Lễ xuất quân đoàn TTVN tham dự SEA Games 27 (khu vực phía Nam): Quyết tâm cao độ

24/11/2013 06:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhằm cổ vũ tinh thần cho các tuyển thủ, tại TP.HCM sáng qua, một cuộc đi bộ đồng hành, xuất quân hưởng ứng đã được tổ chức. Với khí thế này, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đặt quyết tâm tiếp tục gặt hái thành công, đạt mục tiêu góp mặt trong top 3 quốc gia có thành tích dẫn đầu ở kỳ SEA Games sắp tới.

Tham dự sự kiện này có các VĐV của các ĐT đang tập trung ở phía Nam, đặc biệt có sự góp mặt của các cầu thủ U23 Việt Nam và khoảng 5.000 sinh viên của các trường Đại học tại TP.HCM.

Trước ngày lên đường, các VĐV Việt Nam đều thể hiện quyết tâm cao nhất. Sau khi biểu diễn bài quyền taekwondo, Nguyễn Thị Thu Ngân và Châu Tuyết Vân, 2 võ sĩ là hy vọng vàng của taekwondo Việt Nam tại SEA Games 27, hứng khởi cho biết: “Chúng tôi sẽ quyết tâm chinh phục được tấm HCV SEA Games 27 để mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam”.

 Đại diện cho các VĐV ở phía Nam, VĐV Trần Huệ Hoa (điền kinh, nhảy 3 bước) đã tuyên thệ cố gắng hết mình trong SEA Games 27. Ảnh: V.H

Đại diện cho các VĐV ở phía Nam, VĐV Trần Huệ Hoa (điền kinh, nhảy 3 bước) đã tuyên thệ cố gắng hết mình trong SEA Games 27.

Tại SEA Games năm nay, đoàn TTVN tham dự với 750 thành viên, trong đó có 519 VĐV, tranh tài ở 29/33 môn với mục tiêu giành tối thiểu 70 HCV, tiếp tục góp mặt trong tốp 3 các quốc gia có thành tích xuất sắc nhất.

Đến thời điểm này, đoàn TTVN đã gần như hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng làm nhiệm vụ tại Myanmar.  Ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 27, cũng tự tin vào thành công của kỳ Đại hội này.

Trước ngày lên đường, Tổng cục TDTT cũng đã tiếp nhận tài trợ của các đơn vị kinh tế và công bố mức thưởng nóng dành cho các VĐV có thành tích tại SEA Games 27. Với các môn cá nhân, mức thưởng cho HCV là 6 triệu đồng, HCB 4 triệu đồng và HCĐ là 2 triệu đồng.

Với các môn đồng đội, bóng đá vẫn là môn có mức thưởng nóng cao nhất với mức thưởng lần lượt là 60, 40 và 20 triệu đồng tương ứng với huy chương mà 2 đội bóng đá nam, nữ đạt được.

Sự động viên về vật chất kịp thời đối với các VĐV là đáng quý, nhưng sự ủng hộ về tinh thần của các khán giả nhà chắc chắn sẽ còn tiếp thêm sức mạnh để các VĐV Việt Nam toả sáng ở sân chơi thể thao khu vực.

Ngày 4/12 tới đây, nhóm đầu tiên của đoàn TTVN sẽ lên đường sang Myanmar tranh tài ở một số môn thi đấu sớm. Lễ khai mạc Đại hội lần thứ 27 sẽ diễn ra vào ngày 11/12.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm