Liên đoàn xe đạp quốc tế bị kiện vì Lance Armstrong

06/11/2012 17:02 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online)- Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI) đã bị một nhà tài trợ khởi kiện với nguyên do để “công chúng mất niềm tin vào làng đua xe đạp chuyên nghiệp”. 



UCI vẫn đứng về phía Armstrong cho đến khi USADA công bố bản cáo trạng- Ảnh Getty

Công ty có trụ sở ở Australia Skins đã đệ đơn kiện đòi UCI chi trả 1,25 triệu bảng sau khi bê bối doping của tay đua Lance Armstrong bị Cơ quan phòng chống doping Mỹ (USADA) phanh phui với tập tài liệu dài đến hơn 1.000 trang với đủ các tình tiết và lời khai của nhân chứng.

Không lâu sau đó, UCI đã tuyên bố tước toàn bộ 7 danh hiệu vô địch Tour de France mà Armstrong giành được từ năm 1999 đến năm 2005 cùng với án cấm thi đấu đến hết đời.

Skins đã chỉ trích Chủ tịch của UCI Pat McQuaid và người tiền nhiệm của ông Hein Verbruggen “quản lý yếu kém.” Skins là một công ty chuyên doanh về thời trang và dụng cụ thể thao, đã tài trợ cho UCI trong 5 năm qua.

Những sự việc xảy ra trong nhiều tháng qua đã cho thấy rõ ràng rằng làng đua xe đạp thế giới không còn giữ được vị thế mà công chúng và các đối tác từng nghĩ đến. Cũng chính bởi vậy, tôi với tư cách là một Chủ tịch của công ty đã cung cấp tài chính, sẽ gửi thông điệp để UCI và văn phòng cao cấp của họ hiểu rằng sự yếu kém trong quản lý và sự phản bội niềm tin là hoàn toàn không thể chấp nhận được”, Chủ tịch của Skins Jaimie Fuller cho biết.

Vị quan chức của Skins còn tố ông McQuaid và ông Verbruggen đã quá thụ động, không thừa nhận sự thật cho đến khi USADA đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi. “Tóm lại, chúng tôi cho rằng UCI, ông McQuaid và ông Verbruggen đã phản bội chúng tôi, làng thể thao và cả công chúng, những người yêu thích môn đua xe đạp.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm