Nadal: Là số một cũng không có gì thay đổi

17/01/2009 20:12 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal tuyên bố việc anh là hạt giống số một thế giới cũng không tạo ra áp lực hoặc thay đổi nào trong mùa bóng năm nay.
 
 
Phát biểu trước thềm giải Australia Mở rộng, Giải Lớn (Grand Slam) đầu tiên của mùa quần vợt 2009, tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện nay cho biết: “Tôi đã rất hạnh phúc khi là số hai thế giới và tất nhiên tôi cũng rất hạnh phúc khi là số một. Nếu có điều gì đó đem lại cho tôi thì đó là sự an tâm chứ không phải áp lực. Cứ mỗi mùa bóng bắt đầu, mọi người đều bắt đầu từ số không, do đó áp lực là như nhau”.

Theo Nadal, giải Australia Mở rộng sẽ là một cuộc tranh tài rất mở như tên gọi của nó vì cơ hội dành cho tất cả mọi người. Anh nói: "Có cả thảy 128 tay vợt tham gia và ngay từ vòng đầu các trận đấu đều sẽ khó khăn với tất cả những người dự giải, mặc dù có một nhóm ứng cử viên mạnh hơn những người khác và số có thể giành giải là lớn hơn ba người”.
“Hoàng tử Asturias về Thể thao” của Tây Ban Nha nhận định tay vợt người Anh Andy Murray, nếu giữ được phong độ trong thời gian gần đây, sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch tại Australia.
“Anh ấy chơi rất hay, với sự tự tin. Khi một người đã vô địch tại Cincinnati, Madrid và Doha sau khi đã thắng cả Federer và Roddick thì người đó đã được chuẩn bị để giành một Giải Lớn. Nếu anh thắng những tay vợt xuất sắc nhất có nghĩa là anh sắp vô địch”, Nadal lý giải.

Mặc dù cùng bảng với Murray, nhưng trên đường tiến tới gặp nhau, cả hạt giống số một và số bốn thế giới còn phải vượt qua một số đối thủ khó gặm. Đối với Nadal, đối thủ đầu tiên sẽ là tay vợt người Bỉ Christophe Rochus, người Nadal chưa từng gặp bao giờ.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm