Michel Platini tranh cử Chủ tịch FIFA cùng Zico và David Ginola

29/07/2015 09:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini vừa tuyên bố ra tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Ông Platini, 60 tuổi, là cựu cầu thủ của Juventus và đội tuyển Pháp, đã làm Chủ tịch UEFA từ năm 2007 và đang chuẩn bị tranh cử chức Chủ tịch FIFA sau khi Chủ tịch đương nhiệm Sepp Blatter tuyên bố thôi giữ chức đầu tháng 6/2015.

Ông Platini sẽ phải cạnh tranh với ông Chung Mong-joon người Hàn Quốc, cựu Phó Chủ tịch FIFA. Ông Chung sẽ tuyên bố tranh cử vào tháng tới. Trong khi đó, Hoàng tử Jordan Ali bin Al Hussein, người bị Blatter đánh bại trong cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch FIFA hồi tháng 5, cũng sẽ trở lại tranh cử.

Cuộc bỏ phiếu được tổ chức ở Hội nghị tranh cử tại Zurich, Thụy Sỹ, ngày 26/2/2016.

Sepp Blatter, nắm giữ chức Chủ tịch FIFA từ năm 1998, đã tái đắc cử lần thứ 5 vào cuối tháng 5/2015, nhưng chỉ vài ngày sau đó tuyên bố từ chức trong bối cảnh 9 quan chức của FIFA bị cảnh sát Thụy Sỹ bắt giữ vì những cáo buộc liên quan đến tham nhũng.





Bộ ba cựu tiền vệ tham gia tranh cử

Michel Platini từ lâu được xem là ứng viên số một thay ông Blatter. Gần đây, một số người nói ông sẽ nhận được sự ủng hộ của phần lớn các Liên đoàn thành viên.

Từ một người ủng hộ, Platini trở thành nhân vật phê phán Blatter nặng nề nhất và tuyên bố bê bối tham nhũng của FIFA là “đáng ghê tởm”.

Nhưng chính Platini lại là người góp phần mang World Cup 2022 đến Qatar. Ông là thành viên Ban điều hành FIFA năm 2002, đã bỏ phiếu cho Qatar, bất chấp các báo cáo kĩ thuật cảnh báo thời tiết nóng bức vào mùa Hè của quốc gia này.

Ngoài các ứng viên kể trên, có ba nhân vật cũng quyết định chạy đua tranh chức Chủ tịch FIFA là Chủ tịch LĐBĐ Liberia Musa Bility; cựu tuyển thủ Brazil Zico và cựu tiền vệ người Pháp David Ginola.

Ginola đã định tham gia tranh cử từ ngay tháng 5/2015 nhưng lại không có đủ 5 đề cử từ các Liên đoàn bóng đá để được xác nhận tư cách ứng viên. Ông Zico đã xác nhận sẽ tham gia tranh cử.

Hạn chót để các ứng viên đăng kí tranh cử là 26/10, và họ cũng phải được kiểm tra tư cách bởi Ủy ban bầu cử do ông Domenico Scala đứng đầu.

DH
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm