Mourinho: ‘Tôi và Ronaldo đã cắt đứt quan hệ’. San Siro tổ chức trận CK Champions League 2015-16

19/09/2014 14:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Brendan Rodgers kêu gọi fan Liverpool bình tĩnh, Brandao bị treo giò 6 tháng, Solskjaer bị sa thải… là những tin tức được cập nhật.

Mourinho: Mối quan hệ của tôi và Ronaldo đã chấm hết

Trong cuộc phỏng vấn với đài TV1, HLV Jose Mourinho bất ngờ tiết lộ ông và học trò cũ Cristiano Ronaldo không còn liên lạc với nhau kể từ khi ông rời Real Madrid. “Mối quan hệ giữa tôi và Ronaldo không còn tồn tại”- Mourinho chia sẻ. “Cậu ta thi đấu cho Real Madrid, còn tôi là HLV của Chelsea. Chúng tôi cũng chẳng bao giờ ra ngoài gặp nhau nữa. Mối quan hệ đơn giản không còn tồn tại”.


Tuy nhiên, Mourinho vẫn đánh giá cao tài năng của Ronaldo và ca ngợi anh là một “cỗ máy săn bàn” đã giúp ông giành được danh hiệu Liga, Cúp Nhà Vua và Siêu Cúp Tây Ban Nha. “Tôi cố gắng lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất của tôi và C.Ronaldo. Tôi chúc cậu ấy luôn giành được thành công trong sự nghiệp, đặc biệt là với Bồ Đào Nha”.

Chung kết Champions League 2015-16 diễn ra ở San Siro


UEFA đã chọn sân San Siro (theo cách gọi của AC Milan) hay Giuseppe Meazza (theo cách gọi của Inter Milan) là địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League mùa giải 2015-16. Trong lịch sử, đã 3 lần sân San Siro vinh dự được chọn là nơi diễn ra trận đấu cuối cùng của giải đấu danh giá này. Lần đầu tiên diễn ra vào năm 1965, tiếp đó là năm 1970 và lần gần nhất là năm 2001 khi Bayern Munich đối đầu Valencia. Thời gian diễn ra trận chung kết cũng được ấn định vào ngày 28/5/2016. Trong khi đó, sân St Jakob Park của Basel được chọn là nơi tổ chức trận chung kết Europa League mùa giải 2015-16.

Trận chung kết Champions League 2014/15 sẽ diễn ra tại sân Olympiastadion ở Berlin, Đức trong khi Europa League mùa này sẽ được tổ chức tại sân vận động quốc gia ở Warsaw, Ba Lan.

Húc đầu Thiago, Brandao bị treo giò 6 tháng

Tiền đạo Brandao của CLB Bastia đã chính thức bị treo giò 6 tháng vì hành động “thiết đầu công” nhằm vào hậu vệ Thiago Motta của PSG. Sự cố này xảy ra khi hai đội đang trên đường vào phòng thay đồ ở trận đấu thuộc Ligue hồi tháng 8. Ủy ban kỷ luật của Ligue 1 đã xem xét vụ việc tại Paris, với sự hiện diện của cả 2 cầu thủ lẫn đại diện của câu lạc bộ Bastia và PSG. “Ủy ban áp đặt một lệnh cấm thi đấu 6 tháng với Brandao vì những hành vi của anh ta với Thiago Motta. Brandao sẽ có đủ điều kiện để thi đấu trở lại từ ngày 22.2.2015”- thông báo của Ủy ban kỷ luật Ligue 1 viết.


Brandao mới gia nhập Bastia vào mùa Hè này theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Xuất hiện tin đồn Bastia đã tính đến chuyện thanh lý hợp đồng với cầu thủ này bởi ảnh hưởng của án cấm.

UEFA hủy bỏ lệnh cấm tổ chức các trận đấu ở Israel

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã quyết định hủy bỏ lệnh cấm tổ chức các trận đấu dưới sự bảo trợ của cơ quan này trên lãnh thổ Israel. Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino đã chia sẻ thông tin này với báo chí: “Án cấm đã được gỡ bỏ dựa trên sự cải thiện tình hình ở Israel”. Trước đó, do lo ngại tình hình an ninh phức tạp tại Israel, UEFA đã ra lệnh cấm tổ chức các trận đấu tại Israel từ ngày 16/7. Trận đầu tiên Israel được đá trên sân nhà sau lệnh cấm là trận vòng loại EURO 2016, gặp Bosnia-Herzgovina vào ngày 16/11 tới.

HLV Rodgers kêu gọi fan Liverpool bình tĩnh


Sau giai đoạn thăng hoa, Liverpool đang có dấu hiệu chững lại khi bước vào mùa giải mới ở Premier League. Trong 4 vòng đấu đầu tiên, họ chỉ có được 6 điểm và tạm đứng thứ 8 trên BXH. CĐV bắt đầu xuất hiện tâm lý lo âu cho chặng đường phía trước của đội bóng. Tuy nhiên, HLV Brendan Rodgers đã lên tiếng kêu gọi họ cần phải kiên nhẫn. “Cũng ở thời điểm này năm ngoái, tôi đang ngồi ở cuộc họp báo để trả lời câu hỏi bao giờ chúng tôi có thể ghi được nhiều bàn và kết quả, kết thúc mùa giải trước, chúng tôi ghi được đến 101 bàn. Mùa này sẽ vất vả hơn vì chúng tôi phải chinh chiến ở cả Champions League, xin hãy kiên nhẫn với các cầu thủ của tôi”.

Solskjaer bị Cardiff sa thải


Cardiff City chính thức thông báo đã sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer. Huyền thoại của Man United nhận lời dẫn dắt Cardiff từ hồi tháng 1/2014. Tuy nỗ lực nhưng Solskjaer vẫn không thể giúp đội bóng xứ Wales thoát khỏi việc bị xuống hạng cuối mùa giải qua. Tại giải Hạng Nhất Anh, Cardiff tiếp tục thi đấu trồi sụt. Sau 7 vòng đấu, họ chỉ xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 8 điểm sau 2 trận thắng, 2 trận hòa và 3 thất bại.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm