Moto GP - trước chặng cuối cùng GP Valencia: Rossi và thử thách nghiệt ngã

07/11/2015 12:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều mai, Valentino Rossi sẽ đứng trước thử thách lớn nhất ở mùa giải này: anh sẽ phải bảo vệ lợi thế 7 điểm trước quyết tâm soán ngôi của Jorge Lorenzo, trong khi phải xuất phát ở vị trí cuối cùng của đoàn đua.

Ngày hôm qua, Tòa án trọng tài thể thao (CAS) đã quyết định bác đơn xin hoãn án phạt của Valentino Rossi sau scandal đạp Marc Marquez ở Grand Prix Malaysia cách đây gần 2 tuần. Căn cứ vào đó, Rossi sẽ phải xuất phát cuối cùng ở chặng cuối cùng của mùa giải, Grand Prix Valencia.  

Trong phán quyết của mình, CAS tuyên bố “Tòa án trọng tài thể thao từ chối yêu cầu của Valentino Rossi về việc hoãn án phạt mà FIM đã ban hành hôm 25/10. Theo đó, quyết định của FIM về việc trừ ba điểm phạt vào hồ sơ thi đấu sau sự cố với Marc Marquez tại Grand Prix Malaysia hôm 25/10 sẽ được dữ nguyên. Như vậy, Valentino Rossi sẽ phải thi đấu ở chặng kế tiếp (và là cuối cùng) của mùa giải, tổ chức tại Valencia (Tây Ban Nha), ở vị trí cuối cùng”.

Như vậy, giấc mộng được tham dự vòng phân hạng của Rossi đã tan vỡ, thay vào đó, anh sẽ phải vượt qua 24 tay đua chạy trước mình nếu như muốn đăng quang tại Grand Prix Valencia, qua đó cầm chắc chức vô địch thế giới và trở thành tay đua già nhất kể từ thời Les Graham năm 1949 (38 tuổi) làm được điều này.  

Tất nhiên, Rossi không nhất thiết phải vô địch ở Valencia mới có thể vô địch thế giới. Thực ra, anh chỉ cần về thứ hai (giành 20 điểm) là đủ. Nhưng ngay cả mục tiêu đó cũng không hề dễ dàng. Một kịch bản dễ hình dung ở Valencia chiều chủ nhật này: cả 8 tay đua người Tây Ban Nha sẽ làm hết sức mình để Jorge Lorenzo đăng quang trên sân nhà, đồng thời ngăn chặn Rossi, người phải xuất phát cuối cùng, hết sức có thể. Nếu vượt được qua chừng ấy chướng ngại vật, đó là một kỳ tích vô tiền khoáng hậu của The Doctor.

Ở mùa giải này, nếu xét về sự ổn định thì Rossi là số một, nhưng nếu tính về chức vô địch thì chính Jorge Lorenzo mới là người nhỉnh hơn với 6 chức vô địch chặng. Dưới đây là một số kịch bản của cuộc đua song mã này tại Valencia.

- Nếu Lorenzo nhất chặng (giành 25 điểm), Rossi phải về nhì (20 điểm) để vô địch thế giới.

- Nếu Lorenzo về nhì (20), Rossi cần đứng trên bục podium (ít nhất 16 điểm).

- Nếu Lorenzo về thứ ba (16), Rossi ít nhất phải cán đích thứ 6 (ít nhất 10 điểm).

- Nếu Lorenzo về thứ tư (13), Rossi ít nhất phải cán đích thứ 9 (ít nhất 7 điểm).

- Nếu Lorenzo về thứ 5 đến 9 (11 đến 7 điểm), Rossi chỉ cần cán đích sau Lorenzo không quá 6 bậc.

- Nếu Lorenzo về thứ 10 trở đi, Lorenzo chắc chắn vô địch, bất kể cán đích ở vị trí nào.

Vượt khó được không, The Doctor?

Top 5 tay đua trước thềm chặng cuối – GP Valencia

1.Valentino Rossi            Yamaha               312

2.Jorge Lorenzo             Yamaha               305

3.Marc Marquez             Honda                222

4.Dani Pedrosa               Honda                190

5.Andrea Iannone           Ducati                 188


P.Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm