Một Incheon đẹp như tranh thủy mặc

19/09/2014 05:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngước ra cửa sổ máy bay, hoàng hôn dần buông, thành phố Incheon từ từ hiện ra trong mây. Bắt đầu là những cụm đảo nhỏ và mặt nước biển man mác khói sương tựa Cam Ranh ở Khánh Hòa. Cảng Incheon thông thương với các cảng quốc tế 187 nước và có ảnh hưởng lớn đối với Hàn Quốc về chính trị, ngoại giao và kinh tế, có vai trò quan trọng trong việc hiện đại hoá Hàn Quốc. Incheon đẹp và hiện đại.

1. Giờ chúng tôi mới được chiêm ngưỡng sân bay Incheon,  một quần thể kiến trúc rộng nhất vùng Đông Bắc Á, nơi các đường bay từ Thái Bình Dương với các đường bay xuyên Siberi qua 43 thành phố trong khu vực Đông Bắc Á, với công suất 170.000 chuyến bay, vận chuyển 27 triệu hành khách và 1,7 triệu tấn hàng hoá/năm, Incheon đóng vai trò lớn trong việc vận tải trung chuyển với hệ thống vận tải tổng hợp trên biển, trên không và trên đất liền từ Đông Bắc Á tới Singapore và Hong Kong và các nước Đông Nam Á. Là cảng hàng đầu nối trực tiếp và tiện lợi tới các cảng của các thành phố lớn của Trung Quốc và các thành phố trong vùng biển vàng.

“Cậu ơi, cháu đây, cháu đây”! Đứa cháu ruột gào lên mừng rỡ. Đứa cháu ký hợp tác lao động với một Công ty xây dựng tại tỉnh Chungbuk đi xe bus lên đón chúng tôi. 3 năm rồi không về nước, trông đứa cháu “gà tre” ngày nào giờ đã rắn rỏi, vạm vỡ và rất từng trải. Ngồi xe taxi về thành phố, nó khoe ngày kiếm hơn 300 USD. Kể cũng mừng, từ ngày nó đi sang đây gửi tiền về cho bố mẹ xây nhà, sắm đủ thứ.

Nhưng bất chợt, giọng nó chùng xuống: “Làm ra tiền nhưng chi tiêu cũng nhiều. Xa nhà, chưa vợ, không phải ai cũng giữ được mình. Cái anh L. và em trai anh ấy gần xóm mình đấy, sang đây cờ bạc bị dân xã hội truy lùng trốn biệt tích rồi. Dân lao động mình sang đây nhiều lắm. Nhưng không phải ai cũng tu chí, nên nhiều người ra làm chui bất hợp pháp, bị trả về nước, hoặc bài bạc, thành ra ôm cục nợ. Mỗi lần về quê, bên cạnh những đứa bạn đổi đời nhờ đi xuất khẩu lao động, không ít đứa lâm vào trắng tay”. Hướng nghiệp làm sao để người lao động, nhất là nông thôn, đi xuất khẩu nước ngoài “vinh quy bái tổ”, có lẽ vẫn là điều xã hội cần lưu tâm.

2. Xe tiến vào Incheon, ấn tượng nhất vẫn là quá nhiều cụm nhà máy ống khói ngạo nghễ tỏa lên trời xanh. Incheon là trung tâm thương mại và kinh tế với 8.000 doanh nghiệp và 8 tổ hợp công nghiệp và thương mại.

Trong những năm 1960, khi các dự án phát triển kinh tế của Hàn Quốc mới bắt đầu, Incheon là thành phố đầu tiên xây dựng những tổ hợp công nghiệp quy mô lớn để Hàn Quốc có những bước phát triển đáng ghi nhận làm thế giới phải trầm trồ.

Không hiểu với quy mô sản xuất lớn và đa dạng các khu công nghiệp ở Incheon, liệu đầu ra có ổn? Anh tài xế taxi bảo không có đầu ra thì sao hàng nghìn nhà máy lớn thế trụ nổi. Và anh chàng lém lỉnh bảo, có thích nghe nhạc Việt không, rồi mở ra bài “Thuyền và biển” nghe thật xúc động trong bối cảnh đó.

Chúng tôi thực sự xúc động khi được vợ chồng anh Kiên và cháu Bông đón tiếp, giúp đỡ tận tình. Kiên mới 28 tuổi nhưng sắp có bằng Tiến sỹ công nghệ sinh học. Nhờ thành tích xuất sắc, anh được một giáo sư Hàn Quốc mời sang học và làm việc tại trường Đại học Quốc gia Incheon.

Sự cần cù chịu khó của Kiên đủ giúp anh trang trải cái sự học, dù đưa vợ con sang sinh sống. Cô bé Bông học mẫu giáo, xinh xắn trông như một cô bé gốc Hàn chính hiệu. Incheon ngoài là trung tâm thương mại, kinh tế, du lịch, đang nổi như là thành phố hàn lâm, Kiên bảo thế.

Và rồi Kiên dặn: “Các anh nhớ khi tác nghiệp hay trò chuyện với con gái Hàn Quốc cần giữ khoảng cách kẻo nhiều khi gặp phiền phức đấy nhé. Phụ nữ họ rất nhạy cảm với vấn đề quấy rối tình dục, ăn mặc rất kín đáo. Ra biển chụp ảnh phụ nữ mặc bikini có khi bị kiện như chơi. Một nhân viên phục vụ đội bóng Iran cũng đang bị điều tra vì chụp ảnh bị tình nguyện viên kiện.

Kiên kể có vị giáo sư người mình đi xe bus phanh gấp, đưa tay ra đỡ cô gái vô tình chạm trúng ngực, thế là bị gia đình cô gái này kiện. Khi ông đi họp ở Mỹ về thì bị Hàn Quốc cấm nhập cảnh, phải về nước đấy. Và Kiên bảo an ninh bên này cực kỳ tốt, cảnh sát phản ứng rất nhanh, cứ yên tâm.

Một Incheon đầy thú vị, hiện đại, tráng kiện nhưng vẫn giữ được nhiều nét truyền thống của người Hàn Quốc.

Hữu Quý (từ Incheon)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm