Là cầu thủ, không đá U20 World Cup là một hối tiếc lớn trong đời

15/03/2017 05:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Người Hàn Quốc quan niệm U20 World Cup 2017 sẽ là một ngày hội bóng đá trẻ của thế giới và cho đến lúc này, họ đang làm những gì tốt nhất có thể để giải đấu diễn ra thành công.

Park Ji-sung và Ahn Jung-hwan là hai tượng đài của bóng đá Hàn Quốc. Họ cùng có 3 bàn thắng ở World Cup 2002, giải đấu tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Ở hai kì World Cup sau đó, Park và Ahn vẫn góp mặt. Park là cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên chơi bóng ở Premier League, khi anh khoác áo Man United từ năm 2005-2012. Ahn là cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên chơi bóng ở Serie A, khi anh khoác áo CLB Perugia theo dạng cho mượn vào năm 2000. Bây giờ, họ là những đại sứ bóng đá cho giải U20 World Cup.

U20 World Cup luôn là một trải nghiệm lớn

Để trở thành những ngôi sao lớn nhất của bóng đá Hàn Quốc, cả Park và Ahn đều không chơi ở giải U20-World Cup. Nhưng với họ, không được chơi ở giải đấu lớn nhất cho những cầu thủ trẻ này là một điều đáng để nuối tiếc. "Tôi chưa bao giờ chơi ở FIFA U20 World Cup", Park nói. Trong khi đó Ahn Jung-hwan cũng chia sẻ: "Tôi nghĩ các cầu thủ cần phải cân nhắc về cơ hội khi họ được chơi ở FIFA U20 World Cup".

"Trong bóng đá, khi các cầu thủ bước qua tuổi 20 nghĩa là họ đã trưởng thành", Ahn nói tiếp. "Khi nhìn lại chính mình, tôi luôn hối tiếc bởi nếu cố gắng hơn nữa ở tuổi 20, có thể tôi đã được chơi cho những CLB lớn hơn".

Ahn Jung-hwan giải nghệ vào năm 2012. Anh là người ghi bàn thắng vàng, giúp Hàn Quốc loại Italy ở vòng 1/8 World Cup 2002. Với Ahn, các cầu thủ trẻ sẽ học được rất nhiều thứ từ U20 World Cup. Anh tin rằng sau giải đấu này, sẽ có nhiều ngôi sao sáng của bóng đá thế giới xuất hiện. Riêng với Hàn Quốc, Ahn hy vọng sẽ có một tài năng trẻ bước ra ánh sáng và trở thành một huyền thoại như Park Ji-sung.

"U20 World Cup chính là cơ hội tốt nhất cho các cầu thủ trẻ có thể trưởng thành. Cần phải nhấn mạnh rằng không nhiều cầu thủ có cơ hội chơi ở giải đấu này vì chỉ hạn chế tuổi ở một giai đoạn nhất định", Park Ji-sung nói.

Ngày hội bóng đá trẻ thế giới

Điều nuối tiếc nhất cho U20 World Cup là không có sự góp mặt của Brazil, nơi luôn sản sinh ra những tài năng trẻ xuất chúng của bóng đá thế giới. Năm 2015, Brazil đã thất bại trong trận chung kết trước Serbia khi giải đấu tổ chức tại New Zealand. Đó cũng là giải đấu đánh dấu sự đi xuống của quốc gia từng 6 lần vô địch giải đấu này. Hệ quả là lứa U20 Brazil tiếp theo đã không thể giành vé đến Hàn Quốc năm nay.

Bốc thăm VCK U20 World Cup: Maradona, Aimar đã tới. Việt Nam nín thở chờ đợi

Bốc thăm VCK U20 World Cup: Maradona, Aimar đã tới. Việt Nam nín thở chờ đợi

Lễ bốc thăm VCK U20 thế giới sẽ chính thức diễn ra ở Suwon, Hàn Quốc vào 17h00 chiều mai. Hai danh thủ Diego Maradona và Juan Pablo Aimar đã có mặt và sẵn sàng bốc những lá phiếu của 24 đội bóng, trong đó có U20 Việt Nam.

Không U20 Brazil nghĩa là không có những pha bóng mê hoặc lòng người từ các vũ công Samba trẻ. Nhưng như thế không có nghĩa là giải đấu này sẽ kém đi sự hấp dẫn. Vẫn còn đó Argentina, đội đang dẫn đầu với 7 lần vô địch giải đấu. Mỗi năm, bóng đá Argentina lại trình làng một lứa cầu thủ trẻ, hứa hẹn và đầy tiềm năng. Bên cạnh đó, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha hay Italy, những đại gia bóng đá của châu Âu, cũng sẽ mang tới Hàn Quốc những cầu thủ tốt nhất của họ.

Thực tế cũng chỉ ra, ngoài các đội bóng Nam Mỹ và châu Âu vô địch (tổng cộng 19 lần) thì rất khó cho các lục địa khác chen chân vào hàng ngũ những đội vô địch. Trong lịch sử giải đấu, Ghana là đội bóng duy nhất của châu Phi vô địch U20 thế giới (2009). Dù rất nỗ lực, hai đại diện của châu Á là Qatar (1981) và Nhật Bản (1999) cũng chỉ lọt tới trận chung kết.

Nhưng điều đáng nói hơn cả ở U20 World Cup chính là sự có mặt của các đội bóng nhỏ. Khi World Cup là một sân chơi quá tầm thì những giải trẻ như U20 thế giới là cơ hội để các quốc gia này có cơ hội trải nghiệm. Điều này lý giải vì sao U20 Việt Nam, một trong những đội bóng lần đầu tiên tham dự sân chơi World Cup, đã ăn mừng hân hoan thế nào sau khi giành vé đến Hàn Quốc.

U20 World Cup luôn là một giải đấu mở và người ta coi đó là một cơ hội để trải nghiệm giữa các nền bóng đá. Đây là dịp cho U20 Việt Nam nói riêng, và các đội bóng thuộc hàng "nhược tiểu" như Guinea hay Vanuatu nói chung, thể hiện mình với bóng đá thế giới. Họ có thể thắng, có thể thua nhưng thứ họ để lại chính là hình ảnh và những nỗ lực của chính mình. Bởi thế, Park Ji-sung đã nói rằng Hàn Quốc luôn coi U20 World Cup "lễ hội bóng đá" thực sự.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm