Lý Hoàng Nam bật mí bí quyết vô địch đôi nam trẻ Wimbledon

13/07/2015 11:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Lý Hoàng Nam giành chức vô địch đôi nam trẻ Wimbledon là một bất ngờ, vì "đối tác" người Ấn Độ Sumit Nagal lúc đầu đã từ chối đứng cặp với tay vợt số 1 Việt Nam.

Lời mời của Lý Hoàng Nam đưa ra cho Nagal khi cả hai vừa mới tới London để chuẩn bị tham dự Wimbledon ban đầu đã bị khước từ.

Trả lời phỏng vấn TT&VH qua điện thoại vào sáng nay, Lý Hoàng Nam cho biết, "thực ra thì chúng em cũng chỉ tình cờ mà đánh cặp ở giải này. Lúc đầu khi mới sang, thường thì các tay vợt sẽ tự tìm người đánh đôi với mình. Tụi em lên facebook và nhắn cho nhau. Em thấy Nagal có cú thuận tay tốt và nhanh nhẹn nên đã hỏi cậu ấy. Lúc đầu Nagal từ chối và chỉ muốn đánh đơn, mà không hiểu sao 2-3 ngày sau, cậu ấy lại nhắn lại cho em để đánh cùng".

Được biết đây là lần đầu tiên cả Hoàng Nam và Nagal đánh cặp với nhau. Trong thời gian vừa qua, ở những lần Hoàng Nam đăng quang tại các giải đôi trẻ của ITF, Hoàng Nam thường đứng cặp với tay vợt người Philippines, Lim Alberto.

Lý Hoàng Nam (trái) và đối tác Sumit Nagal

Nhưng Lim Alberto không có đủ điểm số để tham dự Wimbledon nên Hoàng Nam phải tìm đối tác mới. Và cả Hoàng Nam cũng như Nagal đều tập trung vào nội dung đơn nam trẻ. Trả lời câu hỏi, có khi nào Nagal thấy mình không có “cửa” ở đánh đơn nên mới đổi ý, Hoàng Nam cho biết: "Tụi em thì cũng thấy rõ là rất khó khăn ở mặt trận đánh đơn nên cũng tìm hiểu nhau ngay sau đó. Sở dĩ như vậy bởi em không hiểu sao khi tụi em tập, BTC xếp cho em và Nagal ở sân 15. Sân đó vô cùng trơn, em đánh hỏng hết, đặc biệt là cú thuận tay. Tuy nhiên khi sang các sân khác thì em lại thấy bóng chậm hơn, và càng vào sâu , mặt sân đỡ trượt hơn, em đánh càng tốt".

Theo thông tin từ BTC Wimbledon, năm nay trong số 19 sân thi đấu, BTC đã cho làm lại mặt cỏ mới hoàn toàn trên hai sân số 14 và 15. Đây có lẽ là lý do khiến cho việc Hoàng Nam không kịp thích ứng với mặt sân bóng trượt quá nhanh.

Lý giải thêm về bí quyết giúp Hoàng Nam thành công, tay vợt người Tây Ninh, năm nay 18 tuổi cho biết, khi thất bại ở nội dung đơn rồi, cả hai tham dự nội dung đôi hoàn toàn không có áp lực nào. "HLV đã giúp tôi điều chỉnh kỹ thuật đánh thuận tay, chân mở rộng hơn khi chơi trên mặt sân cỏ. Bên cạnh đó, việc không bị áp lực nào đã khiến chúng em đã “chơi quần vợt” theo đúng nghĩa của từ này".

Với thành tích vô địch đôi nam sau khi cùng Nagal thắng đôi Opelka (Mỹ) và Santilla (Nhật Bản) 7-6(4) và 6-4, Hoàng Nam đã đi vào lịch sử, trở thành tay vợt Việt Nam đầu tiên ở một nội dung giải Grand Slam.

Vô địch giải trẻ ở Grand Slam không có tiền thưởng, nhưng sẽ giúp Hoàng Nam hiện đứng thứ 12 trẻ thế giới,tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng ITF, và tự tin hơn trên con đường trở thành tay vợt chuyên nghiệp kể từ năm 2016.

Mạnh Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm