Mùa Hè kỳ lạ: Hàng loạt thủ môn sắp đổi chỗ, từ De Gea đến Donnarumma

01/07/2017 14:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Với việc thị trường chuyển nhượng đang diễn ra sôi động, trang WhoScored.com đã phân tích các mục tiêu hàng đầu của những ông lớn tại châu Âu. Nhóm đầu tiên trong danh sách là các thủ môn có khả năng ra đi vào mùa Hè này.

Gianluigi Donnarumma - AC Milan

Chú thích ảnh
Donnarumma sẽ đi đâu?

Real Madrid là đội đầu tiên tiếp cận Donnarumma sau khi thủ môn người Italy tuyên bố không gia hạn hợp đồng với AC Mian. Thủ thành 18 tuổi là người có số điểm cao nhất trên WhoScored.com (7.05) ở vị trí thủ môn. Anh có số lần cứu thua nhiều nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (146) và cũng là người có số lần cản phá những quả tạt bóng nhiều nhất ở Serie A mùa trước (45).

Với việc chỉ còn 1 năm trên hợp đồng, Donnarumma đang là một trong những mục tiêu hàng đầu của ĐKVĐ La Liga. Real có thể chờ thêm 1 năm, khi Donnrumma ra đi theo dạng tự do. Tuy nhiên, họ có thể vấp phải sự cạnh tranh của Juventus bởi đội bóng thành Turin đang đứng trước nguy cơ phải chia tay Buffon sau World Cup 2018 và rất cần một thủ môn mới.

David de Gea - Manchester United

Chú thích ảnh
De Gea trở về Madrid chỉ còn là vấn đề thời gian

Thêm một thủ môn nữa cũng được liên hệ để chuyển đến Real. De Gea đã có thể thi đấu trong màu áo Kền kền trắng nếu không gặp phải phi vụ "chiếc máy fax" hồi năm 2015.

Thủ thành 25 tuổi đã ở lại Man United và tiếp tục chứng tỏ giá trị của mình dù vừa trải qua một mùa giải không tệ nhưng không tốt như mong đợi. Tuy nhiên, chỉ có Thibaut Courtois (16) và Hugo Lloris (15) là có số trận giữ sạch lưới tại Premier League nhiều hơn cầu thủ người Tây Ban Nha (14).

Phản xạ tuyệt vời là điểm mạnh của De Gea. Sẽ không có gì bất ngờ nếu anh quay lại thành Madrid trong tương lai gần. Thủ môn số 1 của Tây Ban Nha hiện vẫn chưa có động thái ra đi nhưng không loại trừ khả năng bom tấn sẽ "nổ" trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Bán thành công biệt thự triệu đô, De Gea chuẩn bị rời Man United tới Real?

Bán thành công biệt thự triệu đô, De Gea chuẩn bị rời Man United tới Real?

Hồi giữa tháng Tư, thủ thành David de Gea đã rao bán căn biệt thự của anh tại thành phố Manchester với giá 3,85 triệu bảng, và dấy lên những tin đồn về việc anh sẽ rời Man United để cập bến Real Madrid. Cho đến giờ, căn biệt thự đã được bán thành công, và tương lai của thủ môn người Tây Ban Nha có lẽ sắp đến lúc được định đoạt.

Jan Oblak - Atletico Madrid

Là một trong những thủ môn số 1 tại La Liga, sẽ không có gì lạ khi thấy Oblak nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các ông lớn tại châu Âu. Nhưng trong bối cảnh Atletico Madrid đang bị cấm chuyển nhượng, Atletico không muốn bán các trụ cột. Tuy nhiên, điều đó không không ngăn cản Manchester United, Arsenal và Paris Saint-Germain tiếp cận thủ thành người Slovenia.

Chú thích ảnh
Atletico quyết giữ Oblak

Oblak có tỷ lệ cứu thua đáng kinh ngạc lên tới 72,4% tại La Liga mùa trước, con số đó ở Champions League là 84,1%. Thủ thành người Slovenia cũng có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất (15) tại Tây Ban Nha mặc dù bỏ lỡ 8 trận do dính chấn thương.

Oblak bắt rất ổn định. Không có gì bất ngờ khi anh đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều đội bóng lớn trong khu vực.

Wojciech Szczesny - Arsenal

Sau hai năm thi đấu thăng hoa tại Italy, giờ đây danh tiếng của Szczesny đã nổi hơn rất nhiều. Juventus đã liên hệ với anh như một giải pháp dài hạn thay thế cho Buffon. Trong khi đó, HLV Luciano Spalletti gần đây liên tục gợi ý về cuộc đoàn tụ giữa ông và Szczesny tại Inter Milan.

Chú thích ảnh
Arsenal nhiều khả năng giữ chân Szczesny

Mùa giải trước, Szczesny có số lần giữ sạch lưới nhiều nhất tại Serie A (14). Anh đã đi một chặng đường dài kể từ khi chuyển đến Roma theo dạng cho mượn từ năm 2015.

Chỉ có Donnarumma (77,2%) có tỉ lệ cứu thua cao hơn Szczesny (75,3%). Điều này càng củng cố hơn quan điểm tại sao Juventus lại muốn sở hữu anh đến vậy.

Với những gì đã thể hiện, rất có thể Arsenal sẽ giữ Szczesny để thay thế cho Petr Cech. Nhưng Pháo thủ đã để tuột mất chiếc vé dự Champions League mùa sau, điều đó đã làm giảm sự quan tâm của Szczesny với đội chủ sân Emirates.

Jack Butland - Stoke

Phí chuyển nhượng kỷ lục mà Everton dành cho Jordan Pickford đã thiết lập nên một tiêu chuẩn mới cho những thủ môn đang gây chú ý tại Premier League. Mới đây, HLV của Stoke, ông Mark Hughes đề nghị Jack Butland cũng phải có mức giá tương tự. Điều này đồng nghĩa với việc The Potters sẽ chỉ chấp nhận mức giá khoảng 30 triệu bảng cho thủ môn người Anh.

Chú thích ảnh
Butland sẽ ở lại Stoke?

Mùa giải trước, Butland chỉ ra sân 5 lần cho Stoke tại Premier League vì chấn thương mắt cá chân. Trong 5 trận đó, anh giữ sạch lưới 2 trận. Nếu giữ nguyên tỷ lệ trên và thủ môn 24 tuổi ra sân đủ, nhiều khả năng anh sẽ có 16 trận giữ sạch lưới tại giải Ngoại Hạng.

Butland đang được Arsenal theo dõi sát sao. Trong trường hợp Szczesny quyết định ở lại Italy, việc chuyển mục tiêu sang thủ môn người Anh sẽ là bước đi đúng đắn với Pháo thủ.

Kasper Schmeichel - Leicester

Hàng phòng ngự của Leicester có thể tệ hại nhưng Kasper Schmeichel vẫn được đánh giá cao ở Premier League. Bên cạnh Oblak, anh được cho sẽ sự lựa chọn hoàn hảo để thay thế De Gea trong trường hợp thủ môn người Tây Ban Nha rời khỏi sân Old Trafford.

Chú thích ảnh
Schmeichel muốn đến M.U

Schmeichel đã chơi hay trong mùa đầu tiên tại Champions League và giành được số điểm 7,24 trên WhoScored.com - cao nhất trong số những thủ môn tại giải đấu. Thủ thành người Thụy Điển sở hữu phản xạ tuyệt vời và có kinh nghiệm chơi bóng tại Premier League. Anh có số pha cứu thua từ những cú sút bên ngoài vòng cấm cao thứ ba tại giải Ngoại Hạng (51).

Nếu Man United để De Gea ra đi, họ sẽ không phải lo vì vẫn còn phương án dự phòng. Với mối quan hệ thân thiết của Peter Schmeichel cùng CLB, sẽ không có gì bất ngờ nếu Kasper đầu quân cho Man United trong tương lai.

Trung Phạm
Theo Sky Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm