Nadal: Đơn giản là Murray đã chơi tốt hơn

16/02/2009 11:03 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Phát biểu sau khi thua 6-3, 4-6 và 6-0 trước tay vợt người Anh Andy Murray tại trận chung kết của giải quần vợt Rotterdam (Hà Lan), hạt giống số một thế giới Rafael Nadal tuyên bố: “đơn giản là Murray đã chơi tốt hơn”.

Mặc dù rõ ràng chấn thương chân phải cộng sự đuối sức sau ba trận thắng nhọc nhằn trong quá trình tiến đến trận chung kết là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Nadal trước hạt giống số bốn thế giới, nhưng “Hoàng tử Asturias về Thể thao” của Tây Ban Nha không muốn đổ lỗi cho những nguyên nhân khách quan.
 
Nadal (phải) và Murray sau trận chung kết

“Tôi không nghĩ chấn thương này là một vấn đề nghiêm trọng, chắc chắn là nó không giống với chấn thương năm ngoái… Thực ra tôi đã có thể kết thúc trận đấu bằng việc xin rút lui, nhưng điều đó không phải là cách thức tốt cho một trận chung kết, cho tôi, cho Murray và cả cho khán giả”.

Murray: Nadal đã thắng tôi chỉ bằng một chân

Trong khi đó, nhà vô địch của Rotterdam, Andy Murray, thừa nhận Nadal đã có vấn đề về thể lực trong trận chung kết.

“Séc đầu tiên tôi chơi tốt và tôi thấy Nadal di chuyển rất ít. Sau giờ nghỉ, thì anh ấy chẳng chạy gì cả và chỉ đánh trả từ cuối sân. Trận chung kết này thật đáng thất vọng và chẳng có gì là vui vẻ cả”, Murray phát biểu sau trận đấu.

“Tất nhiên, chẳng một ai muốn chiến thắng mà lại chơi như vậy cả. Vào séc thứ hai, tôi biết Nadal bị chấn thương, thế là tôi cũng mất tập trung và chơi tồi đi trông thấy. Chỉ với một chân, Nadal đã thắng tôi trong séc đó”, hạt giống số bốn thế giới thừa nhận.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm