Neymar: Cỗ máy kiếm tiền bậc nhất

15/05/2013 13:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Năm thứ 2 liên tiếp, tiền đạo CLB Santos đứng đầu trong danh sách 50 VĐV có giá trị thương mại cao nhất thế giới, xếp trên Lionel Messi, Ronaldo và Usain Bolt, theo thống kê của tạp chí SportsPro hợp tác đánh giá cùng Eurosport.



1. Đây là lần đầu tiên có một VĐV bảo vệ được ngôi vị số 1 của mình trong cuộc bầu chọn được tiến hành trong 4 năm qua của SportsPro.

“Mấu chốt của vấn đề là chúng tôi dự đoán về tiềm năng tiếp thị trong vòng 3 năm tới. Neymar có thể trở thành ngôi sao sáng nhất tại VCK World Cup 2014 được tổ chức tại Brazil. Bên cạnh đó, anh ấy còn có khả năng thực hiện một vụ chuyển nhượng bom tấn sang một CLB lớn ở châu Âu. Với vị thế siêu sao và tài năng của mình, Neymar là một thỏi nam châm mà tất cả các thương hiệu lớn đều muốn có ở một nền kinh tế đang lên” - David Cushnan, Trưởng ban biên tập tạp chí SportsPro, giải thích lý do để Neymar dẫn đầu danh sách năm thứ 2 liên tiếp.

Thống kê của SportsPro được lập nên bởi 5 chuyên gia của họ. Giá trị thương mại của các VĐV được đánh giá dựa trên tiềm năng tiếp thị trong 3 năm tới, với các tiêu chí lần lượt là tuổi tác, ảnh hưởng tại thị trường sân nhà, danh tiếng, xu hướng tiếp thị và sự tán thưởng của công chúng với hình ảnh của VĐV.

Dù Neymar chưa rời khỏi Brazil nhưng tên tuổi của anh thì có tầm ảnh hưởng tới toàn cầu. Cầu thủ của Santos là đại diện hình ảnh của một loạt thương hiệu lớn trên các lĩnh vực đa dạng từ tài chính tới công nghệ thông tin, mỹ phẩm và cả thời trang.

2. Một điểm nhấn khác trong danh sách 50 VĐV được xếp hạng của SportsPro có đến 14 VĐV nữ, trong đó có 5 VĐV tennis là: Sloane Stephens, Victoria Azarenka, Caroline Wozniacki, Maria Sharapova và Laura Robson.

Những VĐV nữ khác có tên trong danh sách là tay golf Yani Tseng và Stacy Lewis, tay đua Danica Patrick, VĐV bơi lội Missy Franklin, Nữ hoàng trượt tuyết Lindsey Vonn, VDDV trượt băng Kim Yu-Na, cầu thủ Alex Morgan, VĐV Jockey Katie Walsh và cầu thủ cricket Ellyse Perry.

Năm nay, có 19 gương mặt mới trong top 50 trong đó có trung vệ Vincent Kompany của Man City. Các VĐV được xếp hạng đến từ 23 quốc gia khác nhau, với 17 VĐV của Mỹ và 7 của vương quốc Anh. Có 9 cầu thủ bóng đá, trong đó có 4 ngôi sao đến từ Premier League (Kompany, Kagawa, Jack Wilshere và Gareth Bale). Ngoài ra, còn có 8 đại diện của tennis, 6 VĐV đua xe, 5 VĐV golf, 4 VĐV bóng rổ và 2 VĐV ở các môn điền kinh, boxing và hockey trên băng.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm