giải đấu dần được nâng tầm thành sự kiện quốc tế, thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng hàng đầu trong khu vực suốt 10 năm qua.


Trận đấu trở nên vô cùng hấp dẫn khi Giang Tô bứt phá và Ngân hàng Công Thương bám đuổi thành công cho đến điểm số 17/17. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Ninh Bình, Ngân hàng Công Thương bứt lên trước nhưng Giang Tô cũng không chịu kém khi san bằng cách biệt 21/21, 24/24 rồi 26/26, 33/33.

Thế trận giằng co nghẹt thở chỉ dừng lại ở điểm số 38/36, giúp Ngân hàng Công Thương lần thứ hai lên ngôi vô địch sau 10 mùa giải cúp VTV Bình Điền.

Trước đó, ở trận tranh hạng ba, chủ giải VTV Bình Điền Long An xuất sắc vượt qua Thông tin LV Post Bank với tỉ số 3-1 (25/21, 14/25, 25/18, 24/13), đoạt HCĐ của giải.

Kết quả chung cuộc:

Vô địch: Ngân hàng Công Thương

Á quân: CLB Giang Tô (Trung Quốc)

Hạng ba: VTV Bình Điền Long An

Thứ hạng tiếp theo: Thông tin LV Post Bank, CLB Phúc Kiến (TQ), CLB Thể thao 4.25 Triều Tiên, Trẻ Thái Lan, tuyển Malaysia

Miss Bình Điền Cup 2016: Wang Yu-qi (8, Giang Tô)


Thanh Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm