Lance Amstrong hợp tác điều tra chống doping

19/11/2013 20:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cuarơ đã vướng vào bê bối doping Lance Amstrong khẳng định rằng anh sẽ "làm chứng với 100% trung thực" tại bất cứ cuộc điều tra độc lập nào về doping, và anh muốn được đảm bảo sẽ được đối xử công bằng.

Lance Amstrong đã bị bắt buộc hợp tác với một cuộc điều tra chống doping mới ở Mỹ, nói rằng anh sẽ "hoàn toàn trung thực tại bất cứ cuộc điều tra doping nào", miễn là được đảm bảo công bằng.


Amstrong hứa trung thực - Ảnh Getty.

Tay đua 42  tuổi nói với BBC hôm thứ Hai rằng cần phải có sự nhất quán trong việc phát hiện mức độ sử dụng doping trong thể thao.

"Nếu mọi người đều bị tử hình, tôi sẽ bị tử hình", anh nói. "Nếu mọi người được tự do, tôi hạnh phúc vì được tự do. Nếu mọi người bị cấm thi đấu 6 tháng, thì tôi cũng bị cấm thi đấu 6 tháng".

Amstrong, người bị tước kỷ lục 7 lần vô địch Tour de France năm ngoái sau cuộc điều tra của cơ quan chống doping Mỹ, đã nói rằng trước đây, anh tin bản thân bị đối xử bất công, và người ta chỉ muốn phạt anh mọi lúc có thể.

Tân Chủ tịch của Liên hiệp đua xe quốc tế (UCI), Chủ tịch Brian Cookson muốn thành lập một ủy ban để điều tra những cáo buộc doping mới và cũ, để cố gắng khôi phục sự tín nhiệm của người hâm mộ với môn thể thao này.

UCI cũng kiểm tra lại hồ sơ của vụ bê bối doping liên quan đến Amstrong.


Amstrong đối mặt với "cuộc sống khó khăn" - Ảnh Eurosport.

Amstrong nói với BBC rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì để có thể "kết thúc chuyện cũ và tiến lên phía trước", ngay cả khi những tiết lô mới sẽ không mang lại "vị ngọt" như nhiều người mong đợi.

"Tôi có nghĩ rằng quá trình này có tốt cho môn đua xe đạp không ư?", anh nói. "Không. Tôi không nghĩa môn thể thao của chúng ta sẽ tốt hơn bằng việc lùi lại điều tra quá khứ 15 năm trước".

"Tôi không nghĩa rằng bất cứ môn thể thao nào, hay bất cứ kịch bản chính trị nào, sẽ đạt được kết quả tốt nếu trở về 15 năm trước. Và nếu bạn đã quay về 15 năm, bạn sẽ quay về 30 năm".

Amstrong nói rằng cuộc sống của anh "thật sự khó khăn" sau lời thú nhận của mình trên kênh truyền hình của Oprah Winfrey vào tháng Giêng, rằng anh đã dùng các loại thuốc tăng cường thể lực.

"Tôi đã thất bại, và đó là một kinh nghiệm quý báu, một mất mát lớn khi người khác muốn tận dụng câu chuyện này để chống lại tôi", anh nói.

H.Đ
Theo Eurosport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm