M.U chấp nhận lời xin lỗi của Liverpool và Suarez

13/02/2012 10:11 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online)- Man United đã bày tỏ mong muốn xí xóa những “thù hận” và cùng Liverpool hướng đến tương lai.

Ngay sau khi trở lại sau án treo giò, Luis Suarez đã liên tục để lại ấn tượng không đẹp trong mắt người hâm mộ, mở đầu bằng cú sút vào bụng Scott Parker của Tottenham, mới đây nhất, tiền đạo người Uruguay đã thẳng thừng từ chối bắt tay Evra, người đã khiến Suarez bị treo giò 8 trận vì cáo buộc phân biệt chủng tộc.



Suarez đã từ chối bắt tay Evra- Ảnh Getty

Bị dư luận lên án mạnh mẽ, Suarez cuối cùng đã phải đăng đàn xin lỗi. “Tôi đã phạm sai lầm và hối tiếc vì những gì đã xảy ra. Sau trận đấu tại Old Trafford, tôi đã nói chuyện với HLV và nhận ra sai lầm của mình. Tôi không chỉ xúc phạm anh ấy mà còn xúc phạm đội bóng. Và tôi xin lỗi về điều này”, trang web của Liverpool đăng tải lời xin lỗi của tiền đạo người Uruguay.

HLV Daglish cũng lên tiếng xin lỗi về những phát biểu không hay của mình sau trận đấu. Cả HLV Kenny Daglish lẫn giám đốc kỹ thuật Liverpool Ian Ayre đều cho biết hành động của Suarez đã làm toàn đội Liverpool sửng sốt.

Trước lời xin lỗi chính thức và có vẻ chân thành của Suarez, phía M.U cho biết họ rất vui vẻ chấp nhận. “Man United cảm ơn Liverpool vì lời xin lỗi sau trận đấu hôm thứ Bảy (11/2). Mọi người tại Old Trafford đều muốn bỏ lại sau lưng chuyện này. Lịch sử của hai CLB lớn nước Anh chính là thành công của bóng đá nước nhà và không có gì tuyệt vời hơn. Những ai yêu mến hai CLB cần tập trung vào những gì sẽ xảy ra trong tương lai”, thông báo chính thức trên trang web của M.U có viết.

Trước đó khi Suarez chưa xin lỗi, HLV Alex Ferguson kết tội Suarez là "không đàng hoàng" và không nên tiếp tục khoác áo Liverpool.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm