Miami mở rộng 2011: Chia tay Soderling

28/03/2011 17:22 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Thứ tự xếp hạng nhiều khi cũng chỉ là tương đối và chỉ có giá trị tham khảo không hơn không kém.

Del Potro đã chứng minh điều đó một cách thuyết phục khi đánh bại tay vợt số 4 thế giới Soderling ở vòng 3 Miami mở rộng 2011.

Soderling bị loại ở vòng 3 giải Miami mở rộng 2011-Ảnh Getty

Cựu vô địch Mỹ mở rộng 2009 đang xếp thứ 51 thế giới nhưng vị trí đó không làm anh bận tâm. 8 tháng ròng nghỉ đấu vì chấn thương trong năm 2010 cũng không khiến Del Potro mất đi khát khao chiến thắng và quyết tâm tìm lại phong độ ấn tượng ngày nào.

Soderling nổi tiếng với những cú giao bóng uy lực, nhưng trận này anh chỉ có 5 lần giành ace trong khi tay vợt Argentina có tới 12 cú ace. Tỷ lệ giao bóng 1 và giao bóng 2 ăn điểm của tay vợt Thụy Điển lần lượt là 55% và 59%, đều thấp hơn đáng kể so với các tỷ lệ tương ứng 88% và 70% của Del Potro. Tỷ lệ trả bóng 1 và trả bóng 2 ăn điểm của Soderling cũng kém hơn Del Potro khá nhiều (lần lượt là 12% và 30% so với 45% và 41%). Thế nên, anh thua là hợp lý.

Trận thua khá dễ dàng với các tỷ số 2-6, 3-6 này nối dài thành tích bất lợi của Soderling khi đối đầu Del Potro lên thành 1-4. Lần duy nhất tay vợt Thụy Điển đánh bại được Del Potro là ở Davis Cup 2007. Soderling cũng trở thành tay vợt xếp hạng hạt giống cao nhất bị loại ở Miami mở rộng năm nay tính tới thời điểm này. Cả ba hat giống hàng đầu còn lại là Nadal (1), Djokovic (2) và Federer (3) đều chiến thắng đối thủ của họ để giành quyền đi tiếp. Nadal đánh bại tay vợt gốc Nhật Bản Nishikori 6-4, 6-4 để thẳng tiến vào vòng 3. Djokovic chấm dứt cuộc phiêu lưu của James Blake trên sân nhà bằng 2 set thắng chóng vánh với các tỷ số 6-2, 6-0 để ghi tên mình vào vòng 4.

Tay vợt Serbia tiếp tục thăng hoa. Anh tận dụng được 5 break-point (Blake không giành được break nào), giao bóng 1 ăn điểm lên tới 89% (Blake chỉ đạt 58%), trả bóng 1 ăn điểm đạt 42% (Blake chỉ đạt 11%). Trả bóng 2 ăn điểm đạt 71% (Blake chỉ đạt 50%). Không có gì để phàn nàn về chiến thắng của "Nole" đơn giản là nó quá thuyệt phục.

Federer chỉ mất 2 set đấu để ghi tên mình vào vòng 3 như Nadal khi anh đánh bại tay vợt CH Czech Stepanek 6-3, 6-3. Đó là trận đấu mà "Tàu tốc hành" vượt trội đối thủ về tỷ lệ giao bóng 2 và trả bóng 2 ăn điểm (lần lượt là 71% và 75% so với 25% và 29% của Stepanek). Stepanek bị loại nhưng người đồng hương Berdych của anh thì không. Hạt giống số 6 người CH Czech giành quyền vào vòng 3 sau khi vượt qua Ramirez Hidalgo của Tây Ban Nha với các tỷ số 6-1, 6-7(4), 6-0.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm