Lampard gia nhập Man City. Liverpool bất ngờ ra giá mua Lavezzi. Trọng tài Howard Webb từ giã nghiệp cầm còi

06/08/2014 19:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Di Maria chưa thể đến PSG, Liverpool chồng 18 triệu bảng hỏi mua Lavezzi… là những tin tức được cập nhật.

Javier Manquillo cập bến Anfield

Liverpool đã hoàn tất thủ tục mượn hậu vệ Javier Manquillo từ Atletico Madrid. Hậu vệ trẻ ngưởi Tây Ban Nha là bản hợp đồng thứ 7 của “The Kop” mùa Hè này, sau Rickie Lambert, Adam Lallana, Dejan Lovren, Lazar Markovic, Emre Can và Divock Origi. Trong ngày gia nhập đội bóng mới, hậu vệ 20 tuổi chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi đầu quân cho Liverpool, một trong những CLB lớn nhất châu Âu. Bất cứ cầu thủ bóng đá nào cũng muốn tới và chơi bóng ở đây. Khi họ nói với bạn rằng Liverpool muốn chiêu mộ bạn, tôi nghĩ giống như bất cứ cầu thủ nào, bạn sẽ hoàn toàn kinh ngạc và bạn không thể nghĩ rằng mọi chuyện có thể suôn sẻ như vậy”.

Man City mượn thành công Frank Lampard


Cách đây vài giờ, CLB Man City chính thức xác nhận họ đã có được tiền vệ Frank Lampard theo hợp đồng cho mượn kéo dài 6 tháng từ New York City. Phát biểu trong ngày ra mắt Man City, Frank Lampard đã tỏ vẻ hào hứng. Cầu thủ này cho biết: “Gia nhập Man City là cơ hội tuyệt vời để tôi tiếp tục tập luyện, thi đấu ở môi trường đỉnh cao. Đội chủ sân Etihad cũng ra thông báo dài trên trang chủ, bày tỏ niềm vui khi có được sự phục vụ của cựu cầu thủ Chelsea trong đội hình. Như vậy, Lampard sẽ bắt đầu mùa giải Premier League trong màu áo Man City trước khi trở về thi đấu ở MLS vào đầu năm tới.

Liverpool chồng 18 triệu bảng hỏi mua Lavezzi


Việc tiếp cận và hỏi mua Ezequiel Lavezzi của Liverpool đã tiến nhanh hơn so với suy đoán của giới truyền thông. Mới đây, báo chí Italy cho biết “The Kop” đã gửi lời đề nghị trí giá 18 triệu bảng cho tiền đạo người Argentina. Động thái này được Liverpool thực hiện khi các tuyển trạch viên bắn tin về cho biết PSG chuẩn bị mở cửa đàm phán với các CLB muốn sở hữu Lavezzi. Đội bóng thủ đô nước Pháp đang muốn bán Lavezzi sớm để có chi phí cho việc tuyển mộ Di Maria từ Real Madrid. Mức giá mà Liverpool đề nghị cũng không quá thấp so với số tiền mà họ từng bỏ ra để đưa Lavezzi đến sân Công viên các Hoàng tử từ Napoli cách đây 2 năm.

Di Maria chưa thể đến PSG


Ngày hôm qua, Angel Di Maria đã trở lại Madrid sau thời gian nghỉ ngơi hậu World Cup. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, tương lai của anh vẫn chưa được quyết định. Di Maria muốn đầu quân cho PSG và Real cũng sẵn sàng bán anh đi dù quyết định này đi ngược với mong muốn của HLV Carlo Ancelotti. Nhưng lý do thương  vụ này chưa thể hoàn thành là bởi yêu cầu về Công bằng tài chính không cho phép PSG chi tiền thêm nữa. Họ chỉ có thể mua Di Maria bằng số tiền thu về từ việc bán Ezequiel Lavezzi. Monaco cũng tiếp cận Di Maria nhưng Real vẫn muốn chờ PSG vì đội bóng nước Pháp đưa ra lời đề nghị béo bở hơn.

Hậu vệ Juventus đầu quân cho QPR


Hậu vệ Mauricio Isla đã chính thức đầu quân cho QPR theo dạng cho mượn có thời hạn 1 năm. Hậu vệ 26 tuổi thông báo anh đã hoàn tất quá trình kiểm tra y tế tại Loftus Road trên trang cá nhân Twitter vào sáng sớm thứ Ba nhưng ngay sau đó, vội xóa dòng chữ. Nguyên do vì anh đang phải chờ đợi giấy phép lao động tại Anh. Ngay khi QPR nhận được giấy tờ chính thức từ Liên đoàn bóng đá Anh, họ sẽ tiến hành họp báo để công bố thương vụ. Isla là bản hợp đồng thứ 4 của QPR mùa Hè này. Anh gia nhập đội quân của HLV Redknapp chỉ một ngày sau khi họ chào đón Jordon Mutch từ Cardiff City.

Trọng tài Howard Webb treo còi


“Tôi rất hào hứng khi được bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp sau 25 năm làm việc trên sân cỏ. Tôi đã trải qua hơn 1 thập kỷ làm việc tại các trận đấu của Premier League, đủ may mắn để được cầm còi ở giải đấu của UEFA và FIFA. Vinh dự hơn nữa là được bắt chính trận chung kết Champions League và World Cup. Nghề trọng tài đã mang lại cho tôi nhiều thứ nhưng quan trọng nhất là sau mỗi trận cầu, được ghi nhớ, được lưu lại trong ký ức của nhiều người”- HowardWebb phát biểu trong ngày giã từ nghiệp cầm còi.

“Vua áo đen” 43 tuổi là người vùng Yorkshire, được đánh giá cao về kỹ năng kiểm soát cầu thủ trong những trận cầu kịch tính. Ông là trọng tài đầu tiên được điều khiển trận chung kết Champions League và chung kết World Cup trong cùng một năm. Tuy vậy, trong sự  nghiệp của mình, Webb cũng gây ra tranh cãi, bị tố thiên vị Man United và chỉ trích vì không truất quyền hậu vệ Nigel de Jong của Hà Lan sau cú đá kung-fu vào ngực Xabi Alonso ở World Cup 2010. Sau khi treo còi, Webb sẽ đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật tại Professional Game Match Officials Limited, cơ quan quản lý các trọng tài ở Anh.

Bị nợ lương, HLV Zimbabwe từ chức

HLV Ian Gorowa đã từ  chức HLV trưởng đội tuyển Zimbabwe. Trong bức thư gửi tới các cầu thủ trước ngày chia tay, ông Gorowa đã giải thích lý do ông quyết định từ bỏ chức vụ. Ian Gorowa khẳng định ông không muốn chia tay đội bóng nhưng không thể hài lòng với cách đối đãi của Liên đoàn. Đã 7 tháng qua, ông Ian Gorowa không hề được nhận lương và còn bị nợ tiền thưởng sau khi đưa đội bóng lọt vào bán kết CAN hồi đầu năm nay.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm