Nadal thận trọng ngày trở lại: Muốn nhanh thì phải... từ từ

23/12/2012 15:43 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Dự kiến cuối tháng này cựu số 1 thế giới sẽ trở lại thi đấu sau quãng nghỉ hơn 6 tháng để điều trị và hồi phục chấn thương đầu gối. Nhưng Nadal bảo anh không đặt mục tiêu chuyên môn nào trong thời gian đầu. Điều quan trọng nhất vẫn là thể lực. Anh muốn mình hoàn toàn khỏe mạnh.


Bao giờ Nadal mới trở lại đỉnh cao?

Phát biểu với phóng viên của The Times, tay vợt 11 lần vô địch Grand Slam tỏ ra rất thận trọng. “Tôi không đặt mục tiêu về thành tích trong thời gian đầu trở lại thi đấu. Chuyện tôi đánh thế nào trong vòng một tháng hay một tháng rưỡi sắp tới không phải điều quan trọng. Mục tiêu của tôi không phải là giành chiến thắng ở Abu Dhabi, ở Doha, hay ở Australian Open. Tôi chỉ muốn hoàn toàn khỏe mạnh, khỏi hẳn chấn thương đầu gối và sẵn sàng 100% về thể lực cho các giải Indian Wells và Miami Open vào tháng 3 sang năm. Tiếp đó là đạt phong độ cao nhất tại các giải trên sân đất nện là Monte Carlo và Roland Garros”.

Rafa nhấn mạnh dù rất muốn trở lại thi đấu và giành chiến thắng tức thì nhưng anh hiểu là nếu mình quá vội vàng, nôn nóng thì có nguy cơ xôi hỏng bỏng không nên cần phải thật kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp: “Mọi thứ cần phải có thời gian. Ai cũng biết là khi mình đã nghỉ đấu quá lâu thì cần phải mất một thời gian mới trở lại thi đấu bình thường được. Dĩ nhiên là tôi muốn trở lại thi đấu thật sớm và ngay lập tức giành chiến thắng. Nhưng muốn vậy tôi càng phải thận trọng với sức khỏe và cái đầu gối của mình”.

Do nghỉ đấu quá lâu nên hiện Nadal vẫn đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng mới nhất của ATP. Tuy nhiên anh chỉ còn hơn người xếp thứ 5 là đồng hương David Ferrer có 185 điểm trong khi kém tay vợt số 1 Djokovic những 6230 điểm.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm